Dấu ấn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong “Đứng lên và Cất tiếng”
Linh Khánh / Báo Nhân Dân 19/05/2022 06:01 | Điểm đến


Trưng bày “Đứng lên và Cất tiếng” hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).
Tại Trưng bày, một số dấu ấn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong 97 năm qua đã được điểm lại, với vai trò sáng lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo lỗi lạc, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà. Những lời dạy của Người đã trở thành bài học giá trị để báo chí cách mạng Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc.
Học tập và làm theo lời Bác, các nhà báo-chiến sĩ đã luôn dùng ngòi bút làm “vũ khí mềm” để đấu tranh và cất cao tiếng nói dân tộc dù ở nơi ngục tù tăm tối hay chiến trường khốc liệt. Nhiều sản phẩm báo chí đặc biệt đã được các nhà báo-chiến sĩ cho ra đời trong nhiều nhà tù, chiến trường.
![]() |
Hoạt cảnh các nhà báo - chiến sĩ trong tù. |
Trưng bày gồm hai nội dung “Tiếng nói dân tộc” và “Vì nước dấn thân, vì dân cất tiếng”. Phần “Tiếng nói dân tộc” thể hiện một số dấu ấn lịch sử trên chặng đường 97 năm hình thành và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đầu tiên.
Nội dung thứ 2: Vì nước dấn thân, vì dân cất tiếng được thể hiện qua 3 tiểu mục Tiểu mục “Vì nước dấn thân” kể về những nhà báo, chiến sĩ can trường trên chiến trường khốc liệt. Vì Tổ quốc, họ sẵn sàng vượt qua mọi gian khó để đưa đến những tác phẩm chân thực, phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến. Dưới những chiến hào là những tòa soạn báo đặc biệt với phương thức làm báo sáng tạo như báo hầm, báo liếp, báo in... luôn cập nhật những tin tức mới nhất, kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần cho các chiến sĩ quyết tâm giành chiến thắng.
Tiểu mục “Hóa thân cho Tổ quốc” nêu bật những phóng viên lên đường ra trận và đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Hiện nay, mới có 511 nhà báo, liệt sĩ được ghi nhận đầy đủ thông tin, còn rất nhiều các nhà báo đã ngã xuống với sứ mệnh cao cả trên vai nhưng chưa tìm được danh tính.
Nhiều phóng viên hy sinh khi lao vào nguy hiểm để có được những thước phim, bức ảnh chân thực. Có người hy sinh khi trên tay còn ôm hộp phim. Máu của các nhà báo-liệt sĩ thấm trong mỗi tin tức được gửi về từ chiến trường khốc liệt, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Trưng bày giới thiệu tới công chúng 10 tấm gương nhà báo, liệt sĩ như nhà báo-liệt sĩ Trần Mai Ninh, nhà báo-liệt sĩ Trần Kim Xuyến, nhà báo-liệt sĩ Bùi Đình Túy, nhà báo-liệt sĩ, Anh hùng LLVT Lê Đình Dư, nhà báo-liệt sĩ Tô Chức, nhà báo-liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Huệ, nhà quay phim-liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, nhà báo-liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý, nhà báo-liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng, nhà báo-liệt sĩ Phạm Thị Kim Oanh.
![]() |
Báo Nhân Dân số ra năm 1953, được trưng bày bằng kẹp tài liệu tay kéo. |
Tiểu mục “Vì dân cất tiếng” là một không gian trưng bày sáng tạo, với những hiện vật gắn liền với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam được giới thiệu trong cụm tủ hiện vật khoét rỗng kết hợp ray kéo, tạo trải nghiệm mới mẻ, du khách có thể kéo các ray kéo ra để xem hiện vật bên trong.
![]() |
Máy ảnh của phóng viên tình báo Chu Quốc Tuấn. |
Tại lễ khai mạc, khách tham quan được xem hoạt cảnh về các chiến sĩ Cách mạng hoạt động trong các nhà tù, do Ban Quản lý khu di tích thực hiện.
Trưng bày kéo dài đến hết ngày 31/12 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Đáng chú ý
Thời tiết ngày 5/7/2022: Bắc Bộ có mưa và dông, ngày nắng nóng


Vương quốc Oman trao tặng 2 xe cứu thương cùng một số vật tư y tế cho Việt Nam

Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland
Bài viết mới
Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022

Tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp của phụ nữ tại Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.