Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:05 | 28/05/2021 GMT+7

Danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026

aa
Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương công bố danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026
Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách đại biểu trúng cử? Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách đại biểu trúng cử?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương

nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương

2. Ông Trần Huỳnh Hoàng Long (Đại đức Thích Thiện Hưng), Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương.

3. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh ủy Bình Dương.

4. Bà Đoàn Ngọc Như Tâm, Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương.

5. Ông Nguyễn Phước Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

6. Ông Nguyễn Quốc Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

7. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương.

8. Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

9. Bà Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương.

10. Bà Trần Ngọc Hiền, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Medic Bình Dương.

11. Ông Trịnh Đức Tài, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Dương.

12. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương.

13. Ông Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

14. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An.

15. Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An.

16. Ông Bùi Văn Ra, Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

17. Ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án.

18. Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương.

19. Bà Nguyễn Thị Vui, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình.

20. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

21. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương.

22. Ông Huỳnh Trần Phi Long Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Bình Dương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Sóng Thần; Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Cát Tường.

23. Ông Ngô Hoàng Minh, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương.

24. Ông Phạm Xuân Ngọc, Phó Giám đốc, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương.

25. Ông Quách Trung Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương.

26. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

27. Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

28. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.

29. Nguyễn Kim Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

30. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương.

31. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thuận An, Chủ tịch HĐND TP Thuận An.

32. Ông Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương.

33. Ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương,Phó Chủ tịch Liên Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai.

34. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

35. Ông Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

36. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Á Mỹ.

37. Bà Hà Thanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.

38. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương.

39. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

40. Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương.

41. Bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

42. Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

43. Ông Trần Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra Thanh tra tỉnh Bình Dương.

44. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương.

45. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.

46. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bình Dương.

47. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.

48. Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương.

49. Bà Trần Minh Xuân, Trưởng phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương.

50. Ông Phạm Văn Bông, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương.

51. Ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương.

52. Bà Võ Thị Thanh Hương Giám đốc Viễn thông Bình Dương; Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Bình Dương

53. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

54. Ông Bùi Duy Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bến Cát.

55. Ông Nguyễn Việt Long, Quyền Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Dương.

56. Ông Phạm Ngọc Thuận, Tỉnh ủy viên,Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- Công ty Cổ phần (Becamex IDC).

57. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương.

58. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

59. Bà Trương Thanh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương.

60. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương.

61. Ông Hà Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

62. Ông Đậu Đức Cường, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương.

63. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công tyTNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng.

64. Ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Dầu Tiếng.

65. Ông Võ Thành Giàu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.

66. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

67. Ông Nguyễn Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

68. Ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương.

69. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Giáo.

70. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty Luật Becamex, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.

71. Ông Nguyễn Văn Dựt, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

72. Ông Võ Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bắc Tân Uyên.

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên vừa tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong đợt bầu cử vừa qua.
Khi nào bắt đầu kiểm phiếu? Ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? Khi nào bắt đầu kiểm phiếu? Ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?
Luật pháp quy định rất rõ về thời gian cũng như quy trình kiểm phiếu sau khi kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Cử tri cao tuổi, người khuyết tật vẫn quyết tâm tự mình bỏ phiếu bầu cử Cử tri cao tuổi, người khuyết tật vẫn quyết tâm tự mình bỏ phiếu bầu cử
Bầu cử là ngày hội của toàn dân, là dịp để mọi công dân đến tuổi trưởng thành được tự quyết định chọn người thay mặt mình tham gia vào hệ thống chính trị nước nhà. Chính vì thế, dù tuổi đã cao hay thân thể không được vẹn tròn như bao người khác... nhiều cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật vẫn muốn tự mình thực hiện quyền công dân thông qua những phiếu bầu.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Ngày 22/1, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Đoàn đại biểu TP.Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng TP.Siheung làm trường đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động