Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:43 | 14/02/2023 GMT+7

Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Hungary

aa
Sáng 14/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Hà Lan Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Hà Lan
Ra mắt bộ phim truyện hợp tác lần đầu tiên giữa Hungary và Việt Nam Ra mắt bộ phim truyện hợp tác lần đầu tiên giữa Hungary và Việt Nam "Hoa táo nở"
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor (Ảnh: Bộ Công an)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor (Ảnh: Bộ Công an)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực quan trọng; luôn quan tâm, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn.

Trong hợp tác phòng, chống tội phạm, Việt Nam và Hungary là thành viên của nhiều Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; về chống tham nhũng; về kiểm soát ma túy và chống khủng bố. Đặc biệt, hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận, bản ghi nhớ liên quan đến dẫn độ tội phạm, chuyển giao người bị kết án phạt tù, quản lý xuất nhập cảnh, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… tạo hành lang pháp lý cho cơ quan thực thi pháp luật của hai nước hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Nhằm làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong thực thi pháp luật, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Đại sứ quan tâm, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng hai bên tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, tình hình tội phạm có liên quan đến hai nước; thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép…

Bên cạnh đó, hai bên chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị mạng... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên lãnh thổ nước kia.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị phía Hungary quan tâm, tạo điều kiện cho việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Bộ Công an Việt Nam về năng lực chuyên ngành và ngoại ngữ. Hỗ trợ tổ chức và cử chuyễn gia sang giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm trong các khóa tập huấn tại Việt Nam về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường…

Về phần mình, Đại sứ Baloghdi Tibor khẳng định sẽ nỗ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hungaray nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Hungary nói riêng phát triển tương xứng với tiềm năng hợp tác và phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Hải Dương và Suwon (Hàn Quốc) Tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Hải Dương và Suwon (Hàn Quốc)
Chiều 7/2, tại tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đã có buổi tiếp đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc do ông Park Yong Min, Giám đốc Hỗ trợ hành chính làm trưởng đoàn.
Tăng cường hợp tác giữa ALOV và Hiệp hội Đài -Việt Tăng cường hợp tác giữa ALOV và Hiệp hội Đài -Việt
Ngày 8/2, tại Hà Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) đã có buổi làm việc cùng với Hiệp hội phát triển Kinh tế Văn hóa giáo dục Đài -Việt (Hiệp hội Đài -Việt).

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động