Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
11:00 | 25/01/2020 GMT+7

Đại sứ Australia Robyn Mudie: Năm 2020 sẽ mang lại nhiều thành công cho đất nước, nhân dân Việt Nam

aa
Từng có 3 năm sống và làm việc tại Việt Nam (1993-1995), sau 25 năm, nhà ngoại giao Australia Robyn Mudy có duyên trở lại đất nước mình từng gắn bó trên cương vị Đại sứ. Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, bà đã chia sẻ với Thời Đại về những kỷ niệm với đất nước, con người Việt Nam, cũng như những dự định và kỳ vọng vào quan hệ song phương Việt Nam - Australia.
dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam Đại sứ các nước tại Việt Nam: Nhiều kế hoạch thúc đẩy quan hệ nhân dân
dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam Phó thủ tướng biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ làm tốt công tác chính trị, chuyên môn
dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam
Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Trước thềm năm mới Canh Tý 2020, Đại sứ mong muốn gửi thông điệp gì tới người dân Việt Nam?

Tôi rất mong chờ được đón Tết ở Việt Nam sau 25 năm. Khoảng thời gian đặc biệt trong năm này đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong tôi, với không khí yên bình, ấm áp khi mọi người dành thời gian đi thăm người thân, bè bạn, chia sẻ về các phong tục truyền thống và ẩm thực ngày Tết.

25 năm trước, tôi đã được ngắm nhìn những cây quất, cành đào với những bông hoa nở rộ được chở đằng sau những chiếc xe đạp trên đường phố Hà Nội. Hẳn là ngày Tết bây giờ, phố phường Hà Nội sẽ có nhiều xe gắn máy hơn xe đạp, nhưng tôi chắc chắn không khí náo nhiệt vẫn sẽ vẹn nguyên như xưa. Vợ chồng tôi và hai cậu con trai rất hào hứng với việc sửa soạn, trang trí nhà cửa, tập gói bánh chưng, tận hưởng không khí Tết với việc khám phá những con đường, ngôi chùa trong phố cổ. Có lẽ đây là những điều tôi yêu thích nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Hà Nội.

dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam
Tết Việt những năm 90 qua lăng kính của Đại sứ Australia Robyn Mudie.

Đối với toàn thể người dân Việt Nam, tôi muốn gửi lời chúc tới các bạn một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trong dịp Tết này, tôi hi vọng mọi người đều được sum họp bên gia đình và bạn bè, nhìn lại năm cũ và trân trọng những điều bé nhỏ trong cuộc sống. Tôi được biết năm Canh Tý được dự báo sẽ mang đến nhiều may mắn, những vụ mùa bội thu, tình yêu, thành công sự nghiệp và các cơ hội mới để mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hi vọng rằng năm 2020 sẽ mang lại thành công cho đất nước và người dân Việt Nam cũng như quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam. Chúc mừng năm mới!

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vừa bắt đầu nhiệm kì thứ 6, Đại sứ có thể chia sẻ với chúng tôi những kì vọng của mình dành cho VUFO trong vai trò thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Australia ?

Trong một thế giới phức tạp và có sự liên kết với nhau như ngày nay, mối quan hệ giữa con người với nhau càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ này giúp chúng ta đạt được hiểu biết chung và từ đó cho phép chúng ta có khả năng giải quyết các thách thức và cùng nhau hợp tác, biến khát vọng thành hiện thực. Đó có thể là giải quyết các vấn đề như ô nhiễm nhựa vùng biển, bình đẳng giới, hoặc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Tất cả những vấn đề này cần được giải quyết dựa trên sự hợp sức của các quốc gia và các nền văn hóa.

Thật may mắn, mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam cũng như nhân dân hai nước chưa bao giờ sâu sắc và mạnh mẽ như hiện nay. Các tổ chức như VUFO đóng vai trò quan trọng trong xây dựng phát triển những kết nối này, đặc biệt là giữa các tầng lớp nhân dân. Tôi rất phấn khởi khi được nghe những câu chuyện của các tình nguyện viên, sinh viên, học giả, các nhà khoa học, doanh nhân…đã cùng nhau đóng góp cho những tiến triển tích cực của hai nước.

