Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:54 | 11/03/2023 GMT+7

Liên hiệp hữu nghị Hà Giang: phát triển đối tác cả chiều rộng và chiều sâu

aa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang (Liên hiệp hữu nghị Hà Giang) cần mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới; coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với các đối tác truyền thống. Đây là một trong những nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị Hà Giang nhiệm kỳ 2023-2028 được các cơ quan cấp trên lưu ý tại Đại hội đại biểu Liên hiệp hữu nghị Hà Giang lần thứ II diễn ra vào ngày 10/3/2023.
Trẻ em huyện Quản Bạ được hỗ trợ máy sưởi, máy lọc nước Trẻ em huyện Quản Bạ được hỗ trợ máy sưởi, máy lọc nước
Đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn (Trung Quốc) ngày càng phát triển Đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn (Trung Quốc) ngày càng phát triển

Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp hữu nghị Hà Giang đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động, đa dạng hình thức hợp tác, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách của con người và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang đối với bạn bè quốc tế. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Hà Giang nói riêng với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng phát triển. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Giang với địa phương tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) ổn định, tăng cường và phát triển thực chất.

Thông qua hoạt động mở rộng quan hệ hữu nghị, đã góp phần huy động sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang khóa II ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Hà Giang).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (áo dài tím) chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị Hà Giang khóa II (Ảnh: Báo Hà Giang).

Phát biểu tại Đại hội, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đề nghị, Liên hiệp hữu nghị Hà Giang phát huy kết quả đạt được, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới, các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; đồng thời phát triển quan hệ có chiều sâu với các đối tác truyền thống. Chú trọng công tác vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhằm tạo thêm nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đại biểu Liên hiệp hữu nghị Hà Giang lần thứ II đã bầu 15 thành viên vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Đỗ Quốc Hương, Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Hà Giang khóa II.

Trích dẫn báo cáo tại Đại hội, báo Hà Giang cho biết, nhiệm kỳ qua Liên hiệp hữu nghị tỉnh Hà Giang đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với nhiều kết quả nổi bật: Tham mưu cho tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch về công tác đối ngoại; tăng cường mối quan hệ với các đối tác, địa phương nước ngoài có quan hệ truyền thống và thiết lập quan hệ với các đối tác mới.

Tỉnh tham gia đầy đủ các cơ chế hợp tác giữa 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Hiện Hà Giang và các địa phương biên giới tiếp giáp phía Trung Quốc đã có 6 cặp huyện/thành phố, 12/12 đồn biên phòng, 34/34 xã/thị trấn biên giới thiết lập quan hệ hữu nghị.

Giai đoạn 2016 – 2022, tỉnh tiếp nhận, quản lý và triển khai 285 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế với số tiền cam kết trên 23,8 triệu USD (tương đương 555,3 tỷ đồng); các khoản viện trợ góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động thông tin đối ngoại có nhiều đổi mới, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Hà Giang đến bạn bè quốc tế.

http://www.baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202303/dai-hoi-dai-bieu-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-ha-giang-lan-thu-ii-b6252dc/

Trao tặng áo ấm cho 660 trẻ em tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Trao tặng áo ấm cho 660 trẻ em tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Hà Giang đẹp rực rỡ khi bước vào mùa hoa tam giác mạch Hà Giang đẹp rực rỡ khi bước vào mùa hoa tam giác mạch
Minh Thái (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động