Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm làm sâu sắc mối quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong 45 năm qua (1978 - 2023), từ ngày 29/11 - 3/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân, cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuyến thăm chính thức đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Âu về ý nghĩa của chuyến thăm, cũng như triển vọng quan hệ song phương.
aa
Nàng dâu Việt chia sẻ bí quyết lấy lòng bố mẹ chồng Thổ Nhĩ Kỳ
Hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đạt nhiều thành tựu ngoài mong đợi
Chú thích ảnh
Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường tham dự COP28 và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, quan hệ song phương giữa hai nước đã trải qua một chặng đường dài 45 năm gây dựng và phát triển. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đang có những thay đổi tích cực.

Về chính trị, hai bên tiến hành nhiều hơn các chuyến thăm, các cuộc hội đàm, với các cấp ngày càng cao hơn, điển hình là chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm cấp Thủ tướng Chính phủ đầu tiên của Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai quốc gia đã có những hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn. Chẳng hạn, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, hai nước đã có những hỗ trợ kịp thời về trang thiết bị y tế và vaccine. Đặc biệt, sau thảm họa động đất khủng khiếp hồi đầu tháng 2/2023, khiến đất nước và người dân Thổ Nhĩ Kỳ chịu rất nhiều mất mát về người và của, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cử hai đoàn cứu hộ cứu nạn, trao tặng các trang thiết bị, vật tư y tế nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là đoàn cứu hộ, cứu nạn đầu tiên của Việt Nam được cử ra nước ngoài.

Về kinh tế, các quan hệ kinh tế, thương mại được cải thiện tích cực sau đại dịch COVID-19. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2021. Hiện nay, Việt Nam là đối tác lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhóm các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chỉ sau Malaysia.

Hai nước cũng đang tích cực trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Nhiều doanh nghiệp Nhổ Nhĩ Kỳ đang bày tỏ mong muốn tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Sơn Hải trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: TTXVN

Về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân, Đại sứ Đỗ Sơn Hải khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước phát triển khá tích cực và ý nghĩa trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có thể nói rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều. Dư địa tăng cường hợp tác song phương của hai bên rất lớn trên khắp các lĩnh vực.

Vì vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Thổ Nhĩ Kỳ lần này được cả hai bên rất kỳ vọng. Chuyến thăm không chỉ khẳng định mạnh mẽ quyết tâm phải tăng cường hợp tác toàn diện, sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, mà hai bên còn hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo ra một xung lực mới nhằm tạo đột phá, giúp quan hệ song phương phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện hơn. Hai bên đều hy vọng chuyến thăm này là dịp để hai nước trao đổi cấp cao trong việc xây dựng phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân còn có một ý nghĩa lớn nữa bởi trong năm 2023, hai nước đang tiến hành một loạt các hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Vì thế, chuyến thăm cấp cao này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được cả hai nước hy vọng sẽ tạo ra một mốc mới trong quan hệ song phương. Những kết quả của chuyến thăm này chắc chắn sẽ là cơ sở, tạo tiền đề để hợp tác giữa hai nước bước sang trang mới và được nâng lên một tầm cao mới.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết trong chuyến thăm lần này, trước hết, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận những định hướng lớn nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên sẽ bàn một số hoạt động hợp tác cụ thể. Chẳng hạn như sự hợp tác giữa hai hãng hàng không quốc gia là Vietnam Airlines và Turkish Airlines, hoặc là những hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Nông nghiệp hay Bộ Thương mại giữa hai nước.

Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, nhìn chung, trong chuyến thăm lần này, các hoạt động bên lề sẽ có ý nghĩa rất lớn. Các hoạt động có liên quan đến các bộ-ngành trong chuyến thăm là dịp, là cơ hội hết sức tốt để các bên có thể tiếp xúc và tìm hiểu nhau, đồng thời tạo dựng cơ sở hợp tác trong tương lai gần sắp tới.

Theo Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải/TTXVN

https://baotintuc.vn/thoi-su/cot-moc-moi-trong-quan-he-viet-nam-tho-nhi-ky-20231128211327196.htm

Doner Kebab: Hương vị Thổ Nhĩ Kỳ trên đường phố Việt Doner Kebab: Hương vị Thổ Nhĩ Kỳ trên đường phố Việt
Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất: Cùng lắng nghe tiếng gọi của đồng loại Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất: Cùng lắng nghe tiếng gọi của đồng loại
Theo Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...