Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:02 | 18/11/2021 GMT+7
Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén:

Cuba luôn sẵn sàng chia sẻ những thành công trong sản xuất vaccine với Việt Nam

aa
Ngày 15/11, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero đã chủ trì sự kiện mở cửa biên giới quốc tế và tái khởi động ngành du lịch, đánh dấu việc quốc đảo xinh đẹp vùng Caribe này trở lại trạng thái bình thường mới sau gần 2 năm giãn cách phòng chống đại dịch. Trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại nhân sự kiện này, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén cho biết, bước chuyển mình quan trọng này của Cuba phần lớn là nhờ thành tựu trong nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19.
ĐSQ Cuba tại Việt Nam thăm hỏi bà con Nghệ An tiêm vaccine phòng COVID-19 do Cuba sản xuất ĐSQ Cuba tại Việt Nam thăm hỏi bà con Nghệ An tiêm vaccine phòng COVID-19 do Cuba sản xuất
Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025 Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén nói:

Cuba là một trong những đất nước chịu hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19. Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận 8.279 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca được chữa khỏi bệnh là 948.253 người, đạt tỷ lệ 98,9%.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén: Cuba luôn sẵn sàng chia sẻ những thành công trong sản xuất vaccine với Việt Nam
Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén.

Những yếu tố lớn đóng góp vào thành công của Cuba là coi việc kiểm soát đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Chính phủ, Nhà nước Cuba, hàng ngày, hàng tuần đều theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, từ đó đưa ra biện pháp thiết thực nhất để kịp thời phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, các nhà khoa học của Cuba đã rất nỗ lực và cam kết để sản xuất không chỉ vaccine mà các sản phẩm khác nữa để bảo vệ con người trước virus SARS-CoV-2. Với những nỗ lực không ngừng của toàn bộ ngành công nghệ sinh học Cuba, 4 tháng sau chúng tôi sản xuất thành công vaccine COVID-19. Cụ thể, đã có 5 loại vaccine được phát triển, trong đó 3 loại, gồm Abdala, Soberana 2 và Soberana Plus, đã được cấp phép sử dụng.

Nếu như trước đây, thời gian để sản xuất ra một vaccine đạt hiệu quả cao trên thế giới cần 5-6 năm, nhưng Cuba đã thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và sản xuất vaccine mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể, đảm bảo tất cả các quy trình cần thiết.

Tháng 9/2021, Cuba đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho trẻ em từ 2-11 tuổi, sử dụng vaccine Soberana 02. Biến thể Delta cũng gây tác động trầm trọng đến Cuba, khiến tỷ lệ dương tính rất cao. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu áp dụng tiêm chủng cho người lớn và trẻ em (từ 2-18 tuổi) các ca dương tính của Cuba đã giảm xuống mức rất thấp.

Tính tới hết ngày 13/11, tỷ lệ hoàn thành liệu trình tiêm chủng gồm 3 mũi của Cuba đã đạt mức 83,2% tổng dân số cả nước và dự kiến tới hết tháng 11 này, tỷ lệ trên sẽ đạt trên 90% dân số, tương đương với tổng số dân đủ điều kiện tiêm chủng ngừa COVID-19. Đặc biệt, những nghiên cứu tại Cuba cho thấy, vaccine Abdala có hiệu quả ngăn chặn COVID-19 đạt 92,28%, đây là mức hiệu quả rất cao hiện chỉ có 4 loại vaccine khác trên thế giới đạt được.

Thành công của Cuba là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao nhất, cộng đồng các nhà khoa học tập trung nghiên cứu sản xuất vaccine cũng như các sản phẩm chữa cho người mắc COVID-19. Bên cạnh đó, hệ thống y tế Cuba có năng lực chữa bệnh cũng như tiêm chủng mở rộng cho toàn dân Cuba nhanh chóng.

Nhắc đến những thành quả của Cuba trong phòng chống COVID-19, không thể không nhắc đến lãnh tụ Fidel Castro. Fidel chính là người đã xây dựng các cơ sở khoa học đầu tiên cho đất nước, đặt nền móng cho nền khoa học, y tế Cuba để có thể cạnh tranh với các nước khác trên thế giới. Lãnh tụ Fidel cũng truyền đạt tinh thần của mình đối với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ các thế hệ tiếp theo của Cuba luôn quan tâm đến người dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Từ kết quả này, Cuba sẽ triển khai, tái khởi động những hoạt động gì trong thời gian tới, thưa Ngài?

