Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:37 | 16/08/2020 GMT+7

Đà Nẵng xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19

aa
Các địa phương thuộc TP Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt 561 trường hợp với tổng số tiền 595 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang phòng COVID-19 theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết...
Bộ Y tế công bố thêm 5 người được chữa khỏi COVID-19 ở Đà Nẵng Bộ Y tế công bố thêm 5 người được chữa khỏi COVID-19 ở Đà Nẵng

Bộ Y tế đã thông báo về 5 trường hợp nhiễm COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh vào chiều tối ngày 14/8/2020.

Nóng: Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu phương thức xét học bạ với thí sinh Quảng Nam, Đà Nẵng Nóng: Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu phương thức xét học bạ với thí sinh Quảng Nam, Đà Nẵng

Nhiều trường đại học đã điều chỉnh phương án tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh không thể dự thi ...

0522 117412432 3515098221848297 3877709403410469731 o
Tình trạng nhiều người ra ngoài đường trong trường hợp không cần thiết được ghi nhận

Sau hơn 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát, người dân Đà Nẵng một số nơi đã bắt đầu có tâm lý chủ quan, lơ là. Người dân ra đường bắt đầu đông dần, tụ tập mua bán, thể dục thể thao, đánh bài, nhậu nhẹt, thanh thiếu niên lạng lách đánh võng... dẫn đến nguy cơ dịch bệnh bùng phát khó kiểm soát.

Các giải pháp vận động, tuyên truyền đã được thực hiện nhiều nhưng một bộ phận nhỏ nhân dân lại chưa chấp hành tốt, dẫn đến việc COVID-19 có cơ hội xâm nhập, mở rộng địa bàn và chuẩn bị cho các đợt phản công mạnh. Để đảm bảo sức khoẻ nhân dân, chính quyền sẽ có chế tài xử lý mạnh hơn đối với những người "đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết".

0516 116830802 336684417712634 8352225981717616051 o
Nhiều người đi tập thể dục dù được khuyến cáo không nên ra đường trong trường hợp không cần thiết

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, các địa phương đã tiến hành xử phạt 561 trường hợp với tổng số tiền 595 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết...

0523 117682140 336685177712558 1976416952083750436 o
Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không cần thiết

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Công an thành phố tăng cường các biện pháp kiểm tra, chế tài, kiên quyết xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm trong công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Mọi giải pháp của chính quyền đều hướng đến đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, sức khoẻ nhân dân.

Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ y tế vẫn chưa tới đỉnh dịch. Thời gian này là thời cơ vàng để chúng ta khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng, tiến tới loại khỏi dịch COVID-19 hoàn toàn ra khỏi cộng đồng. Ngoài ra, còn tìm hiểu những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn đang gặp khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhất định không để nhân dân thiếu thực phẩm, nhu yếu phẩm trong lúc này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Công an các khu vực cần tập trung thực hiện trong thời gian qua là rà soát, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương.

0519 117178980 203115181165399 4378022649982510231 o
Nhiều phụ nữ rủ nhau vào khu vực khu vực Hồ Hòa Trung (xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang) để tổ chức ăn nhậu

Qua đó, đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp khách nước ngoài nhập cảnh vào địa phương nhưng không khai báo, không thông báo tình hình dịch tễ của bản thân. Bên cạnh đó, Công an các địa phương cũng chủ động nắm chắc tình hình ANTT, đẩy mạnh việc kiểm tra, không thể xảy ra tình trạng tập trung đông người; kiên quyết nhắc nhở, đẩy đuổi các trường hợp tụ tập ăn uống đông người, phân công mỗi tổ kiểm soát có 1 CBCS chốt trực, cùng tổ công tác thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kiểm soát toàn bộ nhân khẩu thường trú, tạm trú, nắm chắc từng di biến động dân số, từng người ra, vào địa bàn phường để kiểm tra, kiểm soát y tế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh thâm nhập.

0520 117198190 3386994344657030 1136042266874858316 o
Công an xã Hoà Nhơn (H.Hòa Vang) phát hiện bắt quả tang 04 thanh niên cùng trú thôn Thạch Nham Đông, xã Hoà Nhơn đang có hành vi đánh bạc trái phép

Các cơ sở y tế thực hiện cách ly theo quy định khi có người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng đóng cửa chợ, phong tỏa thêm nhiều khu vực để phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đóng cửa chợ, phong tỏa thêm nhiều khu vực để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Chung ...

Đà Nẵng: 103 bệnh nhân điều trị COVID-19 có kết quả âm tính từ 1-4 lần Đà Nẵng: 103 bệnh nhân điều trị COVID-19 có kết quả âm tính từ 1-4 lần

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính đến trưa 15/8, trong số các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 có 65 ...

Bệnh nhân COVID-19 thứ 22 tử vong vì bệnh lý nền nặng Bệnh nhân COVID-19 thứ 22 tử vong vì bệnh lý nền nặng

Việt Nam vừa ghi nhận trường hợp tử vong thứ 22 liên quan tới COVID-19. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý nền nặng như ...

Minh Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động