Cựu Đại sứ Indonesia mong chờ chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
| Học giả và là nhà báo kỳ cựu người Indonesia, ông Mohammah Anthoni đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Jakarta từ ngày 21-23/12 tới. |
| Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 21 - 23/12 tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phóng viên TTXVN tại Jakarta đã có cuộc trao đổi với ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam (IVFA), người cũng được biết đến nhiều với tư cách là Giám đốc điều hành Tập đoàn Ciputra. |
“Chuyến thăm nước Cộng hòa Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 21-23/12 sẽ giúp tăng cường mối quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, đầu tư, kinh doanh cũng như giao lưu nhân dân”. Đây là đánh giá của ông Ibnu Hadi - cựu Đại sứ Indonesia tại Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, người đã có nhiều hoạt động tích cực giúp thúc đẩy quan hệ Indonesia - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, thể thao.
![]() |
| Cựu Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã có nhiều hoạt động tích cực giúp thúc đẩy quan hệ Indonesia-Việt Nam |
PV: Xin ông đánh giá ý nghĩa về chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Indonesia đối với mối quan hệ hợp tác song phương?
Ông Ibnu Hadi: Tôi rất vui mừng khi nghe thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Indonesia. Chuyến thăm này sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị vững chắc giữa Indonesia và Việt Nam.
Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, đều là thành viên của ASEAN có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và đặc biệt là lịch sử đấu tranh giành độc lập. Indonesia tuyên bố độc lập vào tháng 8 và Việt Nam là tháng 9/1945. Hai nước có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong thời gian qua.
Chuyến thăm Indonesia lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước về mọi mặt, không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, đầu tư, kinh doanh cũng như tăng cường giao lưu nhân dân.
PV: Xin Đại sứ đánh giá những lĩnh vực tiềm năng hợp tác giữa hai nước? Việt Nam và Indonesia cần làm gì để tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân, thưa ông?
Ông Ibnu Hadi: Việt Nam có tăng trưởng kinh tế thực sự ấn tượng, đặc biệt từ giai đoạn đổi mới. Đối với quan hệ kinh tế thương mại song phương, khi tôi làm việc tại Việt Nam từ năm 2016 - 2020, tôi có thể thấy sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại vượt bậc giữa hai bên từ 5,5 tỷ USD lên 10 tỷ USD. Và bây giờ hai nước đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2028. Theo tôi đó là những con số tăng trưởng thực sự ấn tượng. Việt Nam được coi là một trong những đối tác kinh tế lớn của Indonesia trong các nước ASEAN.
Ngoài hợp tác kinh tế, tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa xã hội, không chỉ ở các cấp chính quyền mà còn người dân, từ các bạn sinh viên trẻ đến doanh nhân. Điều này cần được quan tâm và tăng cường nhiều hơn nữa.
Để đạt được điều này, tôi rất mong có sự kết nối hơn giữa Việt Nam và Indonesia, đặc biệt là đường hàng không cần được đẩy mạnh. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, tôi nhớ lúc đầu chỉ có một chuyến bay từ Jakarta đến TP.HCM của Vietnam Airlines. Nhưng khi tôi hết nhiệm kỳ, hai nước đã có các chuyến bay từ TP.HCM đến Bali, Hà Nội đến Bali. Tất nhiên do dịch COVID-19 nên mọi thứ đã bị ảnh hưởng và hiện giờ các hoạt động đã được nối lại và tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều chuyến bay hơn nữa để kết nối giữa hai quốc gia. Đối với cá nhân tôi, tôi thực sự mong muốn có sự tăng cường giao lưu hơn nữa, không chỉ ở cấp Chính phủ mà nhiều hơn nữa ở cấp người dân.
PV: Là Đại sứ có nhiều hoạt động tích cực giúp thúc đẩy quan hệ Indonesia-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, ông có ấn tượng gì về đất nước và con người Việt Nam?
Ông Ibnu Hadi: Thứ nhất, tôi rất ấn tượng về con người Việt Nam rất khiêm tốn. Người Việt Nam cũng rất chăm chỉ - tính cách có thể được hình thành và hun đúc từ quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Nhất là từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và nhân dân Việt Nam thực sự quyết tâm muốn phát triển, hiện đại hóa đất nước để không bị tụt hậu lại phía sau.
Tôi ấn tượng về sự quyết tâm phấn đấu và nỗ lực của những người trẻ tại Việt Nam. Họ ham học hỏi, hiểu biết và có tầm nhìn, kiến thức rộng hơn. Tôi thực sự ngưỡng mộ quyết tâm của người Việt Nam, với tâm thế không muốn bị tụt lại phía sau so với các quốc gia khác.
PV: Xin cảm ơn ông!./.
| Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã có buổi gặp gỡ phóng viên của hơn 20 cơ quan thông tấn, báo chí nước sở tại và quốc tế nhân dịp Năm mới 2023. |
| Giáo sư Aleksius Jemadu cho rằng Indonesia và Việt Nam có nhiều tiềm năng tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như cùng nhau thúc đẩy và duy trì sự ổn định trong khu vực. |
Tin bài liên quan
Đại sứ Palestine Saadi Salama nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cảnh báo công dân về các đường dây lừa đảo, cờ bạc trái phép
Nâng cao chất lượng quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





