Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam: Sự thật hơn ngàn lời nói
![]() |
| “Nhân quyền ở Việt Nam: sự thật hơn lời nói” là tiêu đề bài viết của Hãng Thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina đăng tải ngày 4/5/2024. |
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba ngày 5/5, trong bài báo, tác giả Moisés Pérez Mok, Trưởng Cơ quan thường trú của Prensa Latina tại Hà Nội, cho biết Báo cáo Quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) bao gồm những tiến bộ không thể phủ nhận Việt Nam đạt được nhờ thực hiện nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho tất cả người.
Nhà báo Moisés Pérez Mok chỉ rõ Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV trình bày tổng thể việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam trên tất cả lĩnh vực kể từ lần rà soát trước và Việt Nam cũng rà soát một cách toàn diện việc thực hiện những kiến nghị chấp thuận tại chu kỳ III của UPR năm 2019 tính đến tháng 1/2024. Việt Nam đã hoàn thành thực hiện có kết quả 209 khuyến nghị (chiếm 86,7%); thực hiện một phần là 30 khuyến nghị (chiếm 12,4%) và còn hai khuyến nghị đang xem xét thực hiện vào một thời điểm phù hợp.
Báo cáo do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trình bày mới đây tại Hà Nội nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện đã tham gia 7 trong số 9 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người và đảm bảo tuân thủ các điều ước đó thông qua các khuôn khổ pháp lý và chính trị được đồng bộ hóa tốt, mang lại kết quả toàn diện. Từ năm 2019 đến hết tháng 11/2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua 44 luật, trong đó có nhiều văn bản luật quan trọng liên quan đến quyền con người, quyền công dân, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Báo cáo cũng cung cấp thông tin chi tiết về những đảm bảo của quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, cũng như quyền tiếp cận thông tin. Sau 26 năm kết nối Internet, Việt Nam đã có hệ thống công nghệ viễn thông hiện đại với độ phổ cập cao. Tính đến tháng 9/2023, Việt Nam có 78 triệu người sử dụng Internet, tăng 21% so với số thuê bao năm 2019. Số thuê bao băng rộng di động là 86,6 triệu thuê bao, tăng 38%. Hiện có khoảng 72.000 hội hoạt động ở Việt Nam thường xuyên, tích cực tham gia đóng góp vào xử lý các vấn đề kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước.
Nhà báo kỳ cựu của Prensa Latina dẫn báo cáo nêu rõ Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, cũng như quyền được lập hội, vốn là các quyền được thiết lập kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 và được nêu rõ trong Hiến pháp 2013. Cả nước Việt Nam có tới 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau hoạt động, với 26,7 triệu tín đồ, gần 60.000 chức sắc và 30.000 nơi thờ tự, cũng như một số lượng lớn các ấn phẩm tôn giáo.
Bài viết cũng nêu bật nhiều dẫn chứng cho thấy những tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng như trong cuộc chiến chống nghèo đa chiều và bảo về quyền của người khuyết tật.
Tác giả Pérez Mok bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong sự nghiệp phát triển xã hội và đảm bảo các quyền con người. Với quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng đều đặn, đạt khoảng 430 tỷ USD năm 2023, Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đứng thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng khoảng 58 lần, đạt khoảng 4.300 USD, và Việt Nam đã rời khỏi nhóm các nước thu nhập thấp kể từ năm 2008. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao (khoảng 7.500 USD bình quân đầu người).
Theo ông Pérez Mok, từ một đất nước thường xuyên thiếu lương thực, ngày nay Việt Nam không chỉ đảm bảo được an ninh lương thực mà còn trở thành quốc gia xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông sản khác hàng đầu.
Trong gần 4 thập kỷ Đổi Mới, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm trung bình khoảng 1,5% mỗi năm, số bác sĩ và giường bệnh trên mỗi 10.000 dân lần lượt là 12,5 và 32, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện đạt 93,35%, tuổi thọ trung bình của dân cư tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73,7 tuổi năm 2023. Mặc dù chưa có điều kiện đảm bảo giáo dục miễn phí ở mọi cấp độ, Việt Nam vẫn tập trung xóa mù chữ và hiện nay 99% người trưởng thành biết đọc, biết viết.
Chính LHQ cũng công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Năm 2022, Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam là 0,726, thuộc nhóm các nước có HDI cao trên thế giới, đặc biệt so với các nước có trình độ phát triển cao hơn.
Prensa Latina dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam không từ bỏ nỗ lực xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có nền kinh tế phát triển cao; nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Theo Mai Phương/PV TTXVN tại Cuba
https://baotintuc.vn/thoi-su/dam-bao-quyen-con-nguoi-o-viet-nam-su-that-hon-ngan-loi-noi-20240506084857385.htm
Tin bài liên quan
Việt Nam tái khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Báo chí Cuba quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Các tin bài khác
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UNESCO bảo vệ đa dạng văn hóa trong kỷ nguyên số
Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Điểm tựa của người lao động
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







