Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:38 | 03/05/2021 GMT+7

Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội phòng COVID-19 từ ngày 3/5

aa
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội từ 0h00 ngày 3/5/2021. Toàn bộ học sinh tỉnh Yên Bái nghỉ học đến hết 9/5.
Hà Nội yêu cầu đóng cửa di tích, hàng quán vỉa hè từ 17h ngày 3/5 Hà Nội yêu cầu đóng cửa di tích, hàng quán vỉa hè từ 17h ngày 3/5
Để phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội tiếp tục yêu cầu dừng đón khách tại các điểm du lịch. Quán cà phê, quán ăn vỉa hè cũng được lệnh tạm thời đóng cửa bắt đầu từ 17h00 ngày 3/5.
Sáng 25/4, Việt Nam không thêm ca mắc mới Sáng 25/4, Việt Nam không thêm ca mắc mới
Sáng 25/4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc COVID-19. Đến sáng nay cả nước đã có gần 199.000 người tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội phòng COVID-19 từ ngày 3/5
TP Yên Bái sẽ thực hiện giãn cách xã hội từ 00h00 ngày 3/5

Công văn nêu rõ, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái; các công văn chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, UBND thành phố. Đặc biệt là Thông báo số 94-TB/BCĐ, ngày 02/5/2021 về Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố thực hiện tốt việc giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng, kể từ 0h00’ ngày 03/5/2021 cụ thể như sau:

Đề nghị mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Trường hợp cần thiết ra khỏi nhà thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiếu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng và các mặt hàng thiết yếu khác) phải bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cánh an toàn tối thiểu 2m, kiểm tra thân nhiệt), Khuyến khích người dân mua bán hàng hóa thiết yếu theo hình thức Online, sử dụng thương mại điện tử và dịch vụ giao nhận hàng tại nhà.

Đề nghị toàn thể nhân dân thành phố tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các hoạt động văn hóa, lễ hội, các hoạt động tập trung đông người theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh.

Tạm dừng tố chức các hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Karaoke, mát xa, rạp chiếu phim, quán game, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao (tập gym, yoga, bể bơi); nghiêm cấm các hoạt động quán vỉa hè; tạm dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo...

Tuyên truyền, vận động các gia đình hiện đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tạm hoãn, tạm dừng tổ chức; khuyến khích hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

Đối với những gia đình có đám tang, Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, phường gặp trực tiếp gia đình, Trưởng ban tang lễ đến thăm hỏi, động viên, đồng thời nắm bắt thông tin, nhất là về các trường hợp có người thân của gia đình từ các địa phương khác tới, đặc biệt là các vùng có dịch để hướng dẫn các gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo trạm y tế phun tiêu độc, khử trùng trước và sau khi đám tang diễn ra.

Các phòng, ban, đơn vị thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên để lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội phòng COVID-19 từ ngày 3/5

Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội thôn 3B, xã Việt Cường và phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B

Yên Bái: Thực hiện giãn cách xã hội thôn 3B, xã Việt Cường

UBND huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 407 thực hiện giãn cách xã hội địa điểm thôn 3B xã Việt Cường và phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B.

Cụ thể, sau khi nắm thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 có mặt tại đám cưới ở nhà ông Nguyễn Đức Ngự- thôn 3B, xã Việt Cường, UBND huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái đã ngay lập tức ban hành Công văn hỏa tốc số 407 thực hiện giãn cách xã hội địa điểm thôn 3B theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày (tính từ 9h00 sáng 3/5).

Và UBND huyện cũng quyết định phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái. Thời gian áp dụng là 15 ngày (tính từ 9h00 ngày 3/5/2021).

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tinh ủy Yên Bái tại cuộc họp trực tuyến ngày 02/5/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 02-CĐ / UBND ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Sở Y tế Yên Bái cũng đã ban hành thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Cụ thể tìm những người có mặt tại các địa điểm: Đám cưới gia đình Ông Nguyễn Đức Ngự. có địa chỉ: Thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. - Thời gian tổ chức đám cưới: 16h00 ngày 01/5/2021.

Nhà hàng Hoa Tây Bắc có địa chỉ: Tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. - Thời gian: Từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 02/5/2021.

Học sinh Yên Bái nghỉ học đến hết ngày 9/5

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 1212 yêu cầu các sở: Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên thông báo nghỉ học đối với học sinh tất cả các bậc học trên những địa bàn trên đến hết ngày 9/5/2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc các sở: Giáo dục – Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, thông báo tới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 3/5 đến hết ngày 9/5/2021.

Đồng thời, Giám đốc các sở: Giáo dục – Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học tại nhà, tổ chức các hình thức học tập từ xa, giao bài tập tự ôn luyện và kiểm tra, kiểm soát chất lượng tự học của học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục – đào tạo thông báo cho cha mẹ học sinh quản lý học sinh ở gia đình, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên. Thực hiện đầy đủ các giải pháp vệ sinh trường, lớp học, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và xây dựng lịch học bù đảm bảo chương trình kế hoạch, thời gian năm học.

Giám đốc Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện việc phun khử trùng khử khuẩn, khử trùng các cơ sở giáo dục.

Thông tin mới nhất liên quan đến hai chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 ở Đà Nẵng Thông tin mới nhất liên quan đến hai chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 ở Đà Nẵng
Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm trên lập tức liên hệ với trung tâm y tế quân, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Hà Nội yêu cầu đóng cửa di tích, hàng quán vỉa hè từ 17h ngày 3/5 Hà Nội yêu cầu đóng cửa di tích, hàng quán vỉa hè từ 17h ngày 3/5
Để phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội tiếp tục yêu cầu dừng đón khách tại các điểm du lịch. Quán cà phê, quán ăn vỉa hè cũng được lệnh tạm thời đóng cửa bắt đầu từ 17h00 ngày 3/5.
Một bác sĩ dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, Vĩnh Phúc phong tỏa BVĐK khu vực Phúc Yên Một bác sĩ dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, Vĩnh Phúc phong tỏa BVĐK khu vực Phúc Yên
BVĐK Phúc Yên ( TP Phúc Yên- Vĩnh Phúc) chính thức bị phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống COVID-19 do một bác sĩ làm việc tại bệnh viện có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.
Chi Dân (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động