CRS/Hoa Kỳ hỗ trợ trẻ em, thanh niên khuyết tật tại Quảng Trị
Bà Đinh Thị Nguyệt - Quản lý chương trình hỗ trợ người khuyết tật, tổ chức CRS đã giới thiệu tóm tắt về tổ chức và quá trình hoạt động tại tỉnh Quảng Trị, chia sẻ kết quả triển khai dự án “Em tỏa sáng” giai đoạn 1 tại huyện Hải Lăng cũng như ý tưởng xây dựng dự án giai đoạn 2 tại huyện Vĩnh Linh.
Trên cơ sở thành công của dự án giai đoạn 1 tại Hải Lăng, tổ chức CRS đã được nhà tài trợ phê duyệt chủ trương tiếp tục thiết kế xây dựng dự án giai đoạn 2, dự kiến trong 5 năm (2022-2027) nhằm mở rộng mô hình dự án tại địa bàn mới là huyện Vĩnh Linh.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh HTQT/quangtri.gov.vn |
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Sở Ngoại vụ trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong thời gian qua và giúp huyện kết nối với tổ chức CRS hợp tác triển khai dự án mới tại Vĩnh Linh. Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hợp tác chặt chẽ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát dự án cũng như giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu mối tham mưu UBND huyện hợp tác với tổ chức CRS triển khai các bước tiếp theo.
Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hợp tác của tổ chức CRS trong triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật tại Quảng Trị trong thời gian qua và ủng hộ kế hoạch hợp tác triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn mới tại huyện Vĩnh Linh. Việc xây dựng kế hoạch mở rộng dự án tại địa bàn mới, với thời gian triển khai 5 năm đảm bảo tính cam kết dài hạn và bền vững của dự án đối với địa phương. Đồng thời, đề nghị Tổ chức CRS phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Linh trong quá trình các hoạt động đánh giá nhu cầu, thu thập thông tin, xây dựng khung chương trình, thiết kế hoạt động dự án. Lưu ý việc áp dụng các mô hình, sáng kiến, bài học kinh nghiệm thành công tại huyện Hải Lăng, phát huy tối đa hiệu quả và giảm thiểu các rủi ro trong hợp tác triển khai dự án sau này, cũng như thống nhất cơ chế điều phối, theo dõi, giám sát, đánh giá, định kỳ chia sẻ thông tin, báo cáo.
Bà Nguyễn Triều Thương cũng đề nghị UBND huyện xác định rõ và thể hiện tốt vai trò chủ động của địa phương trong tham gia thiết kế và triển khai dự án, cùng tổ chức CRS lựa chọn những nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, nội dung hợp tác theo ưu tiên phù hợp với khung thời gian; thống nhất vai trò của các bên liên quan và cử đơn vị đầu mối tham mưu xây dựng, thiết kế và hợp tác triển khai dự án. Sở Ngoại vụ luôn ủng hộ, hỗ trợ tối đa UBND huyện và tổ chức CRS trong các hoạt động thiết kế, triển khai dự án và cử phòng Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp công tác cũng như phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.
| Tổ chức CRS là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ làm việc trong lĩnh vực cứu trợ và phát triển từ năm 1943 ở trên 100 quốc gia. Từ năm 1992, CRS đã phối hợp với các cơ quan đối tác của Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong các lĩnh vực phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật. Hiện tại, CRS đang hợp tác triển khai chương trình hỗ trợ người khuyết tật tại 04 tỉnh thành: Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định và Kon Tum. Từ năm 2000 đến nay, tổ chức CRS đã hợp tác triển khai hoạt động tại Quảng Trị trong các lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật. Đối tác địa phương của tổ chức CRS là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn và UBND các huyện liên quan. Dự án “Em tỏa sáng” (8/2019-6/2022) do Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổ chức Caritas Úc tài trợ thông qua tổ chức CRS được triển khai tại 6 xã thuộc huyện Hải Lăng bao gồm Hải Hưng, Hải Quy, Hải Lâm, Hải Thượng, Hải Phong và thị trấn Diên Sanh nhằm tăng cường tình trạng sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và hòa nhập xã hội cho 163 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật, gia đình và người chăm sóc thông qua các hoạt động giáo dục hòa nhập, dịch vụ y tế có chất lượng và phát triển kỹ năng/nâng cao thu nhập cho các gia đình. Kết quả đạt được của dự án: Tăng cường sức khỏe và giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật (0-21 tuổi); Cải thiện sinh kế cho gia đình của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật; Tăng cường điều phối và hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan chính quyền địa phương và mạng lưới các tổ chức xã hội trong việc cung cấp hỗ trợ toàn diện và bền vững cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




