Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:13 | 11/05/2021 GMT+7

Danh sách 36 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19

aa
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay đã có 36 tỉnh, thành phố trên cả nước điều chỉnh kế hoạch năm học, một số địa phương cho học sinh nghỉ hè sớm.
Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5 để phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5 để phòng chống dịch COVID-19
Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội phòng COVID-19 từ ngày 3/5 Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội phòng COVID-19 từ ngày 3/5
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 10/5, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục kết thúc năm học 2020-2021, cho học sinh nghỉ hè trước 15/5.

Đồng thời, tỉnh này cũng yêu cầu ngành giáo dục bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cùng ngày 10/5, UBND tỉnh Vĩnh Long ra công văn về việc khai chống dịch COVID-19 trên địa bàn, theo đó thống nhất cho trẻ mầm non nghỉ và kết thúc năm học 2020-2021 kể từ ngày 12/5.

Đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT (kể cả hệ giáo dục thường xuyên), thời gian nghỉ hè là sau khi hoàn thành kiểm tra, đánh giá cuối năm học, chậm nhất đến ngày 14/5, căn cứ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Các địa phương miền Tây cũng đồng loạt ra thông báo tương tự. Hậu Giang ngưng hoạt động dạy, học, giáo dục trực tiếp tại các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học từ ngày 11/5.

Cần Thơ cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 10/5 đến có thông báo mới. Các trường tiểu học kiểm tra cuối học kỳ 2 từ ngày 11-14/5.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Tây Ninh, bậc học mầm non kết thúc năm học vào chiều 14/5. Các trường bậc phổ thông cho học sinh kiểm tra học kỳ II đến ngày 15/5 và chuyển sang học trực tuyến từ 17-28/5. Riêng học sinh lớp 12 vẫn học tại trường để ôn thi.

Khung kế hoạch thời gian năm học tại Trà Vinh cũng được điều chỉnh. Các cơ sở giáo dục cho kiểm tra học kỳ II từ 13-15/5, kết thúc năm học từ 17-22/5. Học sinh lớp 9 và 12 vẫn tổ chức ôn tập, đồng thời đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Sáng 10/5, Quảng Bình thông báo cho học sinh, học viên nghỉ học từ ngày 11/5 đến khi có thông báo mới.

Những trường chưa hoàn thành kiểm tra kì 2 thì tiếp tục đến hết ngày 14/5, sau đó cho học sinh tạm dừng đến trường từ 15/5. Học sinh lớp 9, lớp 12 chuyển sang học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trong trường hợp dạy học trực tiếp, phải phân lớp đảm bảo giãn cách số lượng tối đa 24 học sinh/lớp, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Lào Cai chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học nghỉ học từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Các khối 6,7,8,10,11 học trực tuyến từ 11/5 đến khi hoàn thành chương trình. Khối 9, 12 tiếp tục học tập trung nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cũng trong ngày 10/5, Sở GD&ĐT Lai Châu ra văn bản về việc chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục, điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020-2021.

Theo chỉ đạo, học sinh các khối, lớp đã kiểm tra, đánh giá, hoàn thành chương trình, sẽ được nghỉ hè, không nhất thiết phải tổ chức lễ tổng kết năm học chung. Những khối, lớp còn lại, trường đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học.

Tại Sơn La, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát và đề xuất phương án tổ chức các kỳ thi, nghỉ hè đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chất lượng giáo dục.

Tỉnh yêu cầu Sở chỉ đạo các phòng GD&ĐT cho phép trẻ mầm non kết thúc năm học từ ngày 12/5, học sinh tiểu học từ ngày 16/5.

Tại Bạc Liêu, UBND tỉnh này đã ban hành công văn về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non từ ngày 10/5. Trên toàn tỉnh, các cấp học còn lại kết thúc năm học 2020-2021 trước ngày 16/5.

