Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ Trung Quốc đưa tên lửa đến Hoàng Sa
|
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa nhìn từ trên cao
Quan ngại sâu sắc
BBC ngày 18/2 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh Washington “quan ngại sâu sắc” trước việc gia tăng hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trung Quốc còn làm làn sóng bất bình gia tăng khi nói các hình ảnh vệ tinh về vụ tên lửa là sự “cường điệu” của báo chí phương Tây. Tuy nhiên Bắc Kinh cũng không phủ nhận họ đã triển khai tên lửa và nói lấp lửng rằng “Trung Quốc có quyền phòng vệ trong lãnh thổ của mình”. Tuy nhiên họ cố tình quên thực tế rằng quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ lâu đời của Việt Nam đã bị Bắc Kinh dùng vũ lực cưỡng chiếm.
Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh Mỹ dự kiến sẽ có một cuộc đối thoại nghiêm túc về việc Trung Quốc triển khai tên lửa với chính quyền Bắc Kinh trong nay mai.
Ông Kerry cũng nhắc lại cam kết của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến thăm Mỹ vào năm ngoái: “Khi đó, ông ấy đứng ở Vườn Hồng (Nhà Trắng) với tổng thống Obama và cam kết không quân sự hóa Biển Đông”.
Tuy nhiên những cam kết đó dường như chỉ là lời hứa hão trước thật tế dàn tên lửa đang hiện diện ở đảo Phú Lâm.Trong khi đó, chính quyền Nhật Bản cũng lên án mạnh mẽ vụ đưa tên lửa ra đảo là “hành động không thể chấp nhận được”.
CNN dẫn lời chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga nhấn mạnh: “Việc Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông bằng hành vi bồi lấn quy mô lớn, xây căn cứ và sử dụng chúng vì mục đích quân sự là mối lo ngại chung của cộng đồng quốc tế”.
Nói về vụ triển khai tên lửa, ông Suga nhấn mạnh: “Chúng tôi hết sức quan ngại với những hành động này và muốn khẳng định lại rằng Nhật không thể chấp nhận điều đó”.
Úc, EU và Mỹ cũng đồng loạt cảnh báo Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) trong vụ kiện của Philippines đòi bác các yêu sách chủ quyền vô lý của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Reuters dẫn lời Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Amy Searight khẳng định Mỹ, EU và các đồng minh như Úc, Nhật và Hàn Quốc sẽ sẵn sàng để đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng phán quyết của PCA là mang tính ràng buộc và Trung Quốc sẽ phải trả giá nếu không tuân thủ.
Bà Searight tuyên bố: “Chúng ta cần phải cùng chung tiếng nói ủng hộ Philippines cũng như các nước ASEAN khác để khẳng định rằng phán quyết của tòa PCA là luật pháp quốc tế, là vô cùng quan trọng, mang tính ràng buộc với tất cả các bên”. Bà cũng khẳng định Trung Quốc sẽ trả giá nếu phớt lờ phán quyết của PCA.
Không thể chấp nhận được
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 17/2 rằng việc Bắc Kinh triển khai tên lửa tới Hoàng Sa có thể không bất ngờ, nhưng gây quan ngại và mâu thuẫn với cam kết của Trung Quốc về việc không quân sự hóa Biển Đông, Reuters đưa tin.
Phản ứng trước động thái mới của Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói với tờ Guardian rằng: “Chúng tôi hối thúc tất cả các bên kiềm chế và tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông”.
Lãnh đạo đắc cử Đài Loan, bà Thái Anh Văn, kêu gọi “tất cả các bên liên quan kiềm chế dựa trên nguyên tác giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông”.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga gọi các hành động của Bắc Kinh là “không thể chấp nhận được”.
“Cộng đồng quốc tế có chung lo ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông khi tiến hành hoạt động cải tạo đất nhanh và quy mô lớn, xây dựng căn cứ trong khu vực và tận dụng nó cho các mục đích quân sự”, ông Suga phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 17/2.
“Chúng tôi lo ngại sâu sắc về các hành động như vậy và muốn nhấn mạnh lại rằng Nhật Bản không thể chấp nhận chúng”, CNN dẫn lời quan chức Nhật Bản.
Động thái của Trung Quốc diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chấm dứt quân sự hóa Biển Đông tại Hội nghị cấp cao đặc biệt với các nhà lãnh đạo châu Á ở California hôm 15 và 16/2.
Ông Obama đã hối thúc “ngừng cải tạo, xây mới và quân sự hóa” các vùng biển của châu Á, ám chỉ việc Trung Quốc tăng tốc xây dựng các đường băng và cảng ở quần đảo Trường Sa phục vụ mục đích quân sự.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng việc triển khai các tên lửa trùng vào thời điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ-ASEAN là một “dấu hiệu nữa cho thấy nỗ lực của Trung Quốc nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng” ở Biển Đông.
T.H
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng
Ông Bùi Thanh An: Nghệ An quyết liệt, bứt tốc về đầu tư công những tháng tiếp theo
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




