"Công nghệ" biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt
|
Ngày 19/8, hai xe container mang biển kiểm soát 95R-00003 và 51R-05001 từ từ tiến vào chợ nông sản Đà Lạt rồi dừng lại. Cửa thùng bung mở, lập tức hàng chục người leo lên bốc từng bao tải khoai tây Trung Quốc đặt lên cân rồi thoăn thoắt chuyển vào trong kho cất trữ. Thực trạng này diễn ra thường xuyên, nhất là mỗi khi khoai tây Đà Lạt khan hiếm, không đúng mùa thu hoạch...
Sẽ không có gì đáng nói nếu như các tiểu thương khi tiêu thụ thể hiện rõ đây là khoai tây nhập từ Trung Quốc. Song thực tế không phải vậy. Ở chợ nông sản Đà Lạt có hẳn một công nghệ "thay áo" cho khoai tây Trung Quốc thành Đà Lạt. Cụ thể, những người có sức khỏe yếu, chủ yếu là phụ nữ đảm đương công đoạn “phù phép” cho khoai tây. Họ dùng máy có gắn động cơ công suất lớn rửa sạch lớp đất đen bám trên củ khoai tây Trung Quốc....
Tiếp đó, chủ vựa rải lên đống khoai tây này lớp đất đỏ bazan trông giống hệt như khoai tây Đà Lạt, chờ khô và đóng bao. Đặc biệt, dù được rửa bằng máy với số lượng lớn, sức cọ sát cao, va chạm mạnh nhưng loại khoai này tuyệt nhiên không bị chầy xước lớp vỏ ngoài như nông sản cùng loại của Đà Lạt.
Chủ một vựa nông sản cho biết, giá bán khoai tây tại chợ nông sản Đà Lạt thời điểm này là 8.500đ/kg, trong khi giá gốc nhập vào chỉ 1.800đ/kg, điều đó cho thấy đây là món hàng kinh doanh siêu lợi nhuận. Nhập khoai tây Trung Quốc về và chỉ bằng một động tác, các tiểu thương nơi đây đã dễ dàng biến khoai tây Trung Quốc giống hệt mặt hàng cùng loại của khoai tây Đà Lạt rồi vận chuyển đi khắp nơi tiêu thụ với giá cao kiếm lời.
|
Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, có người đã ví von: Chợ nông sản Đà Lạt là điểm dừng chân để khoai tây Trung Quốc “mặc áo mới”. Theo Ban quản lý chợ nông sản Đà Lạt, từ tháng 7/2015 đến nay, các tiểu thương đã nhập khoai tây Trung Quốc về chợ này hơn 100 tấn.
Lần nhập gần đây nhất là ngày 19/8 với số lượng 28 tấn khoai tây, chủ hàng là bà Nguyễn Thị Vân. Ông Nguyễn Thế Hiền, tổ phó tổ quản lý chợ nông sản Đà Lạt cho biết, khi tiến hành khiểm tra, chủ hàng vẫn thừa nhận đây là khoai tây Trung Quốc và xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm nên không có lý do gì để xử phạt những người này. Riêng việc “mặc áo mới” cho khoai tây Trung Quốc để nó giống với nông sản cùng loại của Đà Lạt khiến người tiêu dùng rất dễ bị nhầm lẫn....
Ông Hiền giải thích, đó là yêu cầu của các đầu mối nhập hàng ở TPHCM, họ muốn làm thế cho khoai đẹp hơn, màu sắc tươi hơn. Khi ra khỏi chợ, họ giới thiệu đây là nông sản có xuất xứ từ đâu thì chúng tôi không biết, chứ ở đây thì chúng tôi xác định là khoai tây Trung Quốc, tiểu thương cũng thừa nhận là hàng Trung Quốc.
Theo thống kê, tại chợ nông sản Đà Lạt tổng cộng có 75 hộ đang hoạt động, trong đó 24 hộ kinh doanh khoai tây. Vào thời điểm khoai tây Đà Lạt khan hiếm hoặc giá cao như hiện nay, gần như 100% các hộ đều kinh doanh khoai tây Trung Quốc. 90% số khoai tây Trung Quốc được “gia công” ở Đà Lạt sẽ tiêu thụ tại thị trường TPHCM...
Theo Nông Nghiệp Việt Nam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết
Vũ khí đặc biệt của Vua Quang Trung chống giặc ngoại xâm
Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam
Tiếng Việt - biểu tượng của văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




