Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia
Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
![]() |
| Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh) |
Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết năm 2025, Hội đã phối hợp tổ chức đa dạng hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, như: Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2025); Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam -Campuchia; đỡ đầu 32 lưu học sinh Campuchia; tổ chức cho sinh viên, cộng đồng người Campuchia tại Thành phố đón Tết cổ truyền, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam; phối hợp với Đoàn bác sỹ Tâm Việt tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho gần 2.000 người dân nghèo tại Campuchia...
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm, ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố chia sẻ ý nghĩa dấu mốc ngày 9/11/1953 đối với lịch sử phát triển đất nước Campuchia cũng những thăng trầm trong lịch sử; bày tỏ tri ân sự giúp đỡ tận tình, trong sáng và kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh) |
Theo Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, Campuchia và Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong các quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực như: Thương mại, ngoại giao, chính trị, xã hội, giao lưu nhân dân theo hướng mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và toàn diện, phù hợp với tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”
Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất trong số các nước thành viên ASEAN.
Ông Chan Sorykan cam kết Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đạt được những thành tựu cao hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo; đặc biệt trong kết nối, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, hướng tới hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương giữa hai nước đạt 20 tỷ USD trong tương lai gần.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Khai mạc triển lãm ảnh “Kết nối và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”
Tuyên Quang tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Room to Read góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới hơn 3,2 triệu học sinh
Ra mắt "Góc y tế thân thiện với sinh viên"
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, làm sâu sắc hợp tác với Brazil và Guyana
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








