Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:00 | 21/01/2023 GMT+7

Đại học Châu Á dành cho phụ nữ (AUW) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 10 với khách mời nổi tiếng

aa
Sau ba năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hơn 1.500 người gồm sinh viên tốt nghiệp từ các khóa 2020, 2021 và 2022, giảng viên và nhân viên, cùng khách mời Bangladesh và quốc tế sẽ tập trung tại một địa điểm ngoài trời tại khuôn viên của Đại học Châu Á dành cho phụ nữ (the Asian University for Women – AUW) ở Khu vực Baizid của Chittagong để kỷ niệm Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 10.

CHATTOGRAM, BANGLADESH – Media OutReach – Sau ba năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hơn 1.500 người gồm sinh viên tốt nghiệp từ các khóa 2020, 2021 và 2022, giảng viên và nhân viên, cùng khách mời Bangladesh và quốc tế sẽ tập trung tại một địa điểm ngoài trời tại khuôn viên của Đại học Châu Á dành cho phụ nữ (the Asian University for Women – AUW) ở Khu vực Baizid của Chittagong để kỷ niệm Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 10.

Cờ của tất cả 19 quốc gia có sinh viên theo học tại AUW sẽ tô điểm cho con đường dẫn đến địa điểm và các đoạn quốc ca của mỗi quốc gia sẽ được xướng lên bởi Dàn hợp xướng AUW trong một lời kêu gọi mang tính biểu tượng cho sự đoàn kết. Buổi lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi một trăm mét từ nơi tòa nhà Trung tâm Khuôn viên mới, được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng Moshe Safdie và đang trong quá trình xây dựng.

Ông John Edward Sexton, Chủ tịch Danh dự của Đại học New York (NYU), cựu Hiệu trưởng Trường Luật NYU và Giám đốc Mạng lưới Đại học Toàn cầu (Global University Network) sẽ là diễn giả chính trong lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 10 của AUW.

John-Sexton.jpg

486 sinh viên đến từ Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; Campuchia; Trung Quốc đại lục; Indonesia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Palestine; Sénégal; Xrilanca; Syria; và Việt Nam sẽ được cấp bằng đại học. Tiến sĩ Rubana Huq Phó hiệu trưởng sẽ chủ trì việc trao tặng.

Dưới sự chủ trì của bà Cherie Blair, Hiệu trưởng, luật sư nhân quyền quốc tế và là phu nhân của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tiến sĩ Dipu Moni (đồng thời là Bộ trưởng Giáo dục Bangladesh), Giáo sư John Edward Sexton, Chủ tịch danh dự của Đại học New York (NYU); cựu hiệu trưởng Trường Luật NYU sẽ được trao bằng Tiến sĩ Khoa học xã hội và và nhân văn danh dự để ghi nhận những đóng góp phi thường của ông cho giáo dục đại học toàn cầu với tư cách là kiến ​​trúc sư, người chủ xướng và chứng kiến ​​việc xây dựng các trung tâm mới của NYU tại Abu Dhabi, Thượng Hải nhiều nơi khác trên thế giới.

Giáo sư Sunil Amrith, Renu và Giáo sư Lịch sử Anand Dhawan tại Đại học Yale ở Mỹ và Giáo sư Rupa Viswanath, Giáo sư về Tôn giáo Ấn Độ tại Đại học Gottingen (Đức) cũng sẽ được phong làm Giáo sư Danh dự Xuất sắc của AUW

Cũng tại lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 10 của mình, AUW sẽ công bố một số sáng kiến ​​quan trọng mới, đó là:

Trường Quản lý Trang phục và Bán lẻ, thuộc AUW (AUW School of Apparel & Retail Management) – HSBC. Được tài trợ mang tính từ thiện của Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC), Trường Quản lý Trang phục & Bán lẻ AUW – HSBC mới sẽ cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Quản lý trang phục và Bán lẻ trong một năm. Được hướng dẫn bởi Ủy ban Học thuật Toàn cầu do Tiến sĩ Dipak Jain, cựu Hiệu trưởng Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern (người cũng từng là Trưởng khoa INSEAD ở Fontainbleau, Pháp), chủ trì, Chương trình Thạc sĩ mới này sẽ chuẩn bị cho các nữ chuyên gia trẻ có chuyên môn về thời trang, bán hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý thương hiệu, và các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Trường nhằm mục đích giúp ngành công nghiệp quần áo may sẵn đang phát triển thu hút nhiều tài năng nữ hơn trong vai trò quản lý. Sáng kiến ​​mới này được xây dựng dựa trên một chương trình đang diễn ra tại AUW, ban đầu được tạo ra với sự tài trợ của Quỹ Ikea, nhằm chuẩn bị về mặt học thuật và thu hút các nhân viên tài năng trong ngành theo học chương trình đại học tại AUW.

Chương trình Giáo dục và Trao quyền Dalit (Dalit Education & Empowerment Program). AUW đã cam kết bắt đầu một sáng kiến ​​đặc biệt kéo dài một thập kỷ để hỗ trợ giáo dục và trao quyền cho 600 phụ nữ trẻ đến từ các gia đình Dalit (tầng lớp người bị coi là thấp kém trong xã hội) trên khắp Nam Á.