Ngay trong thời gian này Cuba đã sống trong bình thường mới. Ngày 15/11, Cuba cũng đã mở cửa lại trường học, khoảng 700.000 học sinh đã quay trở lại trường học. Đây thực sự là ngày vui lớn đối với các gia đình cũng như các em học sinh ở Cuba.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén: Cuba luôn sẵn sàng chia sẻ những thành công trong sản xuất vaccine với Việt Nam
Học sinh chào cờ tại một trường học ở thủ đô Havana của Cuba hôm 15/11. (Ảnh: AFP)

Ngày 15/11, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero đã chủ trì sự kiện mở cửa biên giới quốc tế và tái khởi động ngành du lịch. Khách du lịch có thể thoải mái đến với Cuba không cần phải cách ly. Theo thống kê, trong ngày 15/11 có khoảng hơn 20 chuyến bay đến sân bay José Martí ở thủ đô La Havana và hơn 60 chuyến bay hạ cánh tại các sân bay cho phép đón khách quốc tế khác của Cuba. Dự kiến trong tuần này khoảng 400 chuyến bay sẽ đến Cuba và trong thời gian ngắn sắp tới số lượng chuyến bay có thể tăng nhanh.

Cuba cũng sẽ tổ chức lại các hoạt động du lịch, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn như Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về du lịch tiếp cận lần thứ 4 tại Cuba vào tháng 12/2021, liên hoan nghệ thuật Bienal de La Habana và Hội chợ sách quốc tế vào tháng 2/2022.

Tất cả các điểm du lịch của Cuba đều đã mở cửa, tuy nhiên chúng tôi luôn đảm bảo các điều kiện an toàn y tế, để làm sao việc mở cửa bình thường mới không tạo ra làn sóng lây nhiễm mới. Một trong những biện pháp để đảm bảo y tế là tiêm một mũi vaccine tăng cường cho tất cả những người làm trong lĩnh vực du lịch, các nhân viên y tế…

Có thể nói Cuba đang bước vào trạng thái "bình thường mới" một cách ổn định, bất chấp việc đang có một chiến dịch chống phá cách mạng Cuba được tài trợ bởi các thế lực phản động, kích động người dân Cuba biểu tình. Tại Cuba mọi thứ đều rất yên bình, đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như học sinh Cuba đi học bình thường. Nhiệm vụ trọng tâm của Cuba hiện nay là khôi phục nền kinh tế sau khi chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, song song với đó là việc Mỹ tăng cường các biện pháp cấm vận.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén: Cuba luôn sẵn sàng chia sẻ những thành công trong sản xuất vaccine với Việt Nam
Cuba là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 2 tuổi trở lên. (Ảnh: AFP)

Việt Nam có thể phối hợp và tham khảo gì từ thành công này của Cuba, thưa Ngài?

Cuba luôn sẵn sàng chia sẻ những thành công của chúng tôi đối với Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới đàm phán hợp tác với Cuba để nhập vaccine Abdala. Hiện vaccine này của Cuba đang được tiêm ở một số tỉnh thành của Việt Nam.

Hai bên cũng đang chuẩn bị cho quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Cuba tại Việt Nam bao gồm vaccine cho người lớn và vaccine cho trẻ em từ 2-18 tuổi.

Rất nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam mong muốn mua vaccine của Cuba, không ai nghi ngờ hiệu quả bởi vaccine đã được chứng minh rất hiệu quả đối với các biển thể của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta.

Cuba cũng nhận được sự giúp đỡ, đoàn kết từ phía Việt Nam khi gửi tặng chúng tôi kim tiêm và khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt trong chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa qua, nhiều quà tặng của nhân dân Việt Nam đã được gửi đến nhân dân Cuba. Và khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rời Cuba sang Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh COP26, 1,05 triệu liều vaccine Abdala do Cuba sản xuất đã được phía Cuba ưu tiên cung ứng và gửi về Việt Nam.

Đây là một minh chứng sinh động cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn dành cho Việt Nam. Đồng thời cũng là minh chứng cho việc Việt Nam và Cuba tuy xa cách nhau nửa vòng trái đất, có sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ nhưng mối quan hệ giữa hai nước sẽ là một trong những hình mẫu trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Ngài!

