Đâu là vũ khí đặc biệt của vua Quang Trung?
Kỹ sư Vũ Đình Thanh và đại diện cơ quan nghiên cứu sản xuất tên lửa Nga NPO ALMAZ tại Việt Nam lần theo lịch sử công nghệ, sản xuất vũ khí của phương Tây đã phát hiện ra những sự thật vô cùng bất ngờ, chứng minh hoàng đế Quang Trung không chỉ là có tài chỉ huy kiệt xuất mà còn là người chế tạo ra một số vũ khí đặc biệt. Kỹ sư Thanh nhấn mạnh hoàng đế Quang Trung đã chiến thắng các công ty Đông Ấn phương Tây, và người Việt không bị bán làm nô lệ như các công ty Đông Ấn đã làm ở rất nhiều nước.
Có lẽ đối với nhiều người sẽ rất bất ngờ với thông tin là các công ty Đông Ấn này có quân đội riêng như quân đội của công ty Đông Ấn Anh có quân số gấp đôi quân đội hoàng gia Anh, được đúc tiền riêng, được tuyên bố chiến tranh và chính những công ty này đã chiếm được những thuộc địa rộng lớn như Ấn Độ, Đông Nam Á, châu Phi, châu Mỹ … công ty Đông Ấn Anh bàn giao lại thuộc địa Ấn Độ rộng lớn cho hoàng gia Anh vào cuối thế kỷ 19. Công ty Đông Ấn Pháp chiếm được một phần Ấn Độ với Pondicherry là thủ đô của Ấn Độ thuộc Pháp và là thuộc địa lớn nhất của Pháp trên tiểu lục địa.
![]() |
| Quân đội của vua Quang Trung có loại vũ khí đặc biệt có thể áp đảo được giặc ngoại bang. |
Vậy mặt hàng kinh doanh chính của các công ty Đông Ấn này là gì mà khiến họ tạo dựng được một thế lực hùng mạnh như vậy? Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho rằng đó chính là diêm tiêu, thành phần chính trong thuốc nổ đen. Cho đến hết thế kỷ 19, tất cả các loại súng pháo, lựu đạn đều sử dụng thuốc nổ đen với thành phần 75% diêm tiêu, 15% than củi, 10% lưu huỳnh. Phương Tây dù khoa học giỏi đến đâu, nghĩ ra đủ thứ cũng không có cách nào thay thế được diêm tiêu trong thuốc nổ đen. “Vua” vũ khí của Việt Nam, tướng Trần Đại Nghĩa cũng dùng thuốc nổ đen chế tạo vũ khí trong kháng chiến chống Pháp.
Sở dĩ Việt Nam có những bước tiến vượt trội với súng đạn chính là nhờ một nguyên liệu sẵn có đó là phân dơi, nguồn diêm tiêu làm thuốc súng đen không thể thay thế cho đến hết thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Diêm tiêu KNO3 hình thành từ phân dơi với khí hậu nóng ẩm, và Việt Nam là nguồn diêm tiêu số 1. Phương Tây đã tìm mọi cách tự chế tạo thuốc súng nhưng diêm tiêu thì vẫn phải nhập khẩu từ Đông Nam Á vì trước đó Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ mặt hàng này.
Tất nhiên giá của diêm tiêu không hề rẻ, theo thông tin chính thức từ Viện Nghiên cứu chiến lược Pháp, giá thuốc súng cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 là 0,5 kg vàng/kg thuốc súng mà trong chi phí đó thì 80 % là cho diêm tiêu. Đó cũng là lý do mà thông tin về việc khai thác diêm tiêu là bí mật tuyệt đối.
Trong cuốn sách của Dupouy (1913) về khai thác vàng, bạc và các nguồn kim loại khác về tài nguyên khoáng sản Việt Nam đã vô tình lộ ra rằng tổng cộng có hai mươi hai mỏ nitre (tức là kali nitrat-diêm tiêu) đang hoạt động nằm ở 5 tỉnh gần Hà Nội, đã phát triển mạnh vào năm 1903 tại miền bắc Việt Nam ngày nay.
Theo Kỹ sư Vũ Đình Thanh, những chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đều có yếu tố vũ khí vượt trội so với công nghệ của các công ty Đông Ấn phương Tây thời đó. Kỹ sư Thanh, sau 6 năm nghiên cứu vũ khí Tây Sơn đã có kết luận chính xác, và được kiểm chứng bởi các đồng nghiệp là những chuyên gia vũ khí hàng đầu. Cụ thể, kỹ sư Thanh có thể áp dụng hỏa dược của vua Quang Trung trong động cơ đốt trong, và anh cũng đăng ký độc quyền sáng chế về loại hỏa dược của Tây Sơn mà chính sử nhà Nguyễn còn ghi “Tây Sơn dùng nhựa cây trộn với dầu mỏ chế ra loại hỏa dược cháy lâu và không thể dập tắt".
Theo sử nhà Thanh, hỏa cầu với đặc trưng của vụ nổ phốt pho là “nhanh như sấm chớp” vì phốt pho tự bốc cháy khi tiếp xúc không khí, và “nóng như thò tay vào vạc dầu”…Hỏa dược Tây Sơn được phóng ra từ hỏa hổ mà theo mô tả của sử nhà Nguyễn là “trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu lập tức bốc cháy” đã chứng minh có thành phần phốt pho.
Quân Thanh tất nhiên không thể bị bất ngờ khi quân Tây Sơn tấn công vì vua Quang Trung dừng lại ở Nghệ An để tăng quân số lên gấp đôi, nhưng quân Thanh bị chết nhiều như thế vì không biết việc khi phốt pho cháy thì sẽ triệt tiêu nhanh chóng oxy và dẫn đến đại bại.
Kết luận về vũ khí phốt pho của vua Quang Trung đã được Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu kiểm tra và khẳng định đó là sự thật.
Với vũ khí phốt pho và với việc sử dụng “hỏa tiễn” tức tên lửa như trong mô tả của sử nhà Thanh về trận Ngọc Hồi, quân Tây Sơn còn có thể bắn tên lửa từ trên chiến thuyền. Chính với hỏa lực vượt trội mà chúng ta đã đánh tan tành đội quân lính đánh thuê của các công ty Đông Ấn trong năm 1782 và 1783.
Theo Kỹ sư Thanh, tuy sau này Pháp có những tiến bộ vượt bậc nhưng vũ khí phốt pho của quân Đại Việt lúc đó vẫn hoàn toàn vượt trội so với vũ khí của các công ty Đông Ấn phương Tây.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Vingroup ra mắt "Đất Nước Thiên Hùng Ca" - "kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TP Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Ký ức về Mẹ Melba
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





