Trang chủ Hữu nghị
17:14 | 13/10/2023 GMT+7

Cột mốc 50 năm sẽ kiến tạo nền tảng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển vượt bậc

aa
Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre, nhấn mạnh như trên tại buổi họp mặt giao lưu văn hóa và kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023) do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức ngày 13/10.
35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản
Việt Nam - Nhật Bản có nhiều điểm chung và dư địa để phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre đã ôn lại dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau gần nửa thế kỷ hợp tác và cùng phát triển. Đồng thời khẳng định cột mốc 50 năm sẽ kiến tạo nền tảng cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển vượt bậc hơn nữa, với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau.

Cột mốc 50 năm sẽ kiến tạo nền tảng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển vượt bậc
Các đại biểu trao đổi bên lề sự kiện.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, trong những năm qua, tỉnh Bến Tre rất coi trọng và đã có những bước đi mạnh mẽ, cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Nhật Bản. Đến nay, Bến Tre đã thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, xem đây là động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, năm 2022, lãnh đạo tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác kinh tế với Ngài Thống đốc tỉnh Ehime và tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vào tháng 6/2023…

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Bến Tre, hiện trong số 64 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện tại Bến Tre thì Nhật Bản có 4 dự án, với tổng số vốn đầu tư hơn 79 triệu USD (chiếm gần 5% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh). Việc giao thương giữa các doanh nghiệp Bến Tre với các đối tác Nhật Bản có chiều hướng gia tăng. Kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản trong 3 năm (2019-2021) đạt 728,433 triệu USD, tăng bình quân 25%/năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 128,72 triệu USD, nhập khẩu 48,336 triệu USD. Đến nay Bến Tre đã đưa 4.000 lao động hợp đồng làm việc tại thị trường Nhật Bản, chiếm trên 90% trên tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Cột mốc 50 năm sẽ kiến tạo nền tảng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển vượt bậc
Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật tại sự kiện.

Về vận động các dự án phi chính phủ Nhật Bản, từ năm 1990 đến nay đã có 8 tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí khoảng hơn 1 triệu 200 nghìn USD, chủ yếu ở các lĩnh vực y tế, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, giáo dục khởi nghiệp và giao thông nông thôn.

Đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tỉnh Bến Tre mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Nhật Bản trong việc xây dựng và triển khai các dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên vận động viện trợ: Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với xâm nhập mặn; cung cấp nước sạch; hệ thống xử lý nước thải cho các đô thị, khu dân cư tập trung; nâng cao năng lực lĩnh vực y tế, giáo dục; giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…

Cột mốc 50 năm sẽ kiến tạo nền tảng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển vượt bậc
Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Bến Tre và Nhật Bản.

Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, đánh giá tỉnh Bến Tre là vùng đất xinh đẹp, có đất đai màu mỡ, lễ hội dừa và ngành nông nghiệp, ngư nghiệp phát triển mạnh, các hoạt động trao đổi địa phương cũng đang được thúc đẩy. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng trong tương lai, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ quan tâm hơn đến tỉnh Bến Tre, việc đầu tư sẽ được mở rộng và mối quan hệ giữa Nhật Bản và tỉnh Bến Tre sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nghi thức khai mạc Không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản; trao giải Cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre và Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tổ chức.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cũng đã có buổi tiếp thân mật ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, đến chào xã giao.

Ấn tượng chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Ấn tượng chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã phối hợp với Hội Hữu nghị Nhật - Việt Sakai và chính quyền địa phương vừa tổ chức thành công chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Vượt thời gian, nối tình hữu nghị, hướng tới tương lai” tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka.
Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu như vậy tại Hội thảo “Đẩy mạnh giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản” diễn ra chiều 15/9 tại Cần Thơ.
Hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản là một trụ cột của quan hệ hai nước Hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản là một trụ cột của quan hệ hai nước
Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được những bước phát triển vững chắc, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Sushi Nhật Bản: Lịch sử và sự biến đổi” - Khám phá tinh hoa văn hóa 1.200 năm của Nhật Bản

“Sushi Nhật Bản: Lịch sử và sự biến đổi” - Khám phá tinh hoa văn hóa 1.200 năm của Nhật Bản

Vào chiều 21/4 tại Hà Nội, chương trình triển lãm kết hợp bài giảng “Sushi Nhật Bản: Lịch sử và sự biến đổi” đã diễn ra dưới sự dẫn dắt của GS. Hibino Terutoshi - Chuyên gia về sushi truyền thống địa phương (Đại học Aichi Shukutoku, Nhật Bản). Tại đây, GS. Hibino Terutoshi đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về sự hình thành và phát triển của sushi nói riêng cũng như nền ẩm thực truyền thống của xứ hoa anh đào nói riêng.
Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Với những đóng góp tích cực và cống hiến cho việc xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre, Giáo sư tiến sĩ Y khoa Nagato đã được nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” trong lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) diễn ra ngày 24/3/2024.
Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Ngày 14/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động