Nhà báo Marta Rojas, người đồng hành, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba Nhà báo Marta Rojas, người đồng hành, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba
Tiễn đưa nhà báo lão thành cách mạng Cuba Marta Rojas Tiễn đưa nhà báo lão thành cách mạng Cuba Marta Rojas
Ngọc Lê
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba trong hành trình vẻ vang 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba trong hành trình vẻ vang 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào bối cảnh mới, khi cách mạng Việt Nam đã có những quan hệ chính thức với các lực lượng cách mạng thế giới, trong đó có Liên Xô, Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc với tính cách như tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên, tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày nay.
Từ “hữu nghị” chưa đủ để mô tả quan hệ Việt Nam - Cuba

Từ “hữu nghị” chưa đủ để mô tả quan hệ Việt Nam - Cuba

Tại buổi gặp gỡ thân tình với Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh chiều 03/10, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández nhấn mạnh rằng từ “hữu nghị” chưa đủ để diễn tả chiều sâu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, bởi “đoàn kết” mới là khái niệm phản ánh đầy đủ nhất tình cảm và sự gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.
"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em"

"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em"

Đó là chia sẻ của Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, tại cuộc hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 3/9 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Ngày 25/12 tại Hưng Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Liên hiệp Hưng Yên tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá.
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển

Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển

Ngày 24/12 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Quảng Trị, Khánh Hòa triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cuối năm

Quảng Trị, Khánh Hòa triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cuối năm

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa gặp mặt kiều bào, người nước ngoài và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp năm mới 2026.
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan qua những thước phim và ký ức lịch sử

Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan qua những thước phim và ký ức lịch sử

Ngày 23/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan. Thông qua hoạt động giao lưu và trình chiếu phim tài liệu, sự kiện nhằm chia sẻ thông tin về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hiểu biết, kết nối giữa Hội với các đối tác.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn

Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn

Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia; Phu nhân Thủ tướng Campuchia dự lễ tang binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh biên giới với Thái Lan; Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn, đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/12.
Việt kiều Trần Bá Phúc: Nguyện là một "viên gạch hồng" góp phần đắp xây tầm vóc Việt

Việt kiều Trần Bá Phúc: Nguyện là một "viên gạch hồng" góp phần đắp xây tầm vóc Việt

Đây là những chia sẻ của Luật sư Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tại Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra chiều này 25/12 tại Hà Nội.
Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân phải trực tiếp tham gia vun đắp, làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" - khuôn khổ mới trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Ngày 26/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Trung ương Hội sẽ phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và các Hội địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa hai nước..
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Từ việc “nghe cho biết” đến “hiểu để làm theo”, công tác tuyên truyền ở vùng biên giới đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
Xin chờ trong giây lát...
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31/12/2025 - 04/01/2026). Theo đó, dịp này thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi, nhiều nơi ngày nắng ráo.
Thời tiết hôm nay (26/12): Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại

Thời tiết hôm nay (26/12): Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
VINENERGO, VINFAST, V-GREEN VÀ XANH SM hợp tác với IDICO “xanh hóa” các khu công nghiệp

VINENERGO, VINFAST, V-GREEN VÀ XANH SM hợp tác với IDICO “xanh hóa” các khu công nghiệp

Ngày 25/12/2025, tại TP Hồ Chí Minh, 4 công ty thuộc hệ sinh thái xanh của Vingroup gồm: VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM đã chính thức ký kết biên bản hợp tác chiến lược với Tổng Công ty IDICO nhằm “xanh hóa” các khu công nghiệp trên toàn quốc. Đây là sự hợp tác liên ngành giữa năng lượng tái tạo – hạ tầng – sản xuất – giao thông xanh, hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững, góp phần giảm phát thải carbon và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, từ ngày 1 đến 4/1/2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026”, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Thời tiết hôm nay (19/12): Hà Nội rét về đêm và sáng

Thời tiết hôm nay (19/12): Hà Nội rét về đêm và sáng

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 19/12 như sau:
Thời tiết hôm nay (17/12): Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét

Thời tiết hôm nay (17/12): Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/12, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, có nơi rét đậm.
Phiên bản di động