Góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định và Ấn Độ
Tại Chương trình biểu diễn, ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mối quan hệ thân tình giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam đã được hình thành từ rất lâu và năm 2022 là năm đánh dấu hai sự kiện đặc biệt đối với Ấn Độ là: Kỷ niệm 75 năm Ngày độc lập nước Cộng hoà Ấn Độ; Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.
![]() |
| Các tiết mục múa cổ điển Ấn Độ được biên đạo bởi TS Sonal Mansingh - (Ảnh: Thuỳ Dương/binhdinh.gov.vn). |
“Qua Chương trình biểu diễn này, mọi người được thưởng thức điệu múa cổ truyền của Ấn Độ do TS Sonal Mansingh, là người giàu kinh nghiệm đào tạo các nhân vật trong các điệu múa truyền thống của đất nước Ấn Độ. Thông qua sự hướng dẫn của Tiến sĩ Sonal Mansingh, mọi người ở đây sẽ thưởng thức được những nét đẹp về điệu nhảy của Ấn Độ”, ông Madan Mohan Sethi nói thêm.
Cũng tại Chương trình, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, Thời gian qua, hợp tác giữa tỉnh Bình Định và Ấn Độ đã đạt được một số kết quả nhất định. Thời gian tới, tỉnh Bình Định mong muốn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các cộng sự sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa Bình Định với các đối tác Ấn Độ, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên một tầm cao mới.
![]() |
| Tiết mục nghệ thuật múa Trình Tường Khánh Chúc của tỉnh Bình Định - (Ảnh: Thuỳ Dương/binhdinh.gov.vn). |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh buổi biểu diễn giao lưu nghệ thuật này là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ (1972-2022). Là cơ hội quý báu để công chức, viên chức và người dân sinh sống, học tập và làm việc tại Bình Định được tiếp cận, hưởng thụ văn hóa của một quốc gia vốn có nền văn minh lâu đời của khu vực châu Á và trên thế giới. Và còn là dịp để các bạn Ấn Độ hiểu thêm văn hóa vùng đất Bình Định nói riêng, Việt Nam nói chung, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Cũng thông qua Chương trình biểu diễn, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của tỉnh Bình Định: múa Chăm “Hồn Tháp”, múa Trình Tường Khánh Chúc, biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định “Tây Sơn - bước chân hào kiệt”; Các tiết mục múa cổ điển Ấn Độ do đoàn múa Cổ điển Ấn Độ biểu diễn: múa Krishna-Kaaliya và múa Vande Mataram.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ năm từ phải sang) tặng hoa chức mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn nghệ sỹ múa cổ điển Ấn Độ - (Ảnh: Thuỳ Dương/binhdinh.gov.vn). |
Với các tiết mục múa cổ điển Ấn Độ được biên đạo bởi Tiến sĩ Sonal Mansingh - nhà quản lý hoạt động nghệ thuật, một trong những vũ công độc đáo nhất, thông thạo nhiều hình thức múa cổ điển của các vùng khác nhau ở Ấn Độ. Bà Sonal Mansingh cũng là người đã biểu diễn, thuyết trình và thực hiện các hội thảo ở 90 quốc gia trên thế giới; một học giả vĩ đại. Bà cũng đã từng nhận giải thưởng Padma Bhushan (1992) và Padman Vibhushan (2003) từ Tổng thống Ấn Độ; là một đại biểu của Thượng Nghị viện Ấn Độ...
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Ủy ban Hòa bình Việt Nam rà soát chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







