Đắk Lắk khôi phục biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách
Theo H Xíu/VOV 15/05/2022 18:59 | Điểm đến
Trong chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc như: Hòa tấu dàn chiêng Knăh Iêô Wit H’gum (tiếng Ê Đê nghĩa là Gọi về sum họp), múa vỗ tay bài "Chi-ri-ria", hòa tấu chiêng Jhô bài "Mừng mùa". Nhiều ca khúc nổi tiếng mang âm hưởng Cao Nguyên như "Ơi chim K’Tia", "Đêm xoang Ban Mê", hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Lời của đại ngàn".
![]() |
Sau thời gian tạm dừng, chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng "Âm vang đại ngàn" đã được tổ chức trở lại để phục vụ du khách. |
Chương trình còn giới thiệu đến du khách dàn chiêng Knăh của người Ê Đê và bộ chiêng Jhô (gồm 6 chiêng và trống H’gơr) của phụ nữ Ê Đê Bih ở huyện Krông Ana. Du khách tham dự còn được thưởng thức rượu cần, đeo vòng đồng và hòa mình vào các vũ điệu dân gian truyền thống, nối rộng vòng xoang với bài hát "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột".
Ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và khách du lịch được Sở tổ chức từ năm 2017, duy trì 2 chương trình/tháng. Đây là hoạt động quan trọng giới thiệu đến công chúng, du khách giá trị độc đáo của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, văn hóa của tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
Chương trình được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi tháng, mở cửa miễn phí tại Trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk. |
Trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chương trình tạm dừng. Nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, hoạt động này được tái khởi động với nhiều tác phẩm mới, khai thác được chất liệu âm nhạc dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, tăng sự tương tác của các nghệ nhân với du khách. Ông Đặng Gia Duẩn cho biết, bắt đầu từ tháng 5 này chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ vào lúc 20h tối thứ Bảy của tuần thứ 2 và tuần cuối hàng tháng, mở cửa tự do và miễn phí cho tất cả khán giả tham dự.
Theo ông Đặng Gia Duẩn, Đắk Lắk đã đón rất nhiều du khách đến từ Hà Nội, TP.HCM và đặc biệt là một số du khách đến từ châu Âu như Bỉ, Anh... Trong thời gian tới, những hoạt động như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn và có nhiều chương trình lớn hơn nữa, đặc biệt là gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, kết hợp với phát triển du lịch.
Đáng chú ý
Bác Năm kiều - địa chỉ tin cậy cho những Việt xa xứ

Bài viết mới
Khoảng 200 đội tham dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022"

Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Pháp) hỗ trợ cho học sinh khiếm thị tại Thừa Thiên Huế

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |