Công ty Vietmindo luôn nỗ lực để tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam
| |
| Quang cảnh buổi họp báo. |
Ngày 04/6/2019, Công ty PT.Vietmindo Energitama - là Công ty được Chính phủ Indonesia chỉ định ký Hợp đồng khai thác mỏ than Uông Thượng và Đồng Vông (Uông Bí, Quảng Ninh) với đối tác là Công ty Than Uông Bí, thành viên của Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (phía Việt Nam) đã tổ chức buổi họp báo tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sau gần 30 năm có mặt tại Việt Nam.
Buổi họp báo này đã được sự cho phép của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh và là cơ hội để doanh nghiệp cung cấp và giải thích các thông tin một cách sơ bộ nhất về hoạt động của dự án, để dư luận có một cách nhìn khách quan và thiện cảm hơn đối với Vietmindo.
Dự án khai thác than giữa PT.Vietmindo Energitama tại Việt nam là một trong các sáng kiến trong khuôn khổ của các hiệp định Kinh tế - Thương mại - Khoa học - Kỹ thuật - Đầu tư được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam từ 1978 đến 1991.
Ngày 19/04/1991, Dự án chính thức được thành lập bằng việc Vietmindo và Công ty Than Uông Bí được chỉ định thay mặt Chính phủ Việt nam ký kết bản Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC). Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh sau đó đã được UBNN về HT&ĐT (Nay là bộ KH&ĐT) chuẩn y bằng việc cấp Giấy phép Kinh doanh số 260/GP ngày 22/10/1991. Quyệt định đầu tư của Vietmindo căn cứ các nội dung và cam kết của cả hai bên ghi trong Họp đồng Hợp tác Kinh doanh.
Dự án được phép hoạt động tại khu vực Đồng Vông – Uông Thượng với diện tích 1,300 ha; thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày sản xuất. Vietmindo chịu trách nhiệm đóng góp toàn bộ vốn đầu tư trị giá 27 triệu USD. Phần đóng góp của VUBC là toàn bộ trữ lượng than nguyên khai có trong khu vực dự án tính từ các cao độ +125m đối với khu vực Uông Thượng và +330m đối với khu vực Đồng Vông (ước lượng vào khoảng 36 triệu tấn). Lợi ích của dự án được chia bằng sản phẩm với tỷ lệ 90/10.
Sau khi Hợp đồng hợp tác đã được ký, ngày 25/01/1994 Bộ Năng lượng Việt Nam (nay là Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 29/NL/XDCB và Quyết định số 30/NL/XDCB về phê duyệt trữ lượng và luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án.
Nhằm thu hút đầu tư, trong các Quyết định này, Bộ Năng lượng Việt nam đã cho phép Viemindo khai thác ở khu vực Uông Thượng tới độ sâu +60m.
Ngày 12/10/1995, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 67/TTg cho phép VUBC được quyền thuê 691 ha đất tại khu vực Đồng Vông – Uông Thượng làm phần đóng góp vào dự án. Đồng thời, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cũng được Bộ khoa học và công nghệ phê duyệt vào 21/08/1995
Trên cơ sở Hợp đồng hợp tác và sự tạo điều kiện của các Cơ quan chức năng tại Việt Nam, tháng 7/1997 Vietmindo sản xuất ra tấn than thương phẩm đầu tiên.
Vietmindo luôn tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong việc đóng thuế, phí, lệ phí và chăm lo đời sống cho người lao động
Tính đến nay Vietmindo đã khai thác được 13.6 triệu tấn than nguyên khai, chế biến được 10 triệu tấn than sạch và đã xuất khẩu 8.8 triệu tấn. Vietmindo đã thực hiện nghiêm túc các cam kết về đóng góp vốn đầu tư, chia đủ sản phẩm với VUBC, sử dụng công nghệ hiện đại trong khai thác và chế biến than, tạo việc làm cho lao động địa phương.
Công ty thực hiện nghiêm túc đóng góp cho ngân sách nhà nước với tổng số thuế, phí đã nộp tới hiện nay là 158 triệu USD. Công ty nằm trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất tỉnh Quảng Ninh và nhiều năm được chi cục thuế tuyên dương đơn vị nộp thuế tiêu biểu.
Công ty thực hiện nghiêm túc và công bằng chính sách việc làm và phúc lợi người lao động. Công ty luôn duy trì việc làm cho khoảng 450 lao động với mức lương cạnh tranh.
Ông Eko Satriono - Giám đốc điều hành của Công ty cho biết, định hướng phát triển sắp tới của Công ty sẽ ưu tiên trao đổi và hợp tác với Vinacomin cùng đề xuất với các cơ quan quản lý nhằm gia hạn thời gian dự án đồng thời bảo vệ và bảo đảm an toàn cho khu vực khai trường, duy trì hoạt động tối thiểu của công ty.
Tin bài liên quan
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Kyushu
Những điểm mới của Nghị định 200/2026/NĐ-CP doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần chú ý
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
Đà Nẵng khai thác Hành lang Kinh tế Đông - Tây nhằm mở rộng hợp tác với Thái Lan
EVNNPC tăng cường “lá chắn” an toàn trong mùa mưa bão
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





