Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
07:26 | 14/02/2023 GMT+7

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam

aa
Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 dự báo tình hình thế giới, khu vực trong năm 2023 có những diễn biến nhanh chóng, khó lường. Trong nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp...
Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân ra khơi đầu năm Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân ra khơi đầu năm
Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền chính sách pháp luật, khai thác thủy sản hợp pháp cho ngư dân tại Sóc Trăng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát.

Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Cảnh sát biển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống tội phạm trên vùng biển Tây Nam... Trong đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng..., và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân; tuyên truyền sâu rộng các căn cứ pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đề nghị các báo, đài địa phương cần dành một chuyên mục thông tin sâu về tình hình biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, lan tỏa đến mọi người, mọi nhà về tình yêu đối với biển, đảo và quê hương, đất nước.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 định hướng tuyên truyền đậm nét về đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Đảng, Nhà nước; Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia; Hiệp định về phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.

Cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương kịp thời thông tin, phản ánh các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU)’’.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, trên vùng biển Tây Nam, tình hình tàu cá của ngư dân vi phạm trong hoạt động khai thác vẫn còn xảy ra; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép ngày càng tinh vi, tác động không nhỏ tới nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng nói riêng và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói chung.

Từ thực tế đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các vùng biển giáp ranh; ký quy chế phối hợp với UBND các tỉnh trên địa bàn về lĩnh vực chống khai thác IUU. Theo đó, Cảnh sát biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản các tỉnh tăng cường theo dõi, kêu gọi chủ tàu cá, tàu mất tín hiệu giám sát hành trình quay về vùng biển Việt Nam, yêu cầu chủ tàu cá bật lại thiết bị giám sát hành trình. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác minh các vụ việc và phối hợp với địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nên đã góp phần giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại quân sự; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo quản, sửa chữa trang bị kỹ thuật; tăng cường đoàn kết giữa các lực lượng, đoàn kết quân - dân trên địa bàn các tỉnh, các vùng biển, đảo mà đơn vị đóng quân, quản lý...; tuyên truyền về những phẩm chất cao đẹp, hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ" - người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong thời bình. Cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất; phối hợp tuyên truyền biển, đảo, thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", kết hợp với các hoạt động an sinh xã hội, dân vận, chính sách trên địa bàn.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức theo dõi, chỉ đạo hơn 200 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; chống khai thác IUU, chống xâm nhập cảnh trái phép, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác; tuyên truyền các tàu, thuyền nước ngoài chấm dứt các hành động xâm phạm, rời khỏi vùng biển Việt Nam, góp phần tích cực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cho biết, năm qua, tình hình tàu cá của ngư dân vi phạm khai thác IUU vẫn còn xảy ra; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép ngày càng tinh vi. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ tới nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng nói riêng và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói chung.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các vùng biển giáp ranh; ký quy chế phối hợp với UBND các tỉnh trên địa bàn về chống khai thác IUU. Cụ thể, Cảnh sát biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản các tỉnh để tăng cường theo dõi, kêu gọi chủ tàu cá, tàu mất tín hiệu giám sát hành trình quay về vùng biển Việt Nam, yêu cầu chủ tàu cá bật lại thiết bị giám sát hành trình theo quy định... Nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác minh các vụ việc và phối hợp với địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nên lực lượng đã góp phần giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Qua công tác kiểm tra, tuần tra trên biển, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển dầu DO trái phép, với tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản tịch thu là gần 42 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 3.750 lượt cán bộ, nhân dân; tổ chức cho 250 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác IUU và kết hợp các địa phương tổ chức phát 13.640 tờ rơi, 2.150 tập tài liệu tuyên truyền, tặng 1.228 ảnh Bác Hồ, 12.440 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển còn tổ chức thành công chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" trên địa bàn 9 xã tại 8 huyện, thành phố thuộc 3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng; phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh vùng biển Tây Nam.

Vùng 2 Hải quân phối hợp với nhiều tỉnh, thành tuyên truyền về biển, đảo Vùng 2 Hải quân phối hợp với nhiều tỉnh, thành tuyên truyền về biển, đảo
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới
Nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới vào dịp cuối năm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy đã tổ chức tuần tra thông tuyến đoạn biên giới do đơn vị quản lý, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn và chi trả tiền cho các tập thể, cá nhân tham gia tự quản theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Sáng 8/4, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Trường THPT Phan Ngọc Hiển tổ chức truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại cho hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động