Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
11:32 | 16/12/2023 GMT+7

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

aa
Ngày 15/12, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Những tấm gương lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc
Thảo luận tìm giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua; đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Cụm phó cụm thi đua; đại diện lãnh đạo các tổ chức trong cụm. Ông Phan Anh Sơn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho biết, năm 2023, các thành viên trong Cụm tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các thành viên Cụm đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ và địa phương; Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp. (Ảnh: Kiều Anh)

Thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hưởng ứng Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ Chương trình 50 căn nhà với trị giá 2,5 tỷ đồng; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã ban hành kế hoạch vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng 30 nhà đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đăng ký ủng hộ 20 căn nhà trị giá 1,4 tỷ đồng. Tính đến thời điểm báo cáo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kêu gọi một số tổ chức phi chính phủ tài trợ được 31 căn nhà đoàn kết và đang phối hợp với địa phương triển khai thực hiện. Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với các đối tác triển khai việc trao trao 120 triệu tiền ủng hộ cho 12 gia đình nạn nhân chất độc da cam và xây dựng 01 căn nhà nhân ái và 10 “Ngôi nhà Hòa bình” tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với đối tác, bạn bè quốc tế triển khai nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo có ý nghĩa, đa dạng về hình thức và đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân Việt Nam, giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững. Với các cách tiếp cận phù hợp, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp nâng cao năng lực của người dân, giúp họ gây dựng và phát huy các tài sản xã hội, qua đó tự thoát nghèo và giúp người khác cùng vượt qua nghèo đói.


Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Kiều Anh)

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp. Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, các thành viên trong Cụm đã bám sát thực tế động viên đoàn viên, hội viên thi đua hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, lao động sáng tạo đóng góp công sức vào hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước.

Về nhiệm vụ trong năm 2024, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ đất nước ta vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi tốc độ phục hồi phát triển kinh tế vẫn đang chậm, áp lực lạm phát khá lớn; giải quyết công ăn việc làm cho người lao động vẫn là thách thức gay gắt đối với đời sống xã hội cần tập trung giải quyết.

Gợi mở một số định hướng trong phong trào thi đua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức. Trong năm 2024, các đơn vị trong Cụm cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, MTTQ Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, các đơn vị cần tập trung lựa chọn 1 đến 2 nội dung cụ thể để phát động phong trào thi đua chung trong toàn Cụm thi đua.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024 Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực đóng góp vào thành công của đất nước trong thời gian tới.


Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2024.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị trong Cụm thi đua

Tại Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024; thống nhất suy tôn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm phong trào thi đua Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm phong trào thi đua
Cụm thi đua số 1 VUFO triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 Cụm thi đua số 1 VUFO triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

Long Phạm/Ban Thông tin đối ngoại (VUFO)
Nguồn: vufo.org.vn

Tin bài liên quan

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm phong trào thi đua

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm phong trào thi đua

“Phát huy thế mạnh, khả năng, tính ưu việt của từng tổ chức, từ đó triển khai thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng của dân tộc Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc”.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động