Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:27 | 16/01/2024 GMT+7

Đại sứ Shawn Steil: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada phát triển ngày càng sâu rộng

aa
Việt Nam và Canada vừa khép lại một năm bận rộn với nhiều hoạt động đa dạng cả về quy mô lẫn hình thức để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng của Canada
Canada xem xét việc giới hạn số lượng sinh viên nước ngoài vì thiếu nhà ở
Đại sứ Shawn Steil: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada phát triển ngày càng sâu rộng
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Shawn Steil. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhân dịp Năm mới 2024, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil đã trả lời phỏng vấn TTXVN về những thành tựu trong quan hệ song phương cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo Đại sứ Shawn Steil, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã chứng kiến quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng trên tất cả các mặt. Canada rất tự hào về những đóng góp và hỗ trợ của mình vào sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong hơn 50 năm qua.

“Trên thực tế, năm 2017, lãnh đạo hai nước đã quyết định thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện, xác định đầy đủ những lĩnh vực mà chúng ta nên hợp tác hơn nữa. Vì vậy, nhìn lại giai đoạn từ 2017 đến nay, có thể thấy rằng hai nước đã thực sự tăng cường quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực theo hướng mở rộng và toàn diện, cụ thể là về thương mại, chính trị, quốc phòng và an ninh, khoa học và sáng tạo, giáo dục và giao lưu nhân dân”, Đại sứ Shawn Steil nói.

Đại sứ Shawn Steil cho biết mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia từ năm 2020 trên tất cả những lĩnh vực, hai nước đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong quan hệ.

“Trên cơ sở đó, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta bắt đầu xem xét đến việc làm thế nào để quan hệ song phương vững mạnh giữa Canada và Việt Nam có thể trở thành một động lực tích cực cho sự thay đổi trên thế giới”, Đại sứ Shawn Steil nhận xét.

Đánh giá về quan hệ thương mại giữa hai nước, Đại sứ Shawn Steil cho biết Canada hiện là một trong 10 quốc gia nhập khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam nhất trên toàn cầu. Nhờ có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thương mại giữa Việt Nam và Canada đã có sự tăng trưởng ấn tượng và phần lớn hàng hóa là của Việt Nam xuất khẩu sang Canada.

“Hiện nay, nhiều loại thực phẩm chất lượng cao của Canada đã được xuất sang Việt Nam do người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm các loại thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng. Canada đang cung cấp những thực phẩm đó, do vậy, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đang tăng. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy và khuyến khích xuất khẩu từ Canada sang Việt Nam để theo kịp sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, Đại sứ Shawn Steil bày tỏ.

Theo Đại sứ Shawn Steil, đầu tư là một lĩnh vực thế mạnh khác giữa hai nước. Canada là nhà đầu tư lớn thứ 14 ở Việt Nam, nhưng giữ ở mức tương đối ổn định trong một thời gian khá dài.

“Chúng ta cần có sự đột phá hơn nữa về cơ hội để xây dựng các chuỗi cung ứng, các chuỗi giá trị, không chỉ trao đổi hàng hóa, mà thực sự trở thành những đối tác bình đẳng trong việc cung cấp các sản phẩm công nghệ và dịch vụ khác trên toàn cầu. Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa thông qua đầu tư”, Đại sứ Shawn Steil nói.

Về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong việc xây dựng một tương lai xanh theo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Canada đang theo đuổi, Đại sứ Shawn Steil cho rằng đây là thời điểm chiến lược để Việt Nam đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Nhưng điều này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể, cũng như môi trường pháp lý và công nghệ.

Việc Canada chú trọng vào một tương lai xanh và bền vững ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là sự thừa nhận rằng tốc độ tăng trưởng cao ở khu vực này trên thế giới cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Những rủi ro đó xoay quanh việc đảm bảo rằng mọi người đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế và môi trường không bị tổn hại.

Canada có kinh nghiệm trong tất cả những lĩnh vực này. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc thông qua viện trợ phát triển và tư vấn để đảm bảo rằng Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ hàng đầu thế giới - Đại sứ Shawn Steil nói.

Theo ông Shawn Steil, 2023 là một năm đặc biệt đối với Việt Nam và việc Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp đón nguyên thủ của hai nước lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm này là một dấu hiệu cho thấy Việt Nam thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới.

“Tôi cho rằng chúng ta cũng thấy được thành công đó thông qua phát triển kinh tế và đầu tư. Các nhà đầu tư đang tìm đến Việt Nam như là một điểm đến đầu tư an toàn trong bối cảnh thế giới đầy biến động cả về mặt kinh tế và an ninh”, Đại sứ Shawn Steil nhận xét và nói thêm rằng “Việt Nam được coi là một đối tác đáng tin cậy” và đó là tài sản quý giá mà Việt Nam đã khai thác thành công trong suốt năm qua.

Đại sứ Shawn Steil nhấn mạnh rằng Việt Nam đã hội nhập rất đầy đủ vào hệ thống quốc tế và đang thấy được những lợi ích của việc hội nhập đó đối với người dân. Canada muốn hợp tác với Việt Nam để đảm bảo rằng những lợi ích đó sẽ được bền vững trong tương lai.

Chia sẻ về cảm nhận của mình khi đón Tết nguyên đán ở Việt Nam, Đại sứ Shawn Steil cho biết cá nhân ông rất thích ở lại Hà Nội và trải nghiệm không khí sôi động trên các con phố ở Hà Nội vì Tết là một khoảng thời gian đặc biệt.

“Một trong những việc tôi thích làm trong năm là tổ chức tiệc Tết cho toàn bộ nhân viên Đại sứ quán và gia đình của họ,” ông Shawn Steil bày tỏ và nói thêm rằng ông “mong đợi được tặng quà Tết cho trẻ em và chứng kiến niềm vui của các em trong khoảng thời gian thực sự kỳ diệu này trong năm”.

Theo Vũ Phương (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-shawn-steil-quan-he-hop-tac-viet-nam-canada-phat-trien-ngay-cang-sau-rong-20240115161905890.htm

Việt Nam và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Quebec Việt Nam và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Quebec
Sau 5 năm thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyến Thái Bình Dương (CPTPP), kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Canada đã tăng từ 3,86 tỷ USD năm 2018 lên tới 7,03 tỷ USD năm 2022. Riêng nửa đầu năm 2023, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Canada đã đạt 3,6 tỷ USD, khiến nhiều doanh nghiệp ở tỉnh bang Quebec rất quan tâm.
Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada
Ngày 20/12, tại Hà Nội diễn ra Tọa đàm Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada. Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam - Canada, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Đại học Hà Nội phối hợp tổ chức.
Theo Báo tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
“Tết cổ truyền Novruz” tại Hà Nội: sống động, hấp dẫn

“Tết cổ truyền Novruz” tại Hà Nội: sống động, hấp dẫn

Trứng gà nhuộm màu, cỏ lúa mì, nhảy lửa... là những điều vô cùng mới lạ, thú vị, thu hút đông đảo người Việt tại Tết cổ truyền Novruz, diễn ra ngày 19/3 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động