Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:36 | 21/04/2022 GMT+7

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hợp quốc

aa
Sáng 21/4, Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, lễ phát động thi đua trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì buổi lễ.
Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Việt Nam sẵn sàng đóng góp thực chất ở các diễn đàn phát triển của Liên hợp quốc Việt Nam sẵn sàng đóng góp thực chất ở các diễn đàn phát triển của Liên hợp quốc

Video Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hợp quốc:

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ cá nhân và 189 quân nhân trong các đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.

Năm 2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục cử đội số 4 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường làm nhiệm vụ với biên chế 63 đồng chí, trong đó có 10 nữ quân nhân.

Năm 2022 cũng đánh dấu một bước tiến rất quan trọng khi Việt Nam không chỉ cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 mà sẽ triển khai thêm Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tới Phái bộ UNISFA với biên chế 184 đồng chí, trong đó có 21 nữ quân nhân.

Lần này, Việt Nam triển khai đội hình đơn vị với quân số lớn nhất từ trước đến nay. Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chính thức ra mắt ngày 17/11/2021.

Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình.

Chú thích ảnh
Đoàn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.
Chú thích ảnh
Cán bộ và sĩ quan, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hợp quốc.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì buổi lễ dâng hương.
Chú thích ảnh
Các sĩ quan Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm lễ chào cờ báo công dâng Bác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Năm 2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục cử đội số 4 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường làm nhiệm vụ với biên chế 63 đồng chí.
Chú thích ảnh
Ngoài Bệnh viện dã chiến cấp 2, Việt Nam còn khai thêm Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tới Phái bộ UNISFA với biên chế 184 đồng chí.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 trong lễ báo công dâng Bác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương ký kết thi đua trước giờ lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hợp quốc.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam vào Lăng viếng Bác.
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội Công binh số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 vào Lăng viếng Bác.
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thăm quan khu Di tích Phủ Chủ tịch.
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội Công binh số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 thăm quan ao cá Bác Hồ.
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà H67.

Hiện nay, tất cả các khâu chuẩn bị của của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ.

Dự kiến Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Xu-đăng vào ngày 27/4 và Đội Công binh số 1 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA vào ngày 2/5.

Khởi động cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022”: tôn vinh giá trị của hòa bình Khởi động cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022”: tôn vinh giá trị của hòa bình
Việt Nam tích cực phát biểu, tham vấn tại khóa họp 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam tích cực phát biểu, tham vấn tại khóa họp 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Theo Viết Tôn/Báo Tin tức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Ngày 9/4/2024, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới

Đại sứ Mai Phan Dũng đã có phát biểu chung thay mặt nhóm liên khu vực với nội dung kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.
Liên hợp quốc: Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày

Liên hợp quốc: Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày

Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người bị đói.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động