Củng cố hội đoàn, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Lào
Tham dự Hội nghị có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, các thành viên Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán tại Luang Prabang và Pakse; lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại các tỉnh, thành phố, Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào và các câu lạc bộ, chi hội đồng hương tại Viêng Chăn.
![]() |
| Hội nghị công tác người Việt Nam ở Lào năm 2025. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào) |
Theo thông tin từ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2024, cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào. Công tác dạy, học tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa được triển khai tích cực tại nhiều địa phương có đông bà con sinh sống như Viêng Chăn, Champasak, Savannakhet, Khăm Muồn...
Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và các tổng lãnh sự quán tại Lào đã chủ động hỗ trợ các hội đoàn triển khai hiệu quả hoạt động, đồng thời phối hợp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong cộng đồng.
Hội nghị ghi nhận hơn 10 ý kiến tham luận tâm huyết từ đại diện các tỉnh, thành hội về củng cố tổ chức hội đoàn, phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên trong xây dựng cộng đồng, thúc đẩy phong trào dạy, học tiếng Việt và giữ gìn truyền thống văn hóa trong kiều bào.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào) |
Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Lào trong năm qua, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ đề nghị các cơ quan, hội đoàn tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Củng cố hệ thống hội đoàn, lấy Tổng hội người Việt Nam tại Lào làm trung tâm kết nối, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành hội.
Đẩy mạnh dạy, học tiếng Việt, bảo tồn văn hóa truyền thống, mở rộng lớp học, xây dựng giáo trình, tổ chức hoạt động gắn liền với tiếng Việt; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao và các tổ chức để hỗ trợ chuyên môn, vật chất.
Tăng cường phát triển thanh niên, thành lập các mô hình câu lạc bộ phù hợp, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo.
Xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng, không phân biệt kiều bào cũ - mới, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống và hội nhập.
Đẩy mạnh chính sách khen thưởng kiều bào có đóng góp tích cực, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.
Chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng qua các hoạt động thể thao, văn hóa, tín ngưỡng gắn với các chùa Việt, nhà trường, dịp lễ lớn của hai nước.
Tin bài liên quan
“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Hoàn thiện hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt tại 18 tỉnh, thành phố của Lào
Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào
Các tin bài khác
Hỗ trợ người Việt sau động đất Kumamoto (Nhật Bản)
Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nam Lào
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





