Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên của Đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam từ ngày 21-22/4/2021, đoàn đã đi thăm Đại học Sư phạm Thái Nguyên, và trường Văn hóa I, Bộ Công an. Đây là hai trường phụ trách giảng dạy, hướng dẫn nhiếu học sinh, sinh viên Lào của tỉnh Thái Nguyên.
aa
Trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Kiên Giang nhân tết cổ truyền nước bạn Trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Kiên Giang nhân tết cổ truyền nước bạn
Ngày 14/4, tại huyện Châu Thành (Kiên Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia đang học tập tại Đại học Kiên Giang.
Quảng Nam được sự đánh giá cao trong công tác tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên Lào Quảng Nam được sự đánh giá cao trong công tác tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên Lào
Đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Đại sứ Sengphet Houngboungnuang dẫn đầu vừa đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Tham dự sự kiện có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cùng các thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Sáng ngày 21/4, đoàn có buổi thăm, làm việc với Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Tại buổi tiếp tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên, PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu khái quát cho đoàn về trường và công tác đào tạo sinh viên Lào thời gian qua.

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thành lập năm 1966, đến năm 1994 trường trở thành một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao bồi dưỡng tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam trước và sau đại học.

Sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã đào tạo cho 1300 sinh viên quốc tế. Hiện nay có hơn 200 lưu học sinh quốc tế theo học tại trường, trong đó chủ yếu là sinh viên Lào. Trường đã ký kết hợp tác với 9 cơ sở giáo dục tại Lào.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Trường luôn tạo điều kiện cho các hoạt động của sinh viên Lào, đặc biệt là dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các dịp tết.

Từ năm 2010 đến nay trường đã đào tạo hơn 1000 lưu học sinh, trong đó có 166 tiến sĩ, thạc sĩ và 330 cử nhân là lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp về nước trở thành giáo viên, cán bộ cốt cán tại các trường cao đẳng, đại học tại Lào. Đặc biệt trường là nơi đào tạo 10 cử nhân sư phạm mầm non đầu tiên cho Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đánh giá cao những nỗ lực đào tạo sinh viên Lào của Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đại sứ khẳng định sự giúp đỡ của trường đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Lào, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực. Các sinh viên Lào khi về nước đã vận dụng kiến thức được học tập tại Việt Nam để công tác tốt trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ mong muốn nhà trường hỗ trợ các lưu học sinh Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông có buổi chia sẻ với học sinh Lào đang học tập tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Ông Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào-Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cũng có buổi chia sẻ về quan hệ Việt-Lào với các sinh viên Lào đang học tập tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đoàn thăm quan Trung tâm thông tin-thư viện của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Tại đây, đoàn được tìm hiểu về mô hình thư viện chuyển đổi số của trường với quy trình mượn trả sách thông minh và thư viện số.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Lưu học sinh Lào Đại học Sư phạm Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Lào tại Việt Nam.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Chiều ngày 22/4, Đoàn đã có buổi thăm, làm việc với nhà trường và sinh viên Lào đang học tập tại trường Văn hóa I, Bộ Công an.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Thay mặt nhà trường, Thượng tá Đỗ Thị Huyền Lan, Hiệu trưởng trường Văn hóa I đã giới thiệu với đoàn khái quát công tác học tập, giảng dạy tại trường.

Trong hơn 12 năm qua, trường Văn hóa I, Bộ Công an đã đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho 776 học sinh Lào. Tính đến tháng 12/2020 nhà trường đã hoàn thành đào tạo 9 khóa học sinh Lào, 367 học sinh đã tốt nghiệp THPT được tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngành công an tại Việt Nam. Trường đã tổ chức các hội thảo khoa học, tổ chức cho học sinh, giảng viên giao lưu học hỏi tại các trường Đại học Quốc gia Lào, Học viện Cảnh sát Lào, Trường Văn hóa Km67, Trường hữu nghị T78, T80. Bên cạnh đó học sinh Lào tại trường được tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao, giao lưu văn hóa...

Thời gian qua, các sinh viên Lào tại trường Văn hóa I tham gia các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và tình đoàn kết Việt-Lào cho các em.

Bên cạnh đó, Thượng tá Đỗ Thị Huyền Lan - Hiệu trưởng trường Văn hóa I cũng chia sẻ những khó khăn của nhà trường trong đào tạo xuất phát từ chương trình giảng dạy tại hai nước còn nhiều điểm khác biệt và chênh lệch trình độ. Thêm vào đó, các em học sinh Lào tại trường phải tham gia kỳ thi THPT quốc gia giống các học sinh tại Việt Nam. Thượng tá Đỗ Thị Huyền Lan đề nghị Đại sứ quán quan tâm, kiến nghị phía Lào có khen thưởng cho các học sinh Lào có thành tích học tập xuất sắc tại trường.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông phát biểu tại buổi làm việc với ban giám hiệu trường Văn hóa I, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông gửi lời cảm ơn tới toàn bộ giảng viên, nhân viên trường Văn hóa I đã quan tâm đào tạo, chăm sóc, quản lý học sinh Lào. Đại sứ nhấn mạnh rằng, các thầy cô trường Văn hóa I không chỉ là người thầy mà còn là cha mẹ của các em khi học tập xa quê hương, gia đình.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông cũng giao lưu, chia sẻ và chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh Lào trường Văn hóa I, Bộ Công an.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trường Văn hóa I, Bộ Công an.

Đại sứ cũng ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của nhà trường. Đại sứ cho biết Đại sứ quán và Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam sẽ kiến nghị phía Lào hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyển sinh để các em học sinh bắt kịp chương trình học khi sang Việt Nam.

Tạp chí Thời Đại chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Tạp chí Thời Đại chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 12/4, Tạp chí Thời Đại do Tổng biên tập Lê Quang Thiện dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Hơn 250 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay 2021 tại Thái Nguyên Hơn 250 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay 2021 tại Thái Nguyên
Ngày 10/4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay - Lào năm 2021. Đây là hoạt động không chỉ giúp các em lưu học sinh Lào được đón Tết cổ truyền ý nghĩa khi xa nhà mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc.
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 6/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...