Ngành giáo dục tỉnh An Giang chỉ đạo cấp học mầm non kết thúc năm học từ ngày 12/5. Học sinh cấp tiểu học dừng đến trường từ 13/5. Học sinh cấp THCS, THPT và học sinh, học viên hệ giáo dục thường xuyên dừng đến trường từ ngày 17/5.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ II, các trường phổ thông chuyển sang dạy và học qua mạng Internet hoặc hình thức học tập khác phù hợp điều kiện thực tế.

Đối với học sinh khối 9 và 12, học sinh tiếp tục ôn tập dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường (phải được bố trí giãn cách, đảm bảo các phương án an toàn phòng, chống dịch).

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021 đến hết ngày 15/5, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch thời gian năm học được phê duyệt từ đầu năm.

Tỉnh Lâm Đồng cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 9/5 đến khi có thông báo mới.

Quảng Trị yêu cầu việc cho học sinh tạm dừng đến trường phải thực hiện chậm nhất ngày 12/5 (trừ học sinh lớp 12 THPT và học viên lớp 12 hệ GDTX).

Những trường học chưa hoàn thành việc kiểm tra cuối kì 2 thì kiểm tra hết ngày 11/5.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11/5, việc trông trẻ trong hè chỉ thực hiện khi có hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Từ ngày 11/5, các trường phổ thông đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá và chương trình học, cho học sinh nghỉ, kết thúc năm học.

Các trường đã kiểm tra đánh giá xong, nhưng chưa hoàn thành chương trình học, cho học sinh nghỉ và tổ chức dạy trực tuyến.

Các trường chưa hoàn thành kiểm tra, đánh giá khẩn trương bố trí thực hiện, tùy tình hình có thể triển khai theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, hoặc kết hợp cả hai.

Hôm nay tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo hỏa tốc cho học sinh tiếp tục dừng đến trường từ 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Điện Biên vừa đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh TH, THCS, lớp 10, 11 hệ THPT đồng loạt nghỉ học từ 10 và 11/5 để phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng học sinh lớp 12 tiếp tục học tập, ôn thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hòa Bình cho toàn bộ học sinh mầm non nghỉ học từ 10/5. Với cấp THCS, THPT, học sinh dừng đến trường sau khi kiểm tra xong học kỳ II (trừ học sinh khối 9, 12).

Hà Nam cũng thông báo cho toàn bộ học sinh tiếp tục dừng đến trường đến hết 16/5. Trước đó, tỉnh này đã cho học sinh nghỉ học từ 3/5 đến 9/5.

Thái Nguyên cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10/5, chuyển sang học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Chiều 7/5, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã cho phép học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học để phòng, chống dịch.

Thời gian nghỉ học từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 7/5, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký công văn hỏa tốc cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng đến trường từ 8/5. Học sinh cấp Tiểu học tạm dừng đến trường từ ngày 10/5. Học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường từ ngày 11/5.

Trước đó, Phú Thọ chỉ đạo Sở GD&ĐT đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang hình thức trực tuyến để kết thúc năm học 2020-2021. Chậm nhất ngày 11/5, học sinh tất cả cấp học nghỉ hè.

Sau đó, Sở thông báo cho trẻ mầm non, nhóm trẻ nghỉ học từ ngày 7/5 đến khi có thông báo mới. Các trường đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ II cho học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang dạy trực tuyến.

Những trường chưa hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ II cần đẩy nhanh tiến độ kiểm tra để chuyển sang dạy học trực tuyến.

Tại Quảng Ninh, các cơ sở giáo dục chuyển sang dạy học trực tuyến từ 8/5 đến khi có thông báo mới. Tất cả học sinh mầm non được nghỉ học.

Riêng học sinh lớp 9,12 học tại trường nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khi đó, Khánh Hòa cho học sinh tạm dừng đến trường từ 10/5, chuyển sang dạy học trực tuyến.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã quyết định cho toàn bộ học sinh thị xã Hoàng Mai nghỉ học từ 7/5 đến khi có thông báo mới.