Các chuyên ngành mới trong (i) Khoa học xã hội và Nhân văn và (ii) Khoa học Máy tính. Vào mùa thu năm 2023, AUW sẽ giới thiệu hai chuyên ngành đại học mới. Chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ bao gồm nghiên cứu về Văn học, Lịch sử, Tôn giáo và Triết học. Chuyên ngành Khoa học máy tính sẽ tuân theo cấu trúc và nội dung chương trình giảng dạy từ các chương trình khoa học máy tính bậc đại học hàng đầu và sẽ được giảng dạy theo hình thức kết hợp (trực tiếp – trực tuyến), với sự tham gia của giảng viên cơ hữu và không thường trú.

Chủ tịch môn Toán mang tên Mariam Mirzakhani. AUW sẽ thành lập một vi trí ưu đãi về toán học mang tên Mariam Mirzakhani, nhà toán học người Iran được đào tạo tại Đại học Sharif ở Iran và Đại học Harvard ở Mỹ, người đã giành được Huy chương Fields trước khi qua đời vì bệnh ung thư.

Tiếp theo lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 10 của AUW sẽ là một hội nghị quốc tế kéo dài hai ngày với chủ đề “Can Universities Shape Society? Reflections, Ideas, and Dreams(tạm dịch: Các trường đại học có thể định hình xã hội không? Suy ngẫm, Ý tưởng và Ước mơ). Hội nghị được dành để tưởng nhớ Mahsa Amini, người phụ nữ Iran 22 tuổi đã bị sát hại khi đang bị chính quyền Nhà nước ở Cộng hòa Hồi giáo Iran giam giữ vào ngày 22 tháng 9 năm 2022 sau khi bị Cảnh sát đạo đức của nước này bắt giữ vì lý do cô ấy thiếu khăn trùm đầu đầy đủ. Lãnh đạo AUW hy vọng, bằng cách dành hội nghị cho Mahsa Amini, nhiều người sẽ được truyền cảm hứng để đấu tranh chống lại sự bất công không thể chịu đựng được đối với phụ nữ ở bất cứ đâu. Hãy cổ súy cho tư tưởng “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do!”.

Để biết lịch trình chi tiết và nội dung chương trình, hãy truy cập: https://asian-university.org/auw-10th-commencement-ceremony-and-conference/

Hashtag: #AsianUniversityforWomen

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Đại học châu Á dành cho phụ nữ (Asian University for Women – AUW)

Được thành lập vào năm 2008 và đặt tại Chittagong, Bangladesh, AUW là tổ chức đầu tiên thuộc loại hình này: một tổ chức khu vực dành riêng cho giáo dục và phát triển năng lực lãnh đạo của phụ nữ, thông qua giáo dục khoa học và nghệ thuật tự do. Đó là triển vọng quốc tế nhưng bắt nguồn từ bối cảnh và nguyện vọng của người dân châu Á. Được Quốc hội Bangladesh quản lý, AUW chỉ tồn tại để hỗ trợ một mạng lưới phụ nữ lãnh đạo, doanh nhân và người thay đổi đang ngày càng gia tăng từ khắp khu vực. AUW tìm kiếm những phụ nữ thể hiện thành tích học tập đáng kể và tiềm năng, thể hiện lòng can đảm và cảm giác phẫn nộ trước sự bất công, và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của người khác.

1322 sinh viên hiện đang theo học tại AUW đến từ 18 quốc gia gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Syria, Timor Leste, Việt Nam và Yemen. Hơn 85% sinh viên AUW đang nhận học bổng toàn phần hoặc gần toàn phần được tài trợ bởi những cá nhân, tổ chức ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, trường đã có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp AUW đều có việc làm trong các khu vực tư nhân và công cộng ở nước sở tại của họ, trong khi khoảng 25% tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu sau đại học tại các cơ sở đào tạo đại học nổi tiếng thế giới bao gồm Oxford, Cambridge, Johns Hopkins, Stanford, Columbia, Duke, Brandeis, Tufts….

Để tìm hiểu thêm về AUW, hãy truy cập https://asian-university.org.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á

Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á

Chỉ còn ít ngày nữa, Diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân Venture Forum 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn “vàng” của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực châu Á, khi thị trường Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các quỹ ngoại và doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc.
Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị

Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị

Nước thải không nên chỉ được xem là sản phẩm cuối của quá trình sử dụng mà có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia chia sẻ tại hội thảo InnovaConnect với chủ đề “Hướng tới các thành phố bền vững: Các giải pháp tối ưu hóa nguồn nước đô thị phục vụ sản xuất nông nghiệp” do Quỹ VinFuture và Trường Đại học Văn Lang, TP.HCM phối hợp tổ chức vào ngày 5/6 vừa qua.

Đọc nhiều

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô

Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô

Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới” nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối và thu hút mạng lưới nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong phát triển AI

Việt Nam đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong phát triển AI

Mới đây, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 114 (ILC114) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Phiên bản di động