Dân bức xúc, du khách ngạc nhiên khi vé tàu ra đảo Cô Tô tăng cao
Làm khó cho dân
Ông Trần Văn H (50 tuổi, nhà ở Cô Tô) tay xách lỉnh kỉnh túi, ba lô…tay đưa 200.000 đồng cho nhân viên bán vé tàu thủy tuyến Vân Đồn- Cô Tô để mua vé xuống tàu. Tuy nhiên ông H ngỡ ngàng khi được nhân viên này thông báo còn thiếu 50.000 đồng mới đủ 1 vé. Ông H. tỏ ra thắc mắc thì lập tức được giải thích là giá vé đã tăng từ nhiều ngày nay.
Theo ông H, việc tăng giá vé lần này không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp vận tải thủy tại đây thực hiện mà cũng vào thời điểm này năm ngoái, giá vé áp dụng cho người dân trên đảo đã được tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/vé; vé cho du khách tăng từ 200.000 đồng lên 230.000 đồng/vé.
![]() |
| Người dân bức xúc, du khách ngạc nhiên trước việc giá vé bị doanh nghiệp tăng. |
Mua vé cùng chuyến với ông H, chị Hoàng Thị Th (trú tại trung tâm Cô Tô) cũng cho biết, gia đình chị có cửa hàng tạp hóa khá lớn, một tuần ít nhất cùng vài lần vào đất liền lấy hàng, với giá vé như hiện nay thì mỗi tháng phải mất thêm cả triệu bạc trong khi chị Th không thể tự tăng giá hàng hóa với khách hàng.
Tương tự cô giáo Nguyễn Thị L tỏ rõ sự bức xúc khi tuần trước giá vé chỉ 200.000 đồng/vé thì nay đã tăng chóng mặt như vậy. “Tôi nhà ở huyện Vân Đồn nhưng lại giảng dạy tại Cô Tô. Do đó cứ tuối tuần là về đất liền và chiều chủ nhật hoặc sáng sớm thứ 2 lại quay ra đảo. Gía vé tăng thế này là gây khó khăn cho giáo viên chúng tôi. Việc đi lại sẽ phải hạn chế.”, cô L cho biết.
![]() |
| Người dân cho rằng giá vé tăng gây khó khăn cho việc đi lại giữ đảo và đất liền. |
Việc tăng giá vé cũng khiến nhiều cán bộ công tác tại các ngành khác thuộc huyện đảo Cô Tô nhưng gia đình lại ở trong đất liền cũng tỏ ra quan ngại.
Nhiều du khách khi được thông báo phải chi thêm 20.000 đồng cho mối tấm vé cũng tỏ ra ngạc nhiên. Một số du khách cho rằng, 20.000 đồng không phải là số tiền lớn nhưng việc doanh nghiệp cứ đến mùa du lịch lại tăng giá khiến họ không hài lòng khi đến với Cô Tô.
Ảnh hưởng đến ngành du lịch
Còn theo một cán bộ của huyện Cô Tô thì việc tăng giá vé khiến mọi nỗ lực của người dân cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch thời gian qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Mọi năm vào thời điểm này đã có nhiều doanh nghiệp lữ hành sẽ lựa chọn Cô Tô là nơi tổ chức tour du lịch lớn lớn cho khách vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 khiến nhiều khách sạn cháy phòng. Tuy nhiên, năm nay họ đã không tổ chức các tour này và đường nhiên các nhà nghỉ, khách sạn sẽ trống phòng. Cùng với đó hàng loạt các dịch vụ khác cũng sẽ ảnh hưởng theo”, vị cán bộ này nói.
![]() |
| Ngành du lịch của huyện đảo sẽ bị ảnh hưởng, lượng du khách sẽ giảm. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 21/4/2019, giá vé tàu khách thủy tuyến trên được các doanh nghiệp tăng đồng loạt từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng/người/lượt. Các hàng tàu hiện tham gia hoạt động vận chuyển khách tại tuyến này gồm: Ka Long, Nguyên Việt, Mạnh Quang, Quang Minh, Toàn Trang…
Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân, điều khiến họ bức xúc là doanh nghiệp không chỉ tăng vé tàu mà còn thu vé đối với trẻ em trên 1 tuổi. Việc tăng giá này đã tác động không nhỏ đến cuộc sống của họ, nhất là với gia đình có con nhỏ mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính.
Cụ thể như trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Tr có con bị bệnh thiếu máu. Mỗi tháng một lần, thậm chí 2 lần tùy theo tình hình của bệnh, gia đình anh Tr phải đưa con ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh truyền máu. Mỗi lần đi lại phải 1 đến 2 người đi cùng phục vụ khiến số tiền vé mua phải ngót 2 triệu đồng cho một chuyến.
![]() |
| Trong khi nhiều năm qua, người dân cùng chính quyền đã nỗ lực xây dượng hình ảnh, quảng bá, thu hút du khách. |
Trao đổi với phóng viên chiều ngày 22/4, ông Đào Văn Vũ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô cho biết, những năm gần đây, các doanh nghiệp vận tải hành khách có vài lần tăng giá vé vào dịp cao điểm. Lý do được các doanh nghiệp cho rằng do họ đã phải bỏ kinh phí nâng cấp tàu, giá xăng dầu tăng…
Tuy nhiên theo ông Vũ, việc tăng giá cũng cần phải dựa trên qui định phương tiện vận tải thủy đó đã được hoán cải, nâng cấp, hay đóng mới không. Cũng theo ông Vũ, việc tăng giá vé tuy không quá nhiều nhưng đã gây ảnh hưởng đến tâm lý chung của người dân và du khách.
![]() |
| Vắng khách sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ khác trên đảo. |
“Do thẩm quyền không thuộc về huyện nên trước việc tăng giá vé lần này của các doanh nghiệp UBND huyện đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đề nghị có hướng chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Cô Tô - Vân Đồn và ngược lại bình ổn, giữ nguyên giá vé vận chuyển khách để bảo đảm an sinh xã hội”, ông Vũ nói.
Thiết nghĩ, việc tăng giá vé ra đảo Cô Tô cần có lộ trình và mức độ tăng phù hợp, để không gây ảnh hướng đến sinh hoạt của người dân địa phương và là nguyên nhân gây cản trở phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh.
Tin bài liên quan
Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế
Gần 4.200 lượt khách tàu biển “xông đất” Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026
Cách xử lý khi bị lạc ở nước ngoài
Các tin bài khác
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất











