“Công tác truyền thông đóng góp vai trò quan trọng trong thành công chung của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ Việt Nam), công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động, đoàn viên với tổ chức Công đoàn, qua đó đóng góp vào thành công chung của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
aa


Thưa bà, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp với việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Vậy tới thời điểm này, bà có thể đánh giá gì về vai trò của công tác truyền thông trong kỳ Đại hội này?

- Xác định là công tác “mở đường”, nâng cao nhận thức nên việc tổ chức tuyên truyền, truyền thông Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai từ sớm với nhiều hình thức và đa phương tiện. Cùng với tuyên truyền miệng và cổ động trực quan, công tác truyền thông qua báo chí, mạng xã hội sử dụng các nền tảng số được chú trọng.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, đã có gần 500 tác phẩm thuộc nhiều thể loại báo chí phản ánh các hoạt động của Đại hội. Qua các kênh của báo chí, đoàn viên, người lao động và nhân dân “tiếp cận” Đại hội nhanh, chính xác ở nhiều góc độ, như: kết quả hoạt động Công đoàn 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; những kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước; thảo luận về những vấn đề trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc trọng thể.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XIII ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XIII ra mắt Đại hội (Ảnh: H.N)

Các tác phẩm báo chí đã truyền tải chân thực và sống động về Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được lan tỏa tích cực, chia sẻ mạnh mẽ.

Có được kết quả trên phải kể đến sự phối hợp của các cơ quan báo chí, sự nhiệt tình và yêu nghề của đội ngũ hàng trăm phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên từ gần 60 cơ quan báo chí thông tấn trung ương, địa phương và ngành.

Đánh giá về đóng góp của báo chí, tại cuộc họp báo diễn ra sáng 3/12, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã có lời cảm ơn tới các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí với tinh thần trách nhiệm, đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, chia sẻ, phản ánh và thông tin kịp thời về tất cả nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - đánh giá về vai trò của báo chí trong Đại hội Công đoàn lần thứ XIII.

Thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nói chung và công tác truyền thông nói riêng phần nào đã thể hiện sự nỗ lực triển khai bài bản của các cấp công đoàn. Vậy bà có thể nói rõ hơn về công tác này được tổ chức ra sao?

- Thành công của công tác tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là kết quả của sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời và hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm cao của các cấp công đoàn cũng như ý thức của từng đoàn viên, người lao động

“Công tác truyền thông đóng góp vai trò quan trọng trong thành công chung của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”
Phiên họp của Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13 (Ảnh: H.N)

Nhằm cổ vũ, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp công nhân, tuyên truyền sâu rộng về tổ chức Công đoàn trong toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 117/HD-BTGTW (ngày 2/10/2023) tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Triển khai Hướng dẫn 117-HD/BTGTW, phúc đáp đề nghị phối hợp từ công văn của Đoàn Chủ tịch TLĐ, đã có 57 tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng ủy các bộ, ngành ban hành văn bản chỉ đạo tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Từ đó đã giúp cho công tác truyền thông về Đại hội được triển khai bài bản, sâu rộng trên tất cả phương tiện, nền tảng truyền thông, lan tỏa sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-TLĐ, ngày 18/10/2023 tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trong đó định hướng tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn xã hội về các tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phong trào công nhân và công đoàn, những nội dung chính của Đại hội XIII, truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu.
Các đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu (Ảnh: H.N).
"Đặc biệt lần đầu tiên, trước thềm Đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức 10 diễn đàn thảo luận các vấn đề quan trọng của Công đoàn Việt Nam. Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm lớn vì qua đó phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc thảo luận, đề xuất sáng kiến để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", bà Vũ Thị Giáng Hương nói.

Đây là tiền đề để hệ thống báo chí Công đoàn và liên đoàn lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành, các tỉnh thành, ban ngành triển khai tuyên truyền phối hợp.

Bên cạnh đó, liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành tích cực phối hợp với báo chí của tỉnh, thành, ngành “kể” những câu chuyện đời sống của đoàn viên, người lao động, phản ánh hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo nên bức tranh chân thực và đa sắc về những đóng góp và vai trò của Công đoàn Việt Nam.

Ngoài ra, thành công của tuyên truyền về Đại hội cũng dựa trên nền tảng của quá trình bền bỉ triển khai Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam với nhiều bước đột phá, góp phần quảng bá hình ảnh của tổ chức Công đoàn.

1.100 địa biểu chính thức tham gia Đại hội.
1.100 địa biểu chính thức tham gia Đại hội (Ảnh: H.N)

Tôi cho rằng, các hoạt động phối hợp tuyên truyền trải dài trong một quá trình, báo chí đã giúp toàn xã hội hiểu thêm về tổ chức Công đoàn, qua đó tạo sự đồng thuận, hào hứng cho người lao động, đoàn viên đón chờ một kỳ đại hội Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Để tăng cường hiệu quả hơn nữa, bà có thể khái quát những nội dung chính công tác truyền thông trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028?

- Giai đoạn 2023-2028, Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn. Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Đây là mục tiêu có nhiều thách thức nhưng cũng là động lực để công tác tuyên truyền, truyền thông triển khai nhiều nội dung hoạt động mới.

Bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Ảnh: Đ.L)

Để thực hiện mục tiêu này, công tác truyền thông Công đoàn sẽ tiếp tục được đổi mới và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến người lao động. Truyền thông sâu đậm về quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; bảo vệ và làm sâu sắc hơn các giá trị của Công đoàn Việt Nam được hình thành trong gần một thế kỷ qua; lan tỏa mạnh mẽ vị trí, vai trò, sứ mệnh của tổ chức Công đoàn và những đóng góp cho sự phát triển của đất nước; xây dựng lòng tin, duy trì củng cố mối liên hệ gắn bó giữa tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn với đoàn viên, người lao động.

Công tác tuyên truyền gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức và tổ chức thực hiện. Chú trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông của cán bộ công đoàn các cấp. Đa dạng hóa hình thức các sản phẩm truyền thông. Nâng tỉ trọng các sản phẩm truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn được số hóa để kết nối, sử dụng chung và phổ biến trên không gian mạng nhằm lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, đẩy lùi thông tin xấu, độc.

Trân trọng cảm ơn bà

Hoàng Mạnh thực hiện

Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam - Kuwait kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam - Kuwait kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kuwait (1976-2026) và 81 năm Quốc khánh nước CHXH Việt Nam (1945-2026).
Đề nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia phối hợp hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Đề nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia phối hợp hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 25/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam

Sáng 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada.
Xem thêm

Multimedia

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...