Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:56 | 25/12/2022 GMT+7

Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)

aa
Vừa qua, tại thành phố Đồng Hới, đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đã tiến hành hội đàm và ký kết biên bản hợp tác. Qua đây, góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.
Tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định và Ấn Độ Góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định và Ấn Độ

Tại buổi hội đàm, Trưởng đoàn hai tỉnh đã thông tin một số kết quả đạt được trong thực hiện Biên bản hợp tác về công tác biên giới giữa hai tỉnh ký ngày 30/10/2019 tại thành phố Cay-sỏn Phôm-vi-hản, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt. Theo đó, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hai tỉnh Quảng Bình, Sạ-vẳn-na-khệt vẫn duy trì tốt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh và biên giới giữa các cấp chính quyền, lực lượng chuyên trách.

Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)

Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh; Về phía đoàn đại biểu tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt do Phó Tỉnh trưởng Ling-thong Sẻng-ta-văn làm Trưởng đoàn và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt - (Ảnh: Minh Huyền/quangbinh.gov.vn).

Hai tỉnh Quảng Bình, Sạ-vẳn-na-khệt cũng đã quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới Quốc gia cho cán bộ, nhân dân hai bên biên giới nắm vững và chấp hành nghiêm văn kiện pháp lý hai nước ký kết và pháp luật của mỗi nước thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh tiếp tục được giữ vững; hệ thống đường biên, mốc Quốc giới được tổ chức quản lý, bảo vệ nguyên trạng; lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả những nội dung hợp tác, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Lực lượng chức năng hai tỉnh đã phối hợp tốt trong công tác tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc Quốc giới.

Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)
Đoàn đại biểu biên giới 02 tỉnh ký kết biên bản giữa đoàn đại biểu biên giới - (Ảnh: Minh Huyền/quangbinh.gov.vn).

Đồng thời, hai tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới và trong khu vực biên giới. Chính quyền các cấp hai tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân hai bên biên giới. Ngoài ra, hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt Thoả thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, ngăn chặn người tái di cư tự do, di cư tự do mới và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cấp chính quyền và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh; duy trì chế độ gặp gỡ định kỳ và đột xuất; tăng cường trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn và lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới của hai tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quy định của pháp luật mỗi nước.

Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt vì đã có thành tích xuất sắc trong việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt - (Ảnh: Minh Huyền/quangbinh.gov.vn).

Cùng với đó, hai tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong khu vực biên giới, như hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Bình thực hiện Dự án Điện gió tại khu vực Lạ Vin và vùng lân cận thuộc huyện Xê-pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Dự án Nhà máy Điện gió AMI Savannakhet) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, góp phần phát triển hạ tầng khu vực biên giới của hai bên, nhất là về giao thông, qua đó phát triển kinh tế - xã hội khu vực này...

Lộ trình thời gian tới, buổi Hội đàm tiếp theo giữa hai đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh vào năm 2023 sẽ được tổ chức tại thành phố Cay-sỏn Phôm-vi-hản, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal thúc đấy quan hệ đối tác với Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal thúc đấy quan hệ đối tác với Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo phát triển lên tầm cao mới Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo phát triển lên tầm cao mới
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động