Trang chủ Việt Nam hôm nay
10:17 | 03/06/2026 GMT+7

Đề xuất nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong phổ biến, giáo dục pháp luật

aa
Nhiều ý kiến tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đề xuất tăng vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, chuyển mạnh từ mô hình Nhà nước thực hiện là chính sang huy động sự tham gia rộng rãi của xã hội và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tặng sách cho học sinh ở xã biên giới tỉnh Nghệ An
Vùng 2 Hải quân phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024

Sáng 2/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo chủ trì hội nghị.

Đề xuất nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Theo đại diện Bộ Tư pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Sau 13 năm thực hiện, luật đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội.

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chính phủ số, xã hội số, công dân số cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, việc sửa đổi luật được đánh giá là cần thiết. Dự án Luật được xây dựng theo hướng sửa đổi toàn diện trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật năm 2012, rà soát các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế liên quan. Chính phủ đã thông qua 6 chính sách của dự án Luật tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/5/2026.

Dự thảo Luật gồm 5 chương với 49 điều, tăng 8 điều so với luật hiện hành. Nội dung sửa đổi tập trung vào hoàn thiện quy định về phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong tiếp cận pháp luật; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới phương thức truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật phù hợp với môi trường số.

Đề xuất tăng vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam

Đề xuất nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Góp ý về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong dự án Luật, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng cần làm rõ hơn trách nhiệm chủ đạo của Nhà nước và vai trò của các tổ chức xã hội, đồng thời chuyển giao một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ cơ quan nhà nước sang MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để phù hợp với xu thế đổi mới quản trị quốc gia.

Theo ông Phan Trung Lý, Luật năm 2012 được xây dựng trong bối cảnh Nhà nước đóng vai trò trung tâm trong hầu hết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nên nhiều quy định mang đậm tính quản lý hành chính. Trong điều kiện hiện nay, khi chủ trương của Đảng là xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công và phát huy dân chủ, việc chuyển đổi mô hình từ “Nhà nước làm là chính” sang “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, xã hội tham gia rộng rãi” là phù hợp.

Ông nhấn mạnh, Nhà nước cần giữ vai trò hoạch định chính sách, bảo đảm nguồn lực và định hướng nội dung; trong khi MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia và cộng đồng cần trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, lấy hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân làm thước đo.

Đồng quan điểm, Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng dự thảo luật đã tạo ra khung pháp lý tiến bộ hơn so với luật cũ nhưng chưa đủ để phát huy toàn diện vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tình hình mới.

Theo ông, nếu không có cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng và bố trí nguồn lực cụ thể từ ngân sách nhà nước cho các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật do MTTQ triển khai, nhiều quy định dễ mang tính hình thức, khó triển khai trên thực tế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng chưa thể hiện rõ cơ chế bảo đảm trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật và tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa chính sách và người dân.

“Cần chuyển từ tư duy quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật sang tư duy huy động toàn xã hội tham gia, trong đó MTTQ đóng vai trò nòng cốt với sự hỗ trợ của Nhà nước”, ông Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh.

Đề xuất nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong phổ biến pháp luật

Quan tâm đến nội dung đổi mới phương thức phổ biến pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho rằng công tác phổ biến pháp luật cần được thiết kế theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và thân thiện với người dân.

Đối với quy định tại Điều 15 về truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội và nền tảng số, ông Nguyễn Quang Huân nhận định nội dung dự thảo hiện còn khá chung chung, chưa thể hiện rõ tinh thần chuyển đổi số.

Ông đề xuất mọi văn bản pháp luật mới cần được số hóa ngay dưới dạng văn bản hợp nhất thân thiện với người dùng, có phần tóm tắt nội dung chính để người dân dễ tiếp cận và cần xác lập rõ giá trị pháp lý của các văn bản hợp nhất nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng thân thiện, tương tác cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung phổ biến pháp luật cũng cần ngắn gọn, dễ hiểu, giảm cách trình bày nặng tính hành chính hoặc khẩu hiệu.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung góp ý về thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; yêu cầu đổi mới truyền thông chính sách, ứng dụng chuyển đổi số và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng văn hóa pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa xây dựng Đề án phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp". Đề án sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng tới hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng, từ hộ gia đình, khu dân cư đến trường học, cơ quan và doanh nghiệp.
Trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Champasak (Lào) Trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Champasak (Lào)
Ngày 28/5, trong khuôn khổ chương trình công tác tại các địa phương của nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Hội người Việt Nam tỉnh Champasak và trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Nguyệt Anh (tổng hợp)
Nguồn:
Đề xuất chuẩn hóa quy trình hiệp thương của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Đề xuất chuẩn hóa quy trình hiệp thương của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Ngày 15/6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ "Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp thương thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam". Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Đổi mới công tác dân tộc: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số

Đổi mới công tác dân tộc: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyển từ tư duy "chăm lo, hỗ trợ" sang đồng hành, khơi dậy nội lực; tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng và thực thi chính sách là những nội dung đáng chú ý trong Kết luận số 01/KL-MTTW-ĐCT về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc giai đoạn mới do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành. Đây cũng là những định hướng nhằm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

Tin bài liên quan

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tặng sách cho học sinh ở xã biên giới tỉnh Nghệ An

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tặng sách cho học sinh ở xã biên giới tỉnh Nghệ An

Ngày 05/11, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phối hợp với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Dịch (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh lớp 9 và trao tặng cho nhà trường 100 đầu sách.
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo
Lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật với quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật với quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài.

Các tin bài khác

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm," mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân.
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8 tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cùng Đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào đến chúc mừng.

Đọc nhiều

Tết Độc lập - ngày trở về

Tết Độc lập - ngày trở về

Cuối tháng 8, nhiều người đi học, làm ăn xa lại thu xếp công việc, lên xe về quê đón Tết Độc lập. Ở nhiều bản làng, ngày 2/9 từ lâu đã là dịp con cháu trở về bên cha mẹ, người thân, quây quần trong những bữa cơm gia đình.
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu

Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu

Từ ngày 27-31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã phối hợp với một số đoen vị tổ chức trưng bày “Không gian Văn hóa - Du lịch Việt Nam” trong khuôn khổ Triển lãm sách quốc tế “Nam quốc Thư hương - 2026”.
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam

Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6/9/2026.
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap

Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và mùa Lễ Vu Lan – mùa của lòng hiếu kính, tri ân và sẻ chia yêu thương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phối hợp cùng Chi nhánh Tỉnh hội Khmer – Việt Nam tỉnh Siem Reap, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện huyện Châu Phú và Đoàn cứu trợ y, bác sĩ thiện nguyện Tâm Phúc đã tổ chức chương trình thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho 500 bà con gốc Việt cùng người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động