Đại học Quốc gia TP.HCM bị mạo danh bán đề, luyện thi đánh giá năng lực
Ngày 29/4, Đại học Quốc gia TP.HCM đã phát đi thông báo cảnh báo về việc có tình trạng mượn danh ĐH Quốc gia TP.HCM để đăng tải các bộ đề ôn luyện thi đánh giá năng lực năm 2020.
Đại diện Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, trường không phát hành bất kỳ tài liệu luyện thi, đề thi liên quan kỳ thi đánh giá năng lực. Những fanpage gắn tên nhà trường có đề thi, luyện thi đánh giá năng lực đều là mạo danh.
"Trường chỉ công bố một đề thi minh hoạ. Thí sinh chỉ học theo chương trình THPT sẽ làm được bài, chi phí thi là 200.000 đồng", đại diện trường cho biết.
![]() |
![]() |
| Fanpage mạo danh Đại học Quốc gia TP HCM mời gọi thí sinh đăng ký luyện thi đánh giá năng lực. |
Trước đó, một số trang thông báo tổ chức luyện thi đánh giá năng lực. Như fanpage Đề thi thử Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi thử đợt 3 (tổ chức ngày 18 và 19/4) có hơn 880 thí sinh tham dự, đồng thời mời gọi thí sinh thi các đợt sau với phí 50.000 đồng mỗi lượt.
Một trang khác ngoài việc đăng tải các đề thi, còn dự báo những nội dung có thể ra trong đề thi đánh giá năng lực năm nay như ô nhiễm không khí, công thức nước rửa tay khô, dịch bệnh do nCoV... Có trang rao bán 10 bộ đề với giá 300.000 đồng.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, TS Nguyễn Quốc Chính cho biết thêm ĐH Quốc gia TP.HCM không tổ chức luyện thi đánh giá năng lực. Trong mỗi đợt thi các năm trước, không thí sinh nào được phép mang đề thi ra khỏi phòng thi. Mỗi năm ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ công bố đề thi mẫu minh họa đánh giá năng lực. Do vậy thí sinh cần tham khảo những thông tin chính thống.
"Đề thi đánh giá năng lực gồm 120 câu trắc nghiệm tập trung đánh giá năng lực của người học. Học sinh nào học tốt các môn học của chương trình cấp III đều làm được bài thi này", ông Chính nhấn mạnh.
Kỳ thi đánh giá năng lực được Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lần đầu năm 2018, là một trong những phương thức xét tuyển vào các trường thành viên, bên cạnh các phương thức: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế Đại học Quốc gia, xét điểm thi THPT quốc gia.
Bài thi được xây dựng theo cách tiếp cận đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh. Thí sinh thực hiện 120 câu trắc nghiệm trong 150 phút, thang điểm 1.200.
Ngoài 10 trường thành viên, viện đào tạo, khoa của Đại học Quốc gia TP.HCM, hơn 50 trường đại học, cao đẳng khác ở phía Nam cũng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.
Do dịch Covid-19, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 bị lùi lại so với kế hoạch. Đợt một với gần 6.000 thí sinh dự thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hoà, Đà Nẵng.
Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính thi thể trong bao tải ở quận Gò Vấp, TP.HCM. |
Với cương vị là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam có cơ hội để kết hợp hài hòa ... |
Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đến chào từ ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức trong ngày
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Toán học Thế giới WIMO
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha
Năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








