Trang chủ Hữu nghị
08:58 | 24/04/2017 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani lần VI: 55 thành viên được bầu vào Ban chấp hành

aa
TĐO - Sáng 22/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới với 55 thành viên. Ông Tống Văn Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Hội khóa V được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI.

Tham dự Đại hội có: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam Valeriu Arteni cùng đại diện một số bộ, ban ngành và 150 đại biểu của các Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani trên cả nước

dai hoi dai bieu toan quoc hoi huu nghi viet nam rumani lan vi 55 thanh vien duoc bau vao ban chap hanh

Tiết mục nghệ thuật mở màn Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2011 – 2017, với chức năng là cầu nối góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam và Rumani, Hội đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục cũng như các hoạt động khác nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đóng góp quan trọng vào việc duy trì và phát triển tình hữu nghị đoàn kết truyền thống hai nước.

Bên cạnh đó, Hội không ngừng cải tiến phương thức làm việc để quảng bá, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các Chi hội, hội viên và quan hệ hợp tác với các Hội bạn và tổ chức xã hội của Rumani.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi huu nghi viet nam rumani lan vi 55 thanh vien duoc bau vao ban chap hanh

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani khóa VI ra mắt tại Đại hội

Về phương hướng và nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu thống nhất, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác; tranh thủ tình cảm, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Rumani; chú trọng quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở Rumani hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu góp phần đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai nước Việt Nam - Rumani lên tầm cao mới.

Ngoài ra, Hội cần củng cố và phát triển hội viên, các chi hội ở một số địa phương, giúp các đơn vị kết nghĩa Việt Nam - Rumani (như Trường chuyên Hùng Vương - Phú Thọ, Trường La Hiên ở Thái Nguyên, HTX Mộc Bắc Nam Định…) nối lại quan hệ với phía bạn bằng cách tổ chức đi thăm trường bạn hoặc quan hệ thư từ trao đổi kinh nghiệm...

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 55 thành viên, ông Tống Văn Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, Chủ tịch Hội khóa V được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani khóa VI.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi huu nghi viet nam rumani lan vi 55 thanh vien duoc bau vao ban chap hanh

Ông Tống Văn Nga khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để phát triển Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani trong thời gian tới

Bày tỏ cảm ơn khi tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI, ông Tống Văn Nga cho biết đây là vinh dự to lớn đồng thời là trọng trách lớn lao mà Đại hội đã tin tưởng giao phó để xây dựng tập thể Hội đoàn kết, vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Rumani.

Ông khẳng định, bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình sẽ nỗ lực hết sức để phát triển Hội, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Rumani.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi huu nghi viet nam rumani lan vi 55 thanh vien duoc bau vao ban chap hanh

Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Đại hội

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho rằng, Hội cần chủ động tìm kiếm và mở rộng thêm các đối tác mới là các tổ chức cánh tả, các tổ chức phi Chính phủ, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp… tại Rumani. Ở trong nước, Hội cần quan tâm đến công tác phát triển tổ chức thông qua việc tập hợp, động viên quần chúng tham gia Hội, mở rộng mạng lưới các tổ chức thành viên trực thuộc Hội, đặc biệt quan tâm tới việc thu hút sự tham gia của lớp trẻ để tạo nền tảng lâu dài cho hoạt động của Hội. Về hoạt động của Hội cần linh hoạt, sáng tạo mở rộng các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học, môi trường…

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới cùng với phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani sẽ thu được những thành tựu mới, góp phần xứng đáng vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Rumani.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi huu nghi viet nam rumani lan vi 55 thanh vien duoc bau vao ban chap hanh

Đại sứ Rumani tại Việt Nam Valeriu Arteni phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Rumani tại Việt Nam Valeriu Arteni bày tỏ vui mừng cho rằng quan hệ hợp tác toàn diện và hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Rumani đã phát triển tốt đẹp và có nhiều dấu ấn ý nghĩa. Đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani, ông Valeriu Arteni nhấn mạnh, trong thời gian qua, Hội đã có rất nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước.

Đồng thời, Đại sứ Valeriu Arteni chúc Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani sẽ thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ Hội trong công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ toàn diện của hai nước.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi huu nghi viet nam rumani lan vi 55 thanh vien duoc bau vao ban chap hanh

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong tặng bức trướng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong đã trao tặng bức trướng với tám chữ "Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả" cho Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani; tặng bằng khen cho tập thể và một số cá nhân các Chi hội thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani vì đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Rumani.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Ngày 26/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Đại sứ Khamphao Ernthavanh dẫn đầu đã đến chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá, góp phần làm nên những thành quả lịch sử của mỗi dân tộc.
Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay

Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay

"Tôi luôn dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt và đánh giá cao thành tựu mà các bạn đạt được". Đó là tinh thần chính trong cuộc trao đổi của ông Alisher Rustamovich Mukhamedov, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam với tạp chí Thời Đại.
Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên

Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định, hành trình phát triển của Việt Nam trong tám thập kỷ qua đã thể hiện sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Bạn bè quốc tế: Việt Nam truyền cảm hứng giải phóng và phát triển

Bạn bè quốc tế: Việt Nam truyền cảm hứng giải phóng và phát triển

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo và chính khách từ Campuchia, Mexico, Uruguay và Pháp đã chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với hành trình lịch sử và phát triển của Việt Nam. Từ thắng lợi 1945 mở ra kỷ nguyên độc lập, đến công cuộc Đổi Mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam được nhìn nhận là biểu tượng giải phóng dân tộc, tấm gương về giảm nghèo và phát triển bền vững, cũng như đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Đọc nhiều

Kiều bào tham gia diễu hành 2/9: Bước chân tự hào ngày trở về

Kiều bào tham gia diễu hành 2/9: Bước chân tự hào ngày trở về

Trong những ngày mùa thu lịch sử, giữa lòng Hà Nội, đoàn kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về đã cùng nhau tập luyện miệt mài để chuẩn bị cho lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Ngày 26/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Đại sứ Khamphao Ernthavanh dẫn đầu đã đến chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá, góp phần làm nên những thành quả lịch sử của mỗi dân tộc.
Kiều bào họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 27/8, Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
[Ảnh] Dấu ấn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh trong lịch sử

[Ảnh] Dấu ấn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh trong lịch sử

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 đến những lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng sau này, mỗi kỳ Quốc khánh đều để lại dấu ấn hào hùng trong lòng dân tộc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên của đất nước.
Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Ngày 25/8, Quân y đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã cứu kịp thời một ngư dân quê Quảng Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người khi đang đánh bắt hải sản trên biển.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Hà Nội cảnh báo lừa đảo đặt phòng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội cảnh báo lừa đảo đặt phòng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Sở Du lịch Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo đặt phòng phổ biến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhằm bảo vệ du khách.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/7.
Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.
Phiên bản di động