Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:26 | 11/10/2022 GMT+7

Croatia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản bền vững với Việt Nam

aa
Nhận lời mời của Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đang thăm chính thức nước Cộng hòa Croatia từ ngày 9-11/10/2022.
UNICEF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó với bão số 4 UNICEF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó với bão số 4
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) vừa phát đi thông báo nêu rõ, tổ chức này quan ngại về tác động của bão số 4 (bão Noru) đối với trẻ em, gia đình ở Việt Nam.
Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa vùng Flanders (Bỉ) và khu vực Mekong Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa vùng Flanders (Bỉ) và khu vực Mekong
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Diễn đàn về Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) vừa diễn ra tại trụ sở Nghị viện vùng Flanders ở thủ đô Brussels (Bỉ). Sự kiện do các cơ quan đối ngoại, giao thông - việc làm công, môi trường, thương mại - đầu tư của vùng Flanders phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 10/10/2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Croatia Zoran Milanović.

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Croatia Zoran Milanović nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Croatia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Croatia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Croatia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản bền vững với Việt Nam
Ngài Zdenko Lucić, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Croatia phụ trách Ngoại thương và Hợp tác Phát triển và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tổng thống Zoran Milanović đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội cũng như uy tín, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực; khẳng định Croatia luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực và sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh Châu Âu. Tổng thống Zoran Milanović cũng khẳng định Croatia ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam và bày tỏ Croatia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản bền vững với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng và cảm ơn Tổng thống Croatia đã dành thời gian tiếp Đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước đã được thiết lập từ nhiều thập kỷ trước, khi Croatia còn thuộc Liên bang Nam Tư cũ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chân thành cảm ơn phía Croatia đã kịp thời hỗ trợ 60 nghìn liều vắc-xin Covid-19 cho Việt Nam vào cuối năm 2021, thể hiện tình cảm chân thành, sâu sắc giữa hai nước, hai dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng bày tỏ cảm ơn Croatia đã tích cực ủng hộ việc đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và đã sớm phê chuẩn Hiệp định đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), mở ra những cơ hội và tiềm năng mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước như kinh tế biển, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch nước cũng hoan nghênh việc Croatia ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, tin tưởng điều này phù hợp với lợi ích các doanh nghiệp Việt Nam cũng như người tiêu dùng Croatia và EU.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà Lãnh đạo đã nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao đồng thời thống nhất một số biện pháp tăng cường quan hệ song phương, nhất là về kinh tế - thương mại – đầu tư cũng như mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực tiềm năng nhất là du lịch, vận tải, giáo dục đào tạo, thể thao...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Croatia thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng thống Croatia Zoran Milanović đã vui vẻ nhận lời và khẳng định mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Croatia Ante Sanader. Phó Chủ tịch Quốc hội Croatia bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam, coi đây là cơ hội lớn để Croatia tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Quốc hội Croatia; khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Croatia trên mọi lĩnh vực, thông qua tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và địa phương.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn Quốc hội Croatia là một trong những Quốc hội nước thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Quốc hội Croatia tiếp tục vận động Quốc hội các nước EU khác sớm phê chuẩn để Hiệp định này có hiệu lực trong thời gian sớm nhất, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam với EU nói chung cũng như với Croatia nói riêng. Tại buổi làm việc, hai nhà Lãnh đạo cùng nhất trí việc xem xét sớm ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và khả năng thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại hai Quốc hội.

Sáng ngày 10/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm trường Đại học Tổng hợp Zagreb (Da-gờ-reb), là một trong những trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất khu vực Đông Nam Âu.

Tại cuộc làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chất lượng nền giáo dục của Croatia, cho rằng Croatia là một trong những điểm đến tiềm năng của du học sinh quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam nhất là khi Croatia gia nhập khối Schengen từ đầu năm 2023; đề nghị hai bên sớm ký thỏa thuận hợp tác giáo dục, triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thiết lập cơ chế trao đổi sinh viên trực tiếp giữa trường Đại học Zagreb với các trường Đại học của Việt Nam.

Croatia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản bền vững với Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Croatia.

Trước đó, chiều ngày 09/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã có buổi nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm kiêm nhiệm Croatia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Croatia.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương
Nhận lời mời của Lãnh đạo Cấp cao và Chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga vào ngày 7/9/2022 theo hình thức phát biểu ghi hình.
Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững
Chiều 18/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, phiên thảo luận, tọa đàm cấp cao với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” đã diễn ra. Qua đó, các đại biểu đã tập trung nêu ra và phân tích những thực trạng, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động