Cuộc chiến với rác thải nhựa tại Indonesia
Vấn đề chất thải đã trở thành mối quan tâm bức xúc về môi trường trên toàn thế giới. Việc giảm bớt chất thải do con người gây ra là ưu tiên hàng đầu trong quản lý chất thải.
Dựa vào cộng đồng
Một trong những giải pháp tạm thời mà người dân địa phương áp dụng là quản lý chất thải dựa vào cộng đồng (CBWM). Nghiên cứu về CBWM hiện tại ở Jakarta cho thấy các sáng kiến thành công có xu hướng được khởi xướng tự chủ bởi các thành viên cộng đồng; ngược lại, các sáng kiến từ trên xuống được áp đặt bởi chính phủ hoặc các tổ chức bên ngoài có xu hướng thất bại.
|
Giải pháp tạm thời mà người dân Indonesia áp dụng là quản lý chất thải dựa vào cộng đồng
Không phải tất cả các loại nhựa đều có thể tái sử dụng bền vững hoặc kinh tế, vì vậy các quy trình phân loại và lựa chọn thận trọng nên được áp dụng cho các loại nhựa thích hợp cho việc làm đường và xây nhà. Liên quan đến các biện pháp được áp dụng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng chuyển đổi chất thải thành năng lượng thông qua việc đốt là lựa chọn tốt nhất cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, ngoài chi phí cao của công nghệ này, lò đốt đã tạo ra những tranh cãi mà các cuộc biểu tình gần đây ở Bandung, Tây Java đã diễn ra gay gắt, các nhà hoạt động cho rằng việc ủ phân và tái chế chất thải phù hợp hơn cho việc quản lý chất thải đô thị.
Kịch bản tiêu biểu "cuối cùng" của quản lý chất thải là chôn lấp chúng, trong đó có chi phí thấp hơn và do đó có giá cả phải chăng hơn cho các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, các nhà máy điện khí mê-tan và năng lượng Mặt Trời kết hợp cũng có thể là một lựa chọn để xử lý vấn đề rác thải như ESC Indonesia, một công ty tư vấn môi trường đã áp dụng biện pháp này hồi năm 2015.
Giải pháp nào?
Bất kể lựa chọn biện pháp nào, nên giảm thiểu chất thải và phân loại chất thải ít nhất thành 2 loại, chất thải hữu cơ và vô cơ, giúp tái chế vô cơ được lấy ở dạng khô giữ lại giá trị ban đầu của vật liệu vì các chất tái chế ở dạng chất thải ướt sẽ có giá trị ít hơn. Chất thải phân đoạn cũng dễ dàng hơn để xử lý máy móc, có khả năng giảm chi phí tái chế.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về quản lý chất thải tổng thể ở Indonesia, có một số điểm tích cực đã hiện lên cho phép nghĩ đến những điều tích cực trong tương lai. Chính phủ gần đây đã ban hành Nghị định đẩy nhanh tiến trình xử lý biến rác thải thành năng lượng. Chính sách mới này đã mang đến một luồng không khí trong lành và lạc quan cho sự phát triển của việc chế biến rác thải thành năng lượng ở Indonesia.
Tất cả các bên liên quan nên thực hiện những nỗ lực ngay lập tức và phối hợp vượt ra ngoài cách suy nghĩ kinh doanh với "trường hợp khẩn cấp về chất thải" trên toàn quốc. Việc chế tạo rác thải thành phân hữu cơ là một cách làm mang tính khả thi đối với Indonesia trong giai đoạn hiện nay.
Trần Chiến
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 6/8: Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt, Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường
Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc
Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình mở mã nguồn các mô hình AI
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