Trước đây, Đại sứ quán Australia đã hợp tác với các hội hữu nghị song phương tổ chức các giải bóng đá, triển lãm ảnh, các cuộc thi vẽ tranh cho trẻ em nhằm khuyến khích người dân tìm hiểu về Australia. VUFO cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và ghi nhận thành tựu của các tình nguyện viên Australia và các tổ chức phi chính phủ, bao gồm việc trao tặng Huân chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho hai tổ chức phi chính phủ của Australia là Action on Poverty và Childfund. Tôi hi vọng rằng VUFO sẽ tiếp tục thực hiện những công việc quan trọng này trong tương lai.

Australia và Việt Nam đang chuẩn bị thực thi Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023. Xin Đại sứ chia sẻ thêm về một số hoạt động cụ thể do Đại sứ quán tổ chức trong thời gian sắp tới?

Trong suốt những năm qua, Australia và Việt Nam đã thúc đẩy sâu sắc mối quan hệ trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục và mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học và đổi mới. Điểm nhấn từ năm 2019 là các chuyến công du của Thủ tưởng Australia Scott Morrison và Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne. Chúng tôi cũng khởi động chương trình mới Phụ nữ trong Ngoại giao (Women in Diplomacy) và chương trình Tăng cường thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam (Aus4Innovation) vào năm 2019.

dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam
Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: ĐSQ Australia tại Việt Nam

Những chương trình này sẽ thúc đẩy sự tham gia quốc tế của Việt Nam và giúp nâng cao văn hóa đổi mới kinh doanh và sự chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi cũng rất tự hào khi chia tay với những người gìn giữ hòa bình Việt Nam khi họ lên máy bay C17 đến Nam Sudan vào tháng 11.

dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam
Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie tiễn đoàn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 trước khi lên máy bay vận tải quân sự C-17A sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ Liên Hợp Quốc (11/2019).

Hướng tới năm 2020, chúng tôi đang xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023. Chương trình này sẽ cung cấp một lộ trình về cách Australia và Việt Nam sẽ hợp tác với nhau để hướng đến hòa bình và thịnh vượng cho cả hai quốc gia và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Với khát vọng trở thành top 10 đối tác thương mại, các công tác Chiến lược Hòa nhập Kinh tế mở rộng vẫn đang được tiến hành nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Australia cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khi Việt Nam trên trường quốc tế với tư cách là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tôi cũng rất hào hứng với lịch trình bận rộn của các sự kiện vào năm 2020. Các chương trình ẩm thực và văn hóa Australia là một phần của chương trình quảng bá Hương vị Australia sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5. Chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu văn hóa bản địa Australia vào năm 2020 với kế hoạch mời các họa sĩ bản địa, các nghệ sĩ và đầu bếp tới chia sẻ văn hóa của mình. Ngoài ra, còn có các nhóm nghệ sĩ Australia biểu diễn tại Festival Huế sắp tới và nhiều sự kiện khác trong năm!

"Một số vùng của Australia đã trải qua các vụ cháy rừng tàn khốc trong những tuần gần đây. Chúng tôi rất cảm kích khi nhận được rất nhiều sự trợ giúp dành cho đất nước và nhân dân Australia vào thời điểm khó khăn này, trong đó có những hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam. Quy mô và tác động đau lòng của những vụ cháy rừng này là chưa từng có nhưng hầu hết các điểm đến ở Australia không bị ảnh hưởng. Australia vẫn là một địa điểm du lịch hàng đầu thế giới, một nơi an toàn cho việc học tập và chúng tôi mong muốn tiếp tục được chào đón các du khách, doanh nhân và sinh viên Việt Nam đến với đất nước xinh đẹp của chúng tôi."

- (Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie) -

dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam Đại sứ Mỹ lần đầu thả cá chép tiễn Táo Quân về chầu trời ở Hà Nội

Dù đã hai lần ăn Tết ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên ngài Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ...

dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

Ngày 15/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2020) ...

dai su australia robyn mudie nam 2020 se mang lai nhieu thanh cong cho dat nuoc nhan dan viet nam Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tìm kiếm giải pháp khắc phục rác thải nhựa

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức thành công tọa đàm ...

Quỳnh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều đổi thay tích cực tại Tây Bắc Việt Nam từ sự hỗ trợ của Australia

Nhiều đổi thay tích cực tại Tây Bắc Việt Nam từ sự hỗ trợ của Australia

“Australia và các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam có mối quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài. Chúng ta cùng chia sẻ các mục tiêu phát triển dài hạn và kết nối người dân hai nước một cách mạnh mẽ”, bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam thông tin trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên từ ngày 12-15/4/2022.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động