Dấu mốc vẻ vang cùng những người Việt luôn nhớ về quê hương

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 30/8, tại khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).
aa
Người Việt xa xứ: Ngàn dặm vẫn hướng về quê mẹ Người Việt xa xứ: Ngàn dặm vẫn hướng về quê mẹ
Tích cực gắn kết cộng đồng, mang hình ảnh đẹp về con người Việt Nam ra thế giới... Đây là cách đóng góp thiết thực, bền bỉ cho sự phát triển của đất nước của nhiều thế hệ Việt kiều.
Nghĩa tình biên giới: cùng xóa đói, giảm nghèo, cùng bảo vệ đường biên, mốc giới Nghĩa tình biên giới: cùng xóa đói, giảm nghèo, cùng bảo vệ đường biên, mốc giới
Mười năm kết nghĩa, bà con thôn Cốc Phương (thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và tổ Tam Bình Bá (thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt, cùng nhau bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng và dịch bệnh; cùng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; cùng bảo vệ đường biên, mốc giới...
Chú thích ảnh
Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea; cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện ngoại giao các nước, cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã ôn lại những dấu mốc vẻ vang của đất nước, trong đó vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ đã điểm lại những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trên chặng đường 78 năm đấu tranh giành độc lập, xây dựng, phát triển đất nước và thực hiện công cuộc Đổi Mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, về quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế theo phương châm “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”; đồng thời tích cực cùng các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khác nỗ lực xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, bản sắc, hài hòa, phồn vinh và thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Kiên trì đường lối đối ngoại trên, Việt Nam đã và đang tạo cho mình một môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế. Đặc biệt, trong mối quan hệ với nước láng giềng Campuchia với lịch sử quan hệ đoàn kết, hữu nghị và gắn bó lâu đời, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh hai nước đã “kề vai sát cánh” vượt qua muôn vàn gian khổ để giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Ngày nay, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, nhưng hai nước vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” sẽ vững bước tiến lên, ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia, cùng tất cả bạn bè quốc tế đã dành sự ủng hộ và hợp tác quý báu cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Chú thích ảnh
Ông Sok Chenda Sophea, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea bày tỏ vui mừng có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì hạnh phúc, thịnh vượng và không ngừng tiến bộ.

Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea cũng ca ngợi sự hy sinh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đầy khó khăn gian khổ giành độc lập và tái thiết đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam trở thành một trong các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới và là ngôi sao sáng nhất châu Á. Ông cũng khẳng định Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thịnh vượng trong tất cả các lĩnh vực và ở mọi cấp độ, dựa trên tinh thần đoàn kết, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sỹ Lê Bá Hùng, Giám đốc Bệnh viện MED115 Polyclinic ở Phnom Penh, chia sẻ bản thân luôn hướng về quê nhà. Ông bày tỏ mỗi lần đến dịp Quốc khánh hay các dịp lễ tết, trong ông luôn có những tình cảm xúc động nhớ về quê hương, luôn mong muốn đất nước phát triển, ngày càng tiến bộ và thành công, cũng như cuộc sống của đồng bào ở nước ngoài sẽ ngày một tốt hơn.

Trong khi đó, ông Lý Văn Thia, Chủ tịch Chi nhánh Hội Khmer - Việt Nam tại tỉnh Kandal, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9 với tấm lòng luôn nhớ về quê hương. Theo chia sẻ của ông Lý Văn Thia, bà con người gốc Việt có cuộc sống tương đối ổn định nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Campuchia, cũng như sự đoàn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Theo Quang Anh (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/dau-moc-ve-vang-cung-nhung-nguoi-viet-luon-nho-ve-que-huong-20230830220238092.htm

Người Việt ở nước ngoài cùng nhau gìn giữ tiếng nói, chữ viết quê hương Người Việt ở nước ngoài cùng nhau gìn giữ tiếng nói, chữ viết quê hương
Đối với hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt là hồn cốt, là niềm tự hào dân tộc, là mối liên kết thiêng liêng với quê hương, đất nước và là phương tiện để giao tiếp, gắn kết với nhau. Bởi vậy dù trong hoàn cảnh nào, người Việt năm châu cũng đều đoàn kết gìn giữ chữ viết, tiếng nói quê hương.
Những diễn đàn lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài Những diễn đàn lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Góp mặt trong chuyến thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 diễn ra vào giữa tháng 4/2023 có đại biểu kiều bào Việt Nam tại Hà Lan. Sau chuyến thăm, khi trở về các đại biểu sẽ giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở Hà Lan về một phần đất nước Việt Nam và tiến tới thành lập Câu lạc bộ Trường Sa tại Hà Lan.
Theo baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh tại Argentina

Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh tại Argentina

Ngày 10/9/2026, tại thủ đô Buenos Aires, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt làm việc với Ban Chấp hành mới của Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), thống nhất các định hướng nhằm tăng cường ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Argentina.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.
Cuộc thi J-KIDS: thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Cuộc thi J-KIDS: thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE) chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Tiếng Nhật Thiếu nhi Việt Nam lần thứ I – năm 2026 (J-KIDS Japanese Talent Challenge 2026) với chủ đề “Tiếng Nhật mở cánh cửa tương lai”.
Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của khoảng 400.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc trong kết nối công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và quan hệ hai nước; đồng thời khẳng định các kiến nghị của kiều bào sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...