Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tiêm phòng vaccine, tặng túi an sinh cho người nước ngoài, kiều bào
| Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thêm nguồn vacxin phòng Covid-19 trong thời gian tới và đặt mục tiêu tiêm phủ hết mũi 1 cho tất cả người dân trên địa bàn thành phố từ 18 tuổi đến 65 tuổi. |
| Với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau” và tinh thần đoàn kết quốc tế, không phân biệt quốc gia, dân tộc, cùng chia sẻ trước thách thức chưa từng có trong tiền lệ là đại dịch COVID-19, ngày 11/9, tại sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã tổ chức tiêm phòng vaccine Covid-19 cho những người nước ngoài sống trên địa bàn quận. |
Đà Nẵng: người nước ngoài và kiều bào đều được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine
Ông Huỳnh Đức Trường cho hay trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 5887/UBND-SNG ngày 12/9/2021, Sở Ngoại vụ đang khẩn trương, phối hợp tích cực với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các sở, ban, ngành và các cơ quan lãnh sự nước ngoài rà soát, lập danh sách người nước ngoài và kiều bào, theo các nội dung thông tin: Địa bàn cư trú, quốc tịch, đối tượng đã tiêm (mũi 1/mũi 2), đối tượng chưa tiêm. Đà Nẵng đảm bảo tất cả người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố đều được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine theo số lượng phân bổ vaccine của Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất.
![]() |
| Người nước ngoài tại Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. |
Theo ông Trường, hiện Đà Nẵng có hơn 4.800 người nước ngoài và kiều bào đang cư trú với nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó, người mang quốc tịch Hàn Quốc chiếm tỷ lệ đông nhất (20,5%).
Đến nay, nhiều người nước ngoài tại Đà Nẵng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, gồm các cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan lãnh sự nước ngoài, những người làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Đà Nẵng; bà con kiều bào. Phần lớn trong những trưởng hợp này đã được tiêm ít nhất 1 mũi.
![]() |
| Đà Nẵng hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn. |
Ngoài việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, theo Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 30/8, các đường dây nóng của Sở Ngoại vụ đã nhận 180 cuộc gọi/email/tin nhắn của người nước ngoài.
Trong số đó, người nước ngoài chủ yếu đề nghị hỗ trợ mua giúp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men; phương tiện di chuyển đi tiêm vaccine; đặt lịch hẹn khám bệnh, tư vấn về các thủ tục gia hạn thị thực, đi lại để trở về nước.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Ngoại vụ đã hỗ trợ ngay những yêu cầu như tư vấn việc di chuyển ra sân bay, đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19, tư vấn các vấn đề liên quan đến hộ chiếu, gia hạn thị thực, tạm trú...
Những yêu cầu khác cần hỗ trợ như mua sắm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, Sở Ngoại vụ chuyển thông tin đến các đường dây nóng của các quận, huyện để mua giúp và đưa tới tận nhà cho người nước ngoài, kiều bào.
Ngoài ra, Sở Ngoại vụ cũng ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài thực sự khó khăn, không có tiền mua lương thực, thực phẩm. Đối với những trường hợp này, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với quận, huyện và địa phương xác minh và hỗ trợ thực phẩm đến tận nơi.
TP. Hồ Chí Minh: tặng thực phẩm, tiền mặt cho người nước ngoài
Tại TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đến tận thăm hỏi, động viên, tặng ông túi thực phẩm trị giá 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, ông được tình nguyện viên của Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người nước ngoài của TP Thủ Đức tặng thêm 3 triệu đồng, cùng các thiết bị y tế giúp điều trị bệnh suyễn. Ông Murat Kaymakcigglu (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1, đang chờ tiêm mũi 2.
“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được địa phương quan tâm, chăm lo hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này. Tôi nghĩ mình rất may mắn khi sống tại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều”, ông Murat Kaymakcigglu bày tỏ.
![]() |
| Tặng quà cho người nước ngoài gặp khó khăn tại TP.HCM. |
Ông Murat Kaymakcigglu (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) ở trọ tại số 71/5, đường 8, khu phố 2, phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) là giáo viên Anh ngữ. Nghỉ việc dài ngày nên tiền tích lũy đã cạn, ông lại có bệnh suyễn nặng. Công an phường Trường Thọ vận động chủ nhà trọ ở phường dành 1 phòng cho ông ở miễn phí. Địa phương còn hỗ trợ ông trong việc điều trị bệnh suyễn.
Nhiều địa phương khác (như quận Tân Bình, quận Phú Nhuận…) cũng có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nước ngoài là giáo viên ngoại ngữ, người làm việc ở lĩnh vực du lịch đang sinh sống ở quận gặp khó khăn. Đến nay, MTTQ quận, các phường ở quận Tân Bình đã trao 133 phần túi an sinh (tương đương 50 triệu đồng) và tổ chức tiêm ngừa cho người nước ngoài.
Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, cho biết, từ ngày 19-8 đến nay, đơn vị phối hợp với Công an TP Thủ Đức rà soát người nước ngoài sinh sống trên địa bàn gặp khó khăn để chăm lo, mỗi suất quà 2,5 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cũng lập Tổ phản ứng nhanh (có 3 tình nguyện viên biết tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản) hỗ trợ người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, tổ tiếp nhận hàng chục cuộc gọi từ người nước ngoài nhờ đi chợ hộ, hỗ trợ về y tế.
| Đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại các quận huyện ở Đà Nẵng (bằng tiếng Anh): - Quận Sơn Trà: ông Đặng Cao Kỳ, số điện thoại: 0935.994.359, thư điện tử: kydc@danang.gov.vn - Quận Ngũ Hành Sơn: bà Nguyễn Thùy Linh, số điện thoại 0935.240.791, thư điện tử: linhnt3@danang.gov.vn - Quận Hải Châu: bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, số điện thoại: 0913.830.038, thư điện tử: tuntc1@danang.gov.vn - Quận Thanh Khê và Cẩm Lệ: bà Nguyễn Thị Phương Huyền, số điện thoại: 0934.797.275, thư điện tử: huyenntp@danang.gov.vn - Quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang: ông Nguyễn Hồng Linh, số điện thoại: 0905.133.664, thư điện tử: linhnh@danang.gov.vn Đường dây nóng đối với người nước ngoài giao tiếp bằng các ngôn ngữ Trung, Hàn, Nhật ở Đà Nẵng - Đường dây nóng giao tiếp bằng tiếng Trung: bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, số điện thoại: 0916.681.599, thư điện tử: hanhnth7@danang.gov.vn - Đường dây nóng giao tiếp bằng tiếng Hàn: bà Trần Thị Phương Nga, số điện thoại: 0905.902.287, thư điện tử: ngattp@danang.gov.vn - Đường dây nóng giao tiếp bằng tiếng Nhật: bà Thái Thị Hà Giang, số điện thoại: 0349.589.943, thư điện tử: giangtth2@danang.gov.vn |
| Đại dịch COVID-19 là lúc phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong và ngoài nước. Với tinh thần đó, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao luôn tích cực làm cầu nối giữa kiều bào với quê hương nguồn cội. |
| Đây là đợt tiêm chủng diện rộng lớn nhất từ trước tới nay tại TP Đà Nẵng với số lượng hơn 92.000 trong vòng 4 ngày. |
Tin bài liên quan
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Các tin bài khác
CHAI (Hoa Kỳ): hợp tác y tế xây dựng lòng tin và tạo dựng quan hệ bền vững
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






