Công đoàn Việt Nam nỗ lực vượt khó, chăm lo quyền lợi người lao động
Nỗ lực vượt thách thức
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh thêm những khó khăn, thách thức đang đặt ra liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ). Theo đó, ĐV và NLĐ làm việc trong các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) gặp nhiều khó khăn về nhà ở - đa số phải đi thuê trọ; không có cơ sở khám chữa bệnh tại các KCN-KCX, nơi có đông NLĐ.
Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã khiến nhiều doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từ đó tác động tới việc làm của NLĐ.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ ngày 16/01/2023 và Kết luận số 02/KL-TLĐ ngày 25/8/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Cụ thể, từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2023, các cấp công đoàn đã tiếp nhận hơn 107 nghìn hồ sơ, số người được chi hỗ trợ là hơn 99.500 nghìn người với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 141 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu (Ảnh: T.L). |
Cũng tại buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, cụ thể hóa chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024 là “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kêu gọi, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ được hơn 1.316 tỉ đồng; kịp thời tổ chức các Đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lai động tại các địa phương bị thiệt hại nặng.
Nhiều chuyển biến tích cực
Kết luận buổi làm việc, ông Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua. Công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hướng mạnh về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có bước đột phá trong việc tập hợp, tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia.
Các phong trào thi đua do Công đoàn Việt Nam phát động tiếp tục phát triển sâu, rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
![]() |
| Ông Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát biểu (Ảnh: T.L). |
Thông qua tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động được đảm bảo quyền làm chủ, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lợi ích của mình góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng công nhân, viên chức, người lao động.
Trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính đề nghị Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII) và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại một số tỉnh, thành ủy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tham mưu kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.
Tập trung chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.
Tin bài liên quan
Công tác tuyên giáo - từ thống nhất nhận thức đến quy tụ lòng dân
Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo
Cán bộ công đoàn xuất sắc là đại diện của phong trào công nhân thời kỳ mới
Các tin bài khác
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển
Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine





