Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:00 | 07/04/2022 GMT+7

Cùng trẻ khuyết tật kiến tạo cuộc sống hồn nhiên qua những sắc màu

aa
Vui chơi, học tập cùng bè bạn và tự do thể hiện bản thân là nỗi khát khao của mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật. Trang giấy trắng và bảng màu tươi sáng sẽ giúp cộng đồng tới gần hơn với những ước vọng của trẻ về một thế giới hồn nhiên, thân thiện.
Phát động cuộc thi vẽ tranh trực tuyến hướng đến trẻ em khuyết tật Phát động cuộc thi vẽ tranh trực tuyến hướng đến trẻ em khuyết tật
Màn hình Bionic 1 tỷ màu của smartphone OPPO Find X5 Pro đem lại trải nghiệm một thế giới màu sắc sống động Màn hình Bionic 1 tỷ màu của smartphone OPPO Find X5 Pro đem lại trải nghiệm một thế giới màu sắc sống động

Lấp đầy khoảng trống bởi gắn kết, thấu hiểu và yêu thương

Trong một nghiên cứu năm 2020, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, trong đó 28,3% là trẻ em. Việc chăm lo cho trẻ khuyết tật ngày càng được chú trọng và triển khai rộng khắp trên cả nước nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thiếu vắng những sân chơi giúp cho trẻ hòa mình vào thế giới mà không cần bận tâm đến sự khác biệt.

Những ngày hội thể thao, văn hóa - nghệ thuật hướng tới người khuyết tật ngày càng có sức hút bởi ở đó trẻ được tự do vui chơi, giao tiếp, ca hát, nhảy múa, xóa nhòa ranh giới với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, số lượng những sự kiện như vậy mỗi năm không nhiều, chưa đủ để xây dựng cho trẻ sự tự tin bền vững, đặc biệt, khi trẻ khuyết tật luôn có sự nhạy cảm bởi sự khác biệt của mình, luôn lo sợ trở thành gánh nặng hay nỗi lo cho cha mẹ. Những khoảng trống vẫn luôn ở đó và cần được lấp đầy bởi sự gắn kết, thấu hiểu và yêu thương.

Trẻ em cùng nhau chơi đùa trong sự kiện Chủ nhật vui, 2019
Trẻ em cùng nhau chơi đùa trong sự kiện Chủ nhật vui, 2019

Xây dựng cộng đồng thân thiện để trẻ khuyết tật tự tin hơn trong cuộc sống

Người khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng là một phần của xã hội. Tuy nhiên, với điều kiện thể chất không thể sánh bằng những người khỏe mạnh khác, họ không được xem là có khả năng tự chăm sóc bản thân, học tập, hoặc làm việc. Từ đó, cộng đồng có những cách nhìn và thái độ khác nhau khi tiếp xúc với họ. Ở mức độ nhẹ là hạn chế giao tiếp, nặng hơn là xa lánh, kỳ thị. Thái độ nổi trội hơn cả dành cho người khuyết tật là chăm sóc và bảo vệ. Tuy mang sắc thái trái ngược nhau, nhưng các cách đối xử này đều mang tới cho người khuyết tật cảm nhận chung rằng họ đang được đối đãi đặc biệt vì có khiếm khuyết. Ngay cả khi người khuyết tật được đón nhận nhiều hơn trong giáo dục, việc làm, cả hai thái độ này đều trở thành rào cản chính tạo ra khoảng cách rất lớn trong cách hiểu và cách thức tạo điều kiện hòa nhập cho người khuyết tật.

Thực tế, để giúp người khuyết tật chung sống thoải mái mà không cảm thấy “e ngại”, việc cần làm là xây dựng một cộng đồng thân thiện, không phân biệt tình trạng sức khỏe hay khuyết tật. Đơn giản như luôn có một lối đi phù hợp ở các khu vực công cộng, một nhà vệ sinh với thiết kế thuận thiện, hay những cơ hội được học tập với thầy cô có chuyên môn và mở rộng giao tiếp với những người xung quanh.

Trẻ được hướng dẫn học vẽ giúp hỗ trợ khả năng sáng tạo
Trẻ được hướng dẫn học vẽ giúp hỗ trợ khả năng sáng tạo

Chạm tới tâm hồn trẻ khuyết tật qua tranh vẽ

Do có nhiều rào cản trong tiếp xúc, trẻ khuyết tật sẽ tìm cách thể hiện mình ở những chốn lặng lẽ hơn, thông qua các loại hình nghệ thuật như thơ ca, nhạc, múa, vẽ tranh... Theo chị Trần Thị Hoa Mai – Phó Chủ tịch Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN): “Trẻ em rất cần các sân chơi và cơ hội phát triển những năng lực riêng có của mình. Trẻ em khuyết tật lại càng cần những hỗ trợ và những sân chơi hoà nhập cộng đồng”. Qua đó, cộng đồng hiểu hơn về những mong muốn thực sự từ bên trong trẻ và có cách tiếp cận phù hợp, đưa trẻ đến gần hơn với cuộc sống, có cái nhìn lạc quan và không lo ngại về những “khoảng trống” của mình.

Chương trình lớp vẽ “Thế giới thân thiện và hồn nhiên” tại Huế
Chương trình lớp vẽ “Thế giới thân thiện và hồn nhiên” tại Huế

Đó chính là lý do để tháng 4/2022, trẻ khuyết tật ở khu vực miền Trung có thêm một sân chơi thú vị và hữu ích: Chương trình học vẽ miễn phí “Thế giới thân thiện và hồn nhiên” được tổ chức tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Tam Kỳ và Hội An). Các lớp học vẽ này cũng là một hợp phần của cuộc thi vẽ tranh online “THẾ GIỚI THÂN THIỆN & HỒN NHIÊN” dành cho tất cả các bạn nhỏ dưới 18 tuổi trên toàn quốc. Tại lớp học này, trẻ khuyết tật sẽ được hướng dẫn để tự vẽ một bức tranh thể hiện góc nhìn thân thiện và hồn nhiên của các em về thế giới và cuộc sống. Các em cũng sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi với màu sắc khác như sáng tạo bằng đất sét, sáng tạo với màu nước, vận động thể chất. Lớp học được tổ chức với quy mô từ 30 đến 40 trẻ, dành cho các bé không phân biệt dạng tật trong độ tuổi từ 3 đến 12 tuổi. Chương trình do các cán bộ dự án của CCIHP, VAN, Hoa nắng và Parabim Tôi vẽ cùng phối hợp tổ chức và hướng dẫn, hỗ trợ trẻ tự thực hiện các bức tranh của mình.

Đây là một phần trong dự án Tháng 4 – Tháng vì người khuyết tật do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số CCIHP và A365 triển khai với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chương trình được kỳ vọng sẽ là một kênh giao tiếp hiệu quả, mang tới cho cộng đồng những góc nhìn chân thực của trẻ khuyết tật và ước mơ về một thế giới hồn nhiên, thân thiện. Đồng thời, đây là dịp để trẻ khuyết tật giao lưu, gặp gỡ và xây dựng kỹ năng mới, vừa thể hiện cá tính, sự sáng tạo cá nhân, vừa hòa mình trong các hoạt động tập thể. Ban tổ chức mong rằng, các mô hình gắn kết như lớp học vẽ dành cho trẻ khuyết tật tại miền Trung sẽ ngày càng được nhân rộng. Để sắc màu sẽ không chỉ là chìa khoá chạm tới tâm hồn trẻ khuyết tật mà còn là động lực cho các em cùng tự tin kiến tạo một cuộc sống thân thiện và hồn nhiên quanh mình.

Cuộc thi vẽ tranh “Thế giới thân thiện & hồn nhiên”

1. Đối tượng và quy mô cuộc thi: Trẻ dưới 18 tuổi trên toàn quốc

2. Thời gian nhận bài thi: 31/3/2022 – 17/4/2022

Thời gian công bố kết quả: 24/4/2022

3. Cơ cấu giải thưởng:

• Đối với giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích:

Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích là giải được trao cho các bài thi dựa trên thứ tự thang điểm chấm thi do ban giám khảo chấm.

Điểm của bài dự thi được ban giám khảo chấm dựa vào các tiêu chí sau: nội dung/chủ đề của bức tranh, bố cục, bút pháp/màu sắc, giá trị sáng tạo và nhân văn, thuyết minh tác phẩm.

Đối với những tác giả gửi nhiều bài dự thi, BTC sẽ trao giải cho 1 tác phẩm đạt giải cao nhất

• Đối với giải Yêu thích:

Giải đặc biệt dành cho các bức tranh có lượng tương tác nhiều nhất trên web trienlam.a365.vn. Thời gian bình chọn sẽ bắt đầu tính từ ngày 8/4/2022 - 20:00 ngày 22/4/2022.

Đăng ký tham gia lớp học vẽ tại miền Huế: https://forms.gle/V4n2nqMoUk84Wb2J9

Quảng Trị hợp tác triển khai cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật Quảng Trị hợp tác triển khai cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (C.CIHP) về hợp tác triển khai Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của Người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Dự án Hòa nhập 1).
ChildCare Vietnam tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng chăm sóc trẻ khuyết tật ở Phú Ninh (Quảng Nam) ChildCare Vietnam tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng chăm sóc trẻ khuyết tật ở Phú Ninh (Quảng Nam)
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt khoản viện trợ Dự án chăm sóc trẻ khuyết tật huyện Phú Ninh do Tổ chức ChildCare Vietnam tài trợ.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị"

Phát động cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị"

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” (2/12/1960 - 2/12/2025), Hội đồng Đội Trung ương phát động tổ chức cuộc thi vẽ dành cho các em thiếu nhi trên cả nước với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị".
Thiếu nhi Đồng Nai vẽ tranh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thiếu nhi Đồng Nai vẽ tranh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 3/11, Nhà thiếu nhi Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai và Thành đoàn Biên Hòa phối hợp tổ chức Hội thi vẽ tranh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
19.388 trẻ được nâng cao nhận thức về Luật Người khuyết tật

19.388 trẻ được nâng cao nhận thức về Luật Người khuyết tật

Đây là những thông tin được ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị Tổng kết Dự án “Nâng cao nhận thức và thúc đẩy tuyên truyền về Luật Người khuyết tật cho trẻ em” diễn ra vào ngày 10/5 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...

Đọc nhiều

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10: Kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác địa phương

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10: Kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác địa phương

Từ ngày 04-06/7, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2025 sẽ diễn ra tại Công viên Biển Đông. Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức.
Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc Việt Nam diễn ra tại Budapest, Hungary

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc Việt Nam diễn ra tại Budapest, Hungary

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary vừa phối hợp chính quyền quận 3, thủ đô Budapest tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm tranh, ảnh, chiếu phim tư liệu, giới thiệu đất nước, con người và các thành tựu sau 40 năm Đổi mới.
Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

Ngày 02/7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã tiếp ông Doseba Sinay - Trưởng đại diện World Vision International (WVI/Mỹ) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả các dự án của tổ chức thời gian tới.
Việt Nam với Công ước ICCPR: Nỗ lực thực chất, đối thoại cởi mở vì quyền con người

Việt Nam với Công ước ICCPR: Nỗ lực thực chất, đối thoại cởi mở vì quyền con người

43 năm thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế, thúc đẩy pháp luật và chính sách nhằm bảo đảm tốt hơn các quyền cơ bản của con người. Trước thềm Phiên đối thoại lần thứ tư với Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 7/2025, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ, chủ động và minh bạch với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quyền con người.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động