Quảng Nam cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Núi Thành, Điện Bàn nghỉ học từ 7/5.

Sở GD&ĐT Nam Định cũng chỉ đạo các đơn vị hoàn thành chương trình giáo dục, kiểm tra, đánh giá năm học 2020-2021 trước ngày 10/5 và cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ hè.

Sau khi kết thúc chương trình, các trường tổ chức ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9 theo hình thức trực tuyến. Học sinh lớp 12 được ôn tập tại trường, thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn phòng chống dịch.

Chiều tối 6/5, TP.HCM thông báo cho tất cả học sinh nghỉ học ở trường từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới. Các trường tiếp tục dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình năm học.

Riêng học sinh lớp 9, 12, hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp. Tuy nhiên, phải báo cáo Sở và có phương án đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.

Từ 12 giờ ngày 6/5, học sinh Thái Bình tạm dừng đến trường từ 6/5 cho đến khi có thông báo mới, chuyển sang học trực tuyến.

Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn nghỉ học từ trưa 6/5 sau khi xác nhận có 1 ca dương tính SAR-CoV-2.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho hơn 80.000 học sinh mầm non nghỉ học từ 7/5, các cấp học khác nghỉ học và chuyển học trực tuyến từ ngày 10/5.

Hải Dương cho học sinh toàn tỉnh dừng đến trường từ 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng cho học sinh dừng đến trường từ 4/5.

Tại Yên Bái, học sinh dừng đến trường từ 10/5. Trước đó, tỉnh này đã cho học sinh ở thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 3/5.

Toàn bộ học sinh Vĩnh Phúc nghỉ học từ ngày 3/5 đến hết ngày 16/5.

Bắc Giang cho học sinh trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở mần non tư thục, độc lập nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới (trừ lớp 12).

Theo Sở GD-ĐT Hưng Yên, từ 4/5, học sinh tỉnh nghỉ học đến khi có thông báo đi học trở lại. Trước đó, tỉnh này cho học sinh địa bàn huyện Phù Cừ nghỉ từ 3/5.

Sáng 5/5, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết, tất cả học sinh trên địa bàn thành phố Long Khánh (Đồng Nai) sẽ được nghỉ học từ 5/5 đến khi có thông báo mới.

7 tỉnh, thành cho học sinh tạm ngừng đến trường vì dịch Covid-19 7 tỉnh, thành cho học sinh tạm ngừng đến trường vì dịch Covid-19
Tối 3/5, 7 tỉnh, thành đã cho học sinh trên toàn địa bàn hoặc ở một số địa phương chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch Covid-19.
Vĩnh Phúc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vì dịch COVID-19 Vĩnh Phúc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vì dịch COVID-19
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/5 đến hết ngày 8/5 do phát sinh các ca nhiễm dương tính với COVID-19 tại thành phố Phúc Yên.
Hai trường đại học cho sinh viên học online sau kỳ nghỉ lễ Hai trường đại học cho sinh viên học online sau kỳ nghỉ lễ
Trong tối 29/4, ĐH Kinh tế và ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã thông báo tất cả lớp học online từ ngày ‪4/5‬.

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường THPT thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh.
Happy Pepple hỗ trợ 7,7 tỷ đồng nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh ở Quảng Nam

Happy Pepple hỗ trợ 7,7 tỷ đồng nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh ở Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận khoản viện trợ 7,7 tỷ đồng do tổ chức Happy Pepple (Hàn Quốc) tài trợ nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh trường Tiểu học Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).
Học sinh huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) trải nghiệm làm chiến sĩ hải quân

Học sinh huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) trải nghiệm làm chiến sĩ hải quân

Trong 2 ngày 16 và 17/01, tại huyện Cam Lâm, Khánh Hoà, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân, phối hợp với Huyện đoàn Cam Lâm tổ chức Chương trình “Một ngày làm chiến sỹ” cho các cháu học sinh tiêu biểu.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động