Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
20:47 | 30/12/2020 GMT+7

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu tình hình mới

aa
Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc biên giới cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo chủ động các kế hoạch truyền thông với các giải pháp khoa học.
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chiều 30/12, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Hội nghị đã thảo luận về kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 cũng như trong cả giai đoạn 2016-2020; kinh nghiệm của một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị; những vấn đề cần chú ý đối với việc triển khai các nhiệm vụ trên trong năm 2021...

Năm 2020, thế giới và khu vực chứng kiến những diễn biến nhanh, sâu sắc, phức tạp. Đại dịch Covid-19 được xem là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bên cạnh các thách thức truyền thống, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khu vực Biển Đông có nhiều diễn biến mới phức tạp. Trong năm 2020, Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách quốc tế lớn. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thiên tai, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng dương, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Đồng thời bảo đảm các tuyến biên giới hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường, tình hình trong nước thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; nội dung toàn diện, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; phương thức tuyên truyền đổi mới, hiện đại, đa dạng, phong phú, thuyết phục với sự tham gia của đông đảo các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ta ở Biển Đông.

Trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền đã góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước đối với công tác thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới; đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển,... góp phần vào những thành công quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định cơ đồ, uy tín, vị thế của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Đồng thời nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, như: công tác phối hợp cần chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo yêu cầu về kịp thời của thông tin, cần tích cực đổi mới, sáng tạo, vận dụng các hình thức truyền thông hiện đại trên nền tảng internet, mạng xã hội...

Tuy nhiên, Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, như công tác phối hợp cần chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo yêu cầu về kịp thời của thông tin, cần tích cực đổi mới, sáng tạo, vận dụng các phương thức truyền thông hiện đại trên nền tảng internet, mạng xã hội...

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2021, tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông tiếp tục có những cơ hội và thách thức đan xen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 còn có thể kéo dài. Năm 2021 cũng là năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong bối cảnh đó, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo, chủ động xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, đất nước trong tình hình mới.

Cụ thể, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc các quan điểm và nhiệm vụ về tư tưởng và đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ thông qua vào tháng 1/2021, các nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại mà các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đề ra. Hoàn thành tốt công tác tổng kết Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và tham mưu, đề xuất chiến lược thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Hai là, tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền của cả hệ thống chính trị, ở cả trong và ngoài nước; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; huy động các nguồn lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Ba là, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động các kế hoạch truyền thông, với các giải pháp khoa học, sáng tạo, linh hoạt, tính định hướng và thuyết phục cao trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đồng thời, bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh. Công tác tuyên giáo nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng phải luôn đi trước mở đường. Nếu đi chậm, chạy theo nói lại sẽ không đạt hiệu quả mong muốn, thậm chí gây hệ lụy tiêu cực.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại; tranh thủ hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại, sử dụng nền tảng internet, mạng xã hội, có diện bao phủ rộng, sức lan tỏa nhanh và lớn; chú trọng tăng cường thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài, nhất là qua kênh hợp tác quốc tế với các cơ quan báo chí truyền thông lớn, uy tín trên thế giới, qua hệ thống các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, các nước và các cơ quan thường trú nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là điểm đổi mới mà chúng ta đạt một số kết quả đáng khích lệ trong năm 2020 khi mà phóng viên nước ngoài không vào được Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch, song chúng ta đã thích ứng linh hoạt, tranh thủ tốt các cơ quan thường trú của báo chí quốc tế tại Việt Nam.

Năm là, quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng; bảo đảm tốt cơ sở vật chất-kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, nhất là ở cấp cơ sở. Phấn đấu xây dựng lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại vừa “hồng” vừa “chuyên”, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và am hiểu về đất nước và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020.

Đối ngoại nhân dân hỗ trợ bạn bè quốc tế phòng, chống dịch COVID-19, quảng bá hình ảnh Việt Nam Đối ngoại nhân dân hỗ trợ bạn bè quốc tế phòng, chống dịch COVID-19, quảng bá hình ảnh Việt Nam
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động kết hợp linh hoạt nhiều phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ thông tin đối ngoại.
Tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả Tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả
Đó là chỉ đạo của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Chia sẻ thông tin về chính sách đối ngoại và khu vực của Việt Nam Chia sẻ thông tin về chính sách đối ngoại và khu vực của Việt Nam
Ngày 19/12/2020, Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò biến chuyển của Việt Nam trong thế giới hiện đại: Hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020: không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020: không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị
Chiều 16/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kết quả triển khai Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 -2020”.
Dũng Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Ban Tuyên giáo Trung ương đang tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII" nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa báo chí và doanh nghiệp

Củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa báo chí và doanh nghiệp

Tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác, chiều 25/7 tại Hà Nội, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VIệt Nam (VCCI) đã khẳng định cam kết đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu phát triển bền vững và góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.
Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào

Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào

Chiều ngày 10/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ Trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động