Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:46 | 10/04/2017 GMT+7

Đại lễ cầu siêu 64 liệt sĩ đảo Gạc Ma tại Hàn Quốc

aa
TĐO - Ngày 9/4, tại Chùa Phụng Nguyên, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ Đại Cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn và 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988.

Lễ Đại cầu siêu do Hội Phật tử chùa Pháp Môn Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì, Hội Người Việt, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Quỹ Vì chủ quyền Biển đảo Việt Nam hỗ trợ tổ chức.

dai le cau sieu 64 liet si dao gac ma tai han quoc

Đại lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm

Tham dự có Đoàn đại biểu Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng 2 - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại diện nhiều nhiều tổ chức, đoàn thể của Hàn Quốc như Hòa thượng Sam An, Hòa Thượng Montak, Hội đồng chứng minh Phật giáo Hàn Quốc Lee Sang Gu - Tổng thư ký Dòng họ Lý Hoa Sơn, ông Kim Hyun uk - Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam, ông Chon Yong hun - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, ông Lee Heung yeol - Trưởng ban đối ngoại Hiệp hội giao lưu văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam, ông Choe Nam Suk - Phó Tổng biên tập Báo Korea Post.

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, trụ trì chùa Phụng Nguyên nhấn mạnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của tổ quốc Việt Nam, đồng thời ca ngợi các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đặc biệt là 64 cán bộ chiến sĩhải quân và công binh đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma trong cuộc đấu tranh với hành động dùng vũ lực quân sự xâm chiếm đảo bất hợp pháp của Trung Quốc.

Tham dự Đại lễ cầu siêu còn có đông đảo cộng đồng người Việt và người dân Hàn Quốc. Ông Trần Anh Vũ, Phó Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho rằng việc đông đảo cộng đồng tham dự Lễ Đại Cầu siêu lần này là minh chứng tiêu biểu cho sự đoàn kết nhất trí của đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước về bảo vệ tổ quốc và truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng niệm tri ân những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

dai le cau sieu 64 liet si dao gac ma tai han quoc

Các đại biểu, khách mời tham quan Triển lãm ảnh về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Trong khuôn khổ buổi Lễ, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức Triển lãm ảnh với hơn 60 bức ảnh giới thiệu các tư liệu cổ khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam gần đây.

Đặc biệt, tại Đại lễ cầu siêu đã diễn ra cuộc đấu giá phiên bản bức tranh cát Gạc Ma - Vòng tròn bất tử để lấy tiền tặng gia đình 64 liệt sĩ Gạc Ma. Bà Võ Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch VINA K tại Hàn Quốc đã đấu giá thành công với số tiền là 128 triệu đồng. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình tặng số tiền bằng với người trúng giá là 128 triệu đồng để giúp đỡ gia đình 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Bảo An (t/h)

Ảnh: Vietnamplus

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động