Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:19 | 04/08/2019 GMT+7

Đại sứ Brazil: “Xin được tới Việt Nam vì yêu đất nước tươi đẹp này”

aa
Đại sứ Fernando Apparício da Silva và Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil đã có nhiều ý tưởng chung nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và kết nối doanh nghiệp.
Tổng thống Brazil hủy họp với ông Tập Cận Bình sau hơn 25 phút chờ đợi Nikkei: Cà phê Việt Nam sắp chiếm ngôi vương của Brazil tại Nhật Bản Trao Kỷ niệm chương Hữu nghị cho Đại sứ Brazil tại Việt Nam
dai su brazil tai viet nam xin duoc toi viet nam vi yeu dat nuoc tuoi dep nay
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh do Hội cung cấp

Ngày 2/8, tại Hà Nội, đoàn Lãnh đạo Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Brazil (Hội) do Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội dẫn đầu chào xã giao và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam ông Fernando Apparício da Silva.

Tham gia Đoàn còn có Phó Chủ tịch thường trực của Hội ông Nguyễn Văn Kiền; Phó Chủ tịch Hội ông Nguyễn Thạc Dĩnh, ông Nguyễn Hồng Phong; và Thư ký Thường trực Hội ông Nghiêm Tuấn Anh.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Hội chào mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam; đồng thời giới thiệu với Đại sứ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil. Hội là một trong những tổ chức thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hiện Hội đang tiến hành nhiều hoạt động như tổ chức lễ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc khánh hai nước...; các Hội thảo về thương mại, đầu tư; các hoạt động giao lưu văn hóa...để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam – Brazil. Quan hệ giữa Hội và Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội cũng luôn được chú trọng, duy trì mối gắn kết chặt chẽ, trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên.

Lãnh đạo Hội cũng chúc Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Brazil.

dai su brazil tai viet nam xin duoc toi viet nam vi yeu dat nuoc tuoi dep nay
Hai bên chụp ảnh kỷ niệm sau buổi làm việc. Ảnh do Hội cung cấp

Về phần mình, Đại sứ Fernando Apparício da Silva bày tỏ vui mừng tới nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam và cảm ơn những chia sẻ của các Lãnh đạo Hội.

Đại sứ cho biết, ông đã chủ động “xin đi Việt Nam vì yêu đất nước tươi đẹp này”. Sau 7 tháng công tác tại Việt Nam, Đại sứ cảm thấy Việt Nam như ngôi nhà của mình. Ông còn cho biết, thế hệ trẻ Brazil hiện nay rất muốn biết về Việt Nam.

Đại sứ Fernando Apparício da Silva và Hội đã bàn bạc nhiều ý tưởng chung nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và kết nối doanh nghiệp. Tất cả những ý kiến trao đổi của Lãnh đạo Hội đưa ra đều được Đại sứ phản hồi tích cực, hợp tác như: hỗ trợ giao thương, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp (mở cửa thị trường cho thịt của Brazil vào Việt Nam và tôm của Việt Nam vào Brazil, hợp tác trong lĩnh vực cà phê…); thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực văn hoá, thể thao giữa hai nước; trao đổi sinh viên đại học và sau đại học giữa hai nước.

Đồng thời tiếp tục các hoạt động trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (8/5/1989-8/5/2019) như hợp tác xuất bản cuốn từ điển Việt - Bồ, xuất bản Đặc san, tổ chức mời Đại sứ thăm một số địa phương như Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Đắk Lắk, Lâm Đồng...

Đại sứ cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội trong các hoạt động để đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới. Đồng thời, ông sẽ làm hết sức mình để củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam- Brazil./.

Xem thêm

dai su brazil tai viet nam xin duoc toi viet nam vi yeu dat nuoc tuoi dep nay 30 năm Việt Nam – Brazil: Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp hai nước

TĐO - Sáng 17/5, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil, Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Brazil phối hợp ...

dai su brazil tai viet nam xin duoc toi viet nam vi yeu dat nuoc tuoi dep nay Việt Nam muốn tăng cường trao đổi thương mại với Brazil

TĐO - Sáng 26/02 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ ...

dai su brazil tai viet nam xin duoc toi viet nam vi yeu dat nuoc tuoi dep nay Brazil coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á

TĐO - Tổng thống Michel Temer bày tỏ: Cộng hoà Liên bang Brazil coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động