Đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka: Gần 30 người nước ngoài thiệt mạng
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chia buồn với Sri Lanka Sri Lanka rung chuyển trong vụ đánh bom, hàng trăm người thương vong |
![]() |
| Người dân Sri Lanka đau đớn vì mất mát người thân trong các vụ nổ tại nước này. Ảnh: Reuters |
Hãng AP tối 21/4 dẫn thông tin mới nhất từ Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 7 đối tượng bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ tấn công đẫm máu xảy ra cùng ngày tại các nhà thờ và khách sạn của Sri Lanka. Đến nay vẫn chưa có nghi phạm hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom. Cảnh sát địa phương vẫn đang truy quét những kẻ có liên quan khác.
Theo ông Wijewardene, các nghi phạm được xác định là những kẻ mang tư tưởng tôn giáo cực đoan. Ông Wijewardane khẳng định: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết chống lại nhóm khủng bố cực đoan... Cục điều tra hình sự CID, cảnh sát và quân đội đang khẩn trương điều tra. Những thủ phạm gây ra thảm kịch lần này sẽ bị bắt giữ trong thời gian sớm nhất".
Tổng thống Maithripala Sirisena tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc đối với bất kỳ kẻ nào đứng sau vụ tấn công đẫm máu này.
Thủ tướng Ranil Wickremeinghe lo lắng loạt vụ đánh bom có thể gây ra tình hình bất ổn trong nước cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này.
Reuters đưa tin, tính đến nay, ít nhất 207 người đã thiệt mạng, trong khi 450 người khác bị thương vì các vụ tấn công nói trên. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 27 người nước ngoài.
Sáng 21/4, 6 vụ nổ đã xảy ra gần như đồng thời tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo, thị trấn Batticalao, Negombo. Chiều cùng ngày, 2 vụ nổ khác đã xảy ra tại các khu vực ngoại ô thủ đô là Dehiwela và Dematagoda. Cảnh sát xác định có 2 vụ đánh bom liều chết trong số 8 vụ nổ trên.
Bộ trưởng Tài chính Mangala Samaraweera nhận định các vụ đánh bom trong ngày Lễ Phục sinh là một âm mưu đưa Sri Lanka trở về những ngày đen tối nhất trong cuộc nội chiến tại nước này.
![]() |
| Hiện trường vụ đánh bom một nhà thờ ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 21/4. Ảnh: AP |
Sri Lanka ban hành lệnh giới nghiêm
Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene thông báo chính phủ đã ban bố lệnh giới nghiêm cho đến khi mọi việc lắng dịu và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.
Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 18h tối ngày 21/4 (19h30 giờ Việt Nam) và kéo dài cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Cùng với đó, các mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn như WhatsApp, Viber, Facebook cũng tạm thời bị chặn tại Sri Lanka.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Sri Lanka sau các vụ đánh bom liên hoàn ... |
Vụ nổ tại ba nhà thờ và ba khách sạn trong và xung quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka vào ngày 21/4, đã giết ... |
Tin bài liên quan
Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Sri Lanka
Thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối cấp địa phương giữa Việt Nam – Sri Lanka
Tin quốc tế ngày 05/8: Nhiều người di cư thiệt mạng ngoài khơi Yemen
Các tin bài khác
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Siết quản lý tàu cá, Đồng Tháp ngăn chặn vi phạm IUU từ gốc
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






