Đại sứ Cuba: Việt Nam - Cuba có tiềm năng hợp tác phong phú trên nhiều lĩnh vực
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen. (Ảnh: TTXVN) |
Chuyến thăm đặc biệt
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết việc trao đổi đoàn, tiếp xúc trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tác động tích cực tới quan hệ hai nước cũng như các lĩnh vực hợp tác quan trọng.
"Chuyến thăm rất đặc biệt, bởi đây là chuyến thăm của một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm lần này có điểm đặc biệt là các cuộc trao đổi không chỉ được thực hiện ở cấp cao nhất. Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm này là một phái đoàn đông đảo gồm các đại diện của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, và lãnh đạo của nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cũng sẽ có các cuộc gặp giữa các bộ trưởng và giữa các lãnh đạo của hai Đảng. Điều này sẽ góp phần đưa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia chúng ta phát triển hơn nữa.
Các lãnh đạo từ các địa phương quan trọng của Việt Nam cũng tới Cuba để tìm kiếm hợp tác, mang đến một nét mới trong mối quan hệ song phương, đó là sự kết nối giữa các tỉnh, thành phố và các địa phương của hai nước.
Ngay trước thềm chuyến thăm sẽ diễn ra cuộc họp liên nghị viện với sự tham gia của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Cuba và các ủy ban thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội của cả hai nước. Những thành tựu đạt được của kỳ họp sẽ góp phần trực tiếp vào kết quả chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm.
Ở Cuba chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm này, nhằm đảm bảo rằng chuyến thăm sẽ đạt được những kết quả tốt nhất. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm -người bạn vĩ đại của Cuba, sẽ có kết quả đặc biệt tích cực".
Việt Nam - Cuba hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc phát triển
Theo Đại sứ Cuba, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Cuba đã có từ rất lâu. Từ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập một quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc. Kể từ đó, tình hữu nghị, tình cảm yêu thương, sự hỗ trợ và sự ngưỡng mộ lẫn nhau đã phát triển giữa hai đất nước. Trong những năm 60, quan hệ giữa hai nước đã rất sâu sắc, dựa trên sự tôn trọng, hỗ trợ và ngưỡng mộ lẫn nhau, phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh mà mỗi quốc gia phải trải qua vào lúc đó, với cuộc đấu tranh mà mỗi quốc gia phải đối mặt trong thời điểm đó, trong thời điểm mà sự hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết.
![]() |
| Cuộc gặp giữa đoàn đại biểu Cuba do ông Esteban Lazo Hernandez - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba dẫn đầu với Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba; Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba; Hội truyền thống đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh ngày 27/7 tại Hà Nội. |
Ngày nay, Việt Nam và Cuba có quan hệ phong phú, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đều đã tìm thấy và phát triển các thế mạnh của mình. Những thế mạnh này sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.
"Ví dụ, Cuba đã phát triển một hệ thống y tế mạnh được công nhận trên toàn thế giới. Cuba đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực y tế, có nền khoa học tiên tiến trong sản xuất các loại thuốc công nghệ cao và các loại thuốc mới. Chúng tôi cũng đã phát triển một hệ thống giáo dục và thể thao chuyên sâu. Cuba sẵn sàng chia sẻ về tất cả các lĩnh vực nói trên để đóng góp cho sự phát triển hiện tại của quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, Việt Nam đang trở thành một cường quốc kinh tế trong khu vực. Trên thế giới, Việt Nam là một cường quốc về xuất khẩu và sản xuất lương thực. Đó là những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và được công nhận trên toàn thế giới. Những điểm mạnh này đồng thời góp phần tăng khả năng phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Cuba.
Hiện nay, Việt Nam cung cấp cho chúng tôi kiến thức để đảm bảo an ninh lương thực. Việt Nam cũng hỗ trợ chúng tôi đạt được mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam là nước duy nhất được Cuba cấp giấy phép nhượng quyền khai thác một khu kinh tế nằm tại Đặc khu phát triển Mariel của Cuba. Đây sẽ là địa điểm giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Cuba - một lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều kinh nghiệm. Việt Nam cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chúng tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục được triển khai ở Cuba. Ngoài ra, còn có các lĩnh vực tiềm năng khác mà Cuba mong muốn học hỏi từ Việt Nam như sản xuất lương thực, cà phê, nuôi trồng thủy sản.
Chúng tôi hy vọng Cuba có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành dược phẩm, như: chuyển giao công nghệ, thúc đẩy việc trao đổi sinh viên và hỗ trợ đào tạo. Với những lợi thế có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau như đã kể trên, tôi tin tưởng hai quốc gia chúng ta có thể đạt được nhiều thành công hơn ở khu vực và quốc tế," Đại sứ cho biết.
"Cuba và Việt Nam là hai quốc gia được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, theo đuổi mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn cho người dân. Đây cũng là một chủ đề để hai bên trao đổi kinh nghiệm, thành tựu, phương hướng phát triển phù hợp với đặc trưng của từng nước. Không thể phủ nhận rằng giữa hai nước Cuba và Việt Nam sẽ có sự trao đổi phong phú về nhiều lĩnh vực và chủ đề đa dạng. Chuyến thăm sắp tới sẽ là một cột mốc đánh dấu điều đó," Đại sứ nói.
| "Việt Nam là một người anh em, một người bạn. Việt Nam là một tấm gương của một đất nước dù bị chiến tranh tàn phá, một đất nước nghèo và thiếu thốn đã biết đương đầu với mọi nghịch cảnh, chiến tranh, phong tỏa, đe dọa, để tiến lên phía trước. Việt Nam đã chiến thắng kẻ thù của mình và ngày nay đã trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Điều đó mang lại cho chúng tôi niềm vui, sự ngưỡng mộ, sự hài lòng, đồng thời là nguồn động viên để chúng tôi cũng có thể nỗ lực phát triển các lĩnh vực quan trọng cho nền kinh tế và xã hội của mình, dựa trên việc tham khảo những kết quả, thành công mà Việt Nam đã đạt được," Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen nói. |
| Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại buổi tiếp giữa UBND tỉnh Quảng Nam với ông Chan Sorykan - Tổng Lãnh sự Campuchia, bà Feo Labrada Ariadne - Tổng Lãnh sự Cuba, ông Bounmixay Phonesy - Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn có chuyến thăm xã giao tại Quảng Nam ngày 24/8. |
| Nhân kỷ niệm 55 ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2024), báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Công sản Cuba - đã đăng bài viết với tiêu đề “Hồ Chí Minh với tấm lòng rộng mở” để ca ngợi vị lãnh tụ sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Cuba thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương
Cuba luôn coi Việt Nam là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Các tin bài khác
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Venezuela khẳng định luôn khắc ghi tình đoàn kết và sự hỗ trợ của Việt Nam
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày






