Hà Nội:

Đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, gắn với thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mã định danh công dân. Đến ngày 15/8, hơn 953.000 lượt người đã được khám, trong khi thành phố đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu toàn dân trong tháng 11/2026.
aa
Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần Khám sức khỏe miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng TP.HCM

Chiều ngày 17/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ công tác tổ chức khám sức khỏe toàn dân năm 2026, kết nối tới 126 điểm cầu xã, phường. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị.

Hơn 953.000 lượt người đã được khám sức khoẻ

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy cùng các nghị quyết, kế hoạch an sinh xã hội của thành phố, ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân.

Báo cáo tại hội nghị, TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, thành phố đã phân công 37 bệnh viện công lập trực thuộc hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế cơ sở. 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, phân nhóm đối tượng để lập danh sách và điều phối lịch khám.

Hội nghị tổ chức trực tuyến và kết nối tới 126 điểm cầu xã, phường của thành phố. (Ảnh: T.L)
Hội nghị tổ chức trực tuyến và kết nối tới 126 điểm cầu xã, phường của thành phố Hà Nội. (Ảnh: T.L)

Tính đến ngày 15/8, toàn thành phố đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 953.000 lượt người dân và người lao động, trong đó khối xã, phường thực hiện 764.189 người. Trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng ưu tiên, chính sách được tập trung chăm sóc ngay từ những ngày đầu triển khai.

Cùng với hoạt động khám, các cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật hơn 61.000 hồ sơ sức khỏe điện tử lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế, từng bước hình thành nền tảng quản lý sức khỏe liên tục, trọn đời cho người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, quá trình triển khai trên quy mô toàn dân trong thời gian ngắn cũng bộc lộ một số điểm nghẽn. Tại một số khu vực, tỷ lệ người dân đến khám theo giấy mời còn thấp; tiến độ ký hợp đồng, lựa chọn đơn vị y tế phối hợp ở một số cơ sở còn chậm.

Hệ thống phần mềm kết nối, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử đôi lúc gặp trục trặc khi truyền tải khối lượng dữ liệu lớn. Việc đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu dân cư giữa số liệu thống kê của ngành Công an với rà soát thực tế tại tổ dân phố, thôn xóm cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Ưu tiên khám cho học sinh, siết tiến độ từng ngày

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân và thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử gắn với mã định danh công dân là nhiệm vụ an sinh xã hội đặc biệt quan trọng. Thành phố yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị chuyển sang trạng thái hành động quyết liệt, khắc phục tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn và thống nhất phương pháp để hoàn thành chỉ tiêu trong tháng 11/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu. (Ảnh: T.L)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu. (Ảnh: T.L)

Trước mắt, từ ngày 18/8, Hà Nội mở đợt cao điểm khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, phấn đấu hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới. Các xã, phường phối hợp với nhà trường lựa chọn phương án phù hợp, ưu tiên khám trực tiếp tại trường; với những trường đang sửa chữa, cải tạo, chủ động bố trí điểm khám tại trạm y tế hoặc địa điểm thuận lợi.

Ngành Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu phối hợp ngành Y tế không chỉ tổ chức sàng lọc bệnh tật mà còn đo lường, tổng hợp các chỉ số phát triển đầu năm học như chiều cao, cân nặng, thể lực của học sinh. Đây là cơ sở để theo dõi quá trình tăng trưởng, đánh giá chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể chất trong năm học.

Sau đợt cao điểm dành cho học sinh, thành phố tiếp tục triển khai cuốn chiếu đối với các nhóm đối tượng ưu tiên, người lao động tại doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, theo phương châm “khám đến đâu, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật ngay vào hệ thống định danh đến đó”.

Từ ngày 18/8, UBND các xã, phường phải chốt số liệu khám thực tế lúc 17 giờ hằng ngày để Sở Y tế tổng hợp, đối soát cùng Công an thành phố và báo cáo lãnh đạo UBND thành phố lúc 18 giờ. Thành phố cũng sẽ kiểm tra công vụ đột xuất tại những địa phương có tiến độ chậm, tỷ lệ đạt thấp hoặc có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm, đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Sở Y tế được giao phát huy vai trò cơ quan thường trực, điều phối các kíp khám chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên hỗ trợ tuyến xã, phường, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, bảo đảm mục tiêu khám sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ, thực chất.

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần
Khám sức khỏe miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng TP.HCM Khám sức khỏe miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng TP.HCM
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của công trình.
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Trước dự báo một đợt mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 21/8, Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình hạ tầng.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...