Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:56 | 22/03/2023 GMT+7

Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 2: học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình mới

aa
Chiều 21/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHN) cụm số 2, do LHCTCHN tỉnh Thái Nguyên làm Cụm trưởng, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Tái khởi động tuyến tàu Container nội địa vào cụm cảng Cần Thơ Tái khởi động tuyến tàu Container nội địa vào cụm cảng Cần Thơ
Sáng ngày 29/12, tại Cụm cảng Cần Thơ (Cảng Cái Cui và Tân Cảng Cái Cui, thuộc quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), 2 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khai thác cảng, dịch vụ logistics và vận tải biển là Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tổ chức “Lễ đón chuyến tàu Container Tan Cang Foundation vào cụm cảng Cần Thơ”.
Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiều hoạt động phối hợp trong năm 2023 Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiều hoạt động phối hợp trong năm 2023
Chiều ngày 6/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và triển khai chương trình phối hợp của Cụm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương số 3 (Cụm số 3).

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh trong cụm.

Cụm số 2 gồm LHCTCHN của 11 tỉnh. Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, các hoạt động đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng của các tỉnh trong cụm đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 2: học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình mới

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh thuộc cụm số 2 ký giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: Lưu Phượng).

Công tác triển khai đường lối, chính sách, văn bản về đối ngoại nhân dân được thực hiện chủ động, kịp thời. Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, tiêu biểu như: LHCTCHN tỉnh Phú Thọ tổ chức cuộc thi tiếng Hàn, được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh về đối ngoại nhân dân; LHCTCHN tỉnh Tuyên Quang tổ chức đón tiếp các đoàn đến thăm, giao lưu hữu nghị tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO về “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách văn hóa phi vật thể của nhân loại… LHCTCHN tỉnh Lai Châu tổ chức hoạt động giao lưu với lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh. Phối hợp đón, tiếp Đoàn làm phim của Hãng HitRun - Hoa Kỳ đến thực hiện phóng sự quáng bá du lịch tỉnh. Liên hiệp tỉnh Hà Giang Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đặc biệt, một số tỉnh đạt hiệu quả cao trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tiêu biểu như: Tỉnh Phú Thọ có 23 dự án, với giá trị cam kết trên 3,2 triệu USD; tỉnh Hà Giang tiếp nhận và triển khai 47 chương trình, dự án, giá trị cam kết tương đương 87,5 tỷ đồng; tỉnh Thái Nguyên có 30 dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang được triển khai trên địa bàn…

Tỉnh Cao Bằng toàn tỉnh có 21 dự án, phi dự án do 11 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ với tổng ngân sách cam kết 1.8 triệu USD.

Về công tác hội, hướng dẫn các tổ chức hữu ghị thành viên tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ của đất nước và các ngày truyền thống của nước bạn như Hội Việt - Lào tổ chức các hoạt động giao lưu với học sinh Lào đang theo học tại tỉnh nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay... và phát triển các Hội viên tại các huyện, thành trong tỉnh. Đến nay các tổ chức hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tỉnh: Phú Thọ 7 tổ chức; Tuyên Quang 3 tổ chức; Thái Nguyên 5 tổ chức; Cao Bằng 3 tổ chức; Yên Bái 3 (thành lập mới 1); Hà Giang 2 tổ chức.

Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 2: học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình mới
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh tham dự hội nghị (Ảnh: Lưu Phượng).

Ký kết chương trình phối hợp hằng năm trong cụm số 2

Năm 2023, LHCTCHN cụm số 2 tiếp tục triển khai về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; Hướng dẫn các tổ chức thành viên thực hiện, triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác theo chương trình công tác năm.

Triển khai chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; hướng dẫn một số tổ chức PCPNN triển khai dự án theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, cụm số 2 phát triển các tổ chức thành viên. Một số tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ; tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Cùng với các công tác chuyên môn, các tỉnh thuộc cụm số 2 đề ra một số biện pháp: Đăng ký thi đua với Cụm trưởng và Hội đồng Thi đua - khen thưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch, báo cáo hoạt động; đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh, đổi mới hoạt động của Cụm. Tham gia bầu chọn Cụm trưởng, Cụm phó, bình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong Cụm. Tham gia các hoạt động mang tính chất vùng do Cụm số 2 thống nhất tổ chức.

Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 2: học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình mới
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh tặng bằng khen cho LHCTCHN 2 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 (Ảnh: Lưu Phượng).

Ngoài ra, ký kết chương trình phối hợp hằng năm. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm xây dựng các phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình mới, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh tặng bằng khen cho LHCTCHN 2 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; đại diện LHCTCHN các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2023.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 8 nội dung trọng tâm năm 2023 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 8 nội dung trọng tâm năm 2023
Ngày 23/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa II), triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2023.
Liên hiệp hữu nghị Hà Giang: phát triển đối tác cả chiều rộng và chiều sâu Liên hiệp hữu nghị Hà Giang: phát triển đối tác cả chiều rộng và chiều sâu
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang (Liên hiệp hữu nghị Hà Giang) cần mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới; coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với các đối tác truyền thống. Đây là một trong những nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị Hà Giang nhiệm kỳ 2023-2028 được các cơ quan cấp trên lưu ý tại Đại hội đại biểu Liên hiệp hữu nghị Hà Giang lần thứ II diễn ra vào ngày 10/3/2023.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động