Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021
Dự Đại hội về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có ông Đôn Tuấn Phong, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên phụ trách Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp; ông Nguyễn Quế Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên hiệp cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thế Trường, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh; ông Phạm Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt ở châu Âu cùng 150 đại biểu thay mặt cho gần 4.000 thành viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã về dự Đại hội.
|
Ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trong nhhiệm kỳ 2011 - 2016, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được mở rộng.
Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Công tác thông tin đối ngoại và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đều có những bước tiến mới. Đặc biệt là tổ chức bộ máy được phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của 12 Hội hữu nghị thành viên.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có những bước phát triển mới cả về chất và lượng, khẳng định được vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Đại hội cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong tổ chức hoạt động của Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 như: bộ máy cán bộ chuyên trách của Liên hiệp chưa đủ mạnh, các Hội hữu nghị thành viên chủ yếu là kiêm nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; sự phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
|
Ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc
Để triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên cơ sở củng cố và phát triển tổ chức bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vững mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên và lợi thế của công tác đối ngoại nhân dân.
Tăng cường sự gắn kết của Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân cũng như các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đôn Tuấn Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết quốc tế, hữu nghị nhân dân, thông tin tuyên truyền đối ngoại và trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
|
Ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần chủ động tổ chức bồi dưỡng, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân với các tổ chức hữu nghị Trung ương và các địa phương; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Phúc sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đáp ứng được sự mong đợi của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Đôn Tuấn Phong khẳng định Cơ quan Thường trực Liên hiệp Trung ương sẵn sàng hợp tác, phối hợp và hỗ trợ Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc đưa các hoạt động của Liên hiệp tỉnh ngày càng hiệu quả hơn - theo tinh thần tổ chức thành viên mạnh thì Liên hiệp Trung ương mạnh.
|
Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 25 thành viên. Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ nhất đã bầu 11 thành viên Ban Thường vụ. Ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh; bà Đỗ Thị Kim Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và ông Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa I được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 và những đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân, ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 2 tập thể và 3 cá nhân.
|
Tiết mục nghệ thuật tại Đại hội
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân và Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.
Theo Vietpeace.org.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại sứ Nga tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
Đà Nẵng tổ chức đi bộ vì hòa bình ngày 07/4
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đà Nẵng: Công diễn vở ballet “Romeo và Juliet”, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt – Nga
Đọc nhiều
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Đà Nẵng tổ chức đi bộ vì hòa bình ngày 07/4
Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




