Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
16:09 | 09/02/2024 GMT+7

Cứu hơn 100 người trên biển trong tháng đầu năm 2024

aa
Lực lượng cứu nạn hàng hải đã phối hợp với các đơn vị liên quan cứu và hỗ trợ 124 người trong tháng 1/2024. Trong số này có 110 người Việt Nam và 14 người nước ngoài.
Mỹ khẩn cấp kêu gọi Đông Nam Á cứu người trên biển
IMO gửi thư khen trung úy biên phòng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trên biển

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, trong tháng đầu tiên của năm 2024 (tháng 1/2024), Trung tâm đã tiếp nhận 26 vụ báo nạn, trong đó có tới 25 vụ báo nạn thật.

Cứu hơn 100 người trên biển trong tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cho hơn 100 người dân gặp nạn trên biển trong tháng 1/2024.

Trung tâm đã tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn với các lực lượng liên quan trong 24 vụ việc và có 1 vụ việc phải điều động tàu chuyên dụng SAR tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Trong 25 vụ việc báo nạn thật, có 2 vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu hàng (chiếm 8%), 20 tàu cá (chiếm 80%) và 3 loại phương tiện khác (chiếm 12%).

Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 124 (có 110 người Việt Nam và 14 người nước ngoài). Đồng thời, hỗ trợ được cho 7 phương tiện là tàu Việt Nam.

Một trong những vụ việc cứu nạn điển hình trong tháng đầu năm là cứu 12 thuyền viên bị rơi khu vực biển Vũng Tàu.

Cụ thể, trong 2 ngày 29-31/1, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng cứu nạn thành công 12 thuyền viên và điều động tàu SAR 413 thực hiện hoạt động tìm kiếm 3 thuyền viên còn lại (đang mất tích) của tàu hàng Samudra Indah II (quốc tịch Malaysia, trọng tải 2073 tấn) bị chìm tại vị trí cách Tây Nam Vũng Tàu 90 hải lý, Tây Bắc Côn Đảo 11 hải lý).

Tàu gặp nạn khi đang chở 1518 tấn gạo (trong container) từ cảng Mỹ Thới, An Giang (Việt Nam) đến cảng Pontianak Kalimatan (Indonesia).

Ngoài ra, lực lượng cứu nạn hàng hải còn tham gia với các lực lượng chức năng xử lý 2 vụ việc báo nạn tại khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, cứu và hỗ trợ được cho 15 người Việt Nam.

Theo đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, thông thường với các vụ báo nạn hàng hải, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ tiếp nhận thông tin, thực hiện xây dựng, đưa ra các phương án cứu nạn, điều phối lực lượng.

Trong đó, ưu tiên phương án "4 tại chỗ", là huy động tất cả các lực lượng cứu nạn tại chỗ như ngư dân, biên phòng, cảnh sát biển, các tàu hàng... để công tác tìm kiếm, cứu nạn được hiệu quả nhất.

"Điều quan trọng nhất chính là công tác cứu nạn hiệu quả, các nạn nhân gặp nạn được cứu sống", đại diện Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định.

Không để tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài Không để tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
Lữ đoàn 955 bảo đảm an toàn vùng biển, đảo dịp Tết Nguyên đán Lữ đoàn 955 bảo đảm an toàn vùng biển, đảo dịp Tết Nguyên đán
Theo Báo Giao Thông
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đề nghị tạm dừng tàu có thuyền viên Việt Nam đi qua Biển Đỏ

Đề nghị tạm dừng tàu có thuyền viên Việt Nam đi qua Biển Đỏ

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp Đề nghị tạm dừng tàu có thuyền viên Việt Nam đi qua các tuyến hàng hải gần khu vực Trung Đông - Châu Phi. Đề nghị này nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động Việt Nam làm việc trên các tàu vận tải.
Nhật Bản tăng quỹ cứu trợ thiên tai lên 6,8 tỷ USD

Nhật Bản tăng quỹ cứu trợ thiên tai lên 6,8 tỷ USD

Chính phủ Nhật Bản tăng quỹ dự phòng được sử dụng cho các trường hợp cứu trợ khẩn cấp từ thiên tai đến suy thoái kinh tế từ 3,4 tỷ USD lên 6,8 tỷ USD.
Tây Giang (Quảng Nam) - Kà Lừm (Lào): diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tây Giang (Quảng Nam) - Kà Lừm (Lào): diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tại khu vực biên giới, cửa khẩu phụ Ch''nốc, xã Ch''ơm, H.Tây Giang (Quảng Nam) UBND huyện Tây Giang vừa phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) đã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động