Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
23:12 | 15/04/2023 GMT+7

"Con gái tôi thích nghe bố kể chuyện Slovakia"

aa
"Tôi thường kể chuyện về Slovakia cho con gái nghe. Giờ cháu đã lập gia đình nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ vẫn đòi nghe tôi kể chuyện Slovakia và mong được cùng tôi sang thăm lại đất nước xinh đẹp nằm bên bờ phía Đông châu Âu". Ông Phạm Văn Sỹ, cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Bratislava, Slovakia kể với phóng viên tạp chí Thời Đại. Nhiều hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia cũng cho rằng cần kể cho các bạn trẻ nghe nhiều câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Slovakia vì đây là cách thức hữu ích tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Cộng đồng người Việt lan toả giá trị văn hoá tại Hàn Quốc Cộng đồng người Việt lan toả giá trị văn hoá tại Hàn Quốc
Ngày 7/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình "Giao lưu văn hóa Việt - Hàn" nhằm lan tỏa giá trị của văn hóa Việt Nam và thắt chặt quan hệ hữu nghị 2 nước.
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia hợp tác kinh doanh Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia hợp tác kinh doanh
Tích cực làm cầu nối, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam, Slovakia tiếp cận, thâm nhập thị trường của nhau, tiến tới thỏa thuận và triển khai thực hiện các dự án hợp tác khả thi. Đây là một trong các mục tiêu của Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia (Hội) trong nhiệm kỳ 2023-2028 được thống nhất tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV diễn ra vào ngày 15/4 tại Hà Nội.
Ông Phạm Văn Sỹ, cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Bratislava, Slovakia (Ảnh: Thu Hà).
Ông Phạm Văn Sỹ, cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Bratislava, Slovakia (Ảnh: Thu Hà).

Tôi học khoa tự nhiên, chuyên ngành hóa hạt nhân tại Trường Đại học Tổng hợp Bratislava, Slovakia từ năm 1980 - 1987. Gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ hương vị của món mì sợi nấu với cá hộp, gà quay, thịt bò nướng, nhớ những người bạn Slovakia dạy tôi trượt tuyết.

Tôi thường kể chuyện về những món ăn, những cảnh đẹp và tình cảm của người dân Slovakia cho con gái nghe. Giờ cháu đã lập gia đình nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ đều đòi nghe tôi kể chuyện Slovakia và mong được cùng tôi sang thăm lại đất nước xinh đẹp nằm bên bờ phía Đông châu Âu.

Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, giới thiệu về đất nước Slovakia như: triển lãm ảnh về đất nước, con người Slovakia; những thành quả trong quan hệ hữu nghị hai nước; tổ chức các cuộc gặp gỡ chia sẻ kỷ niệm của những người từng học tập, công tác tại Slovakia... Đặc biệt, các thành viên trong Hội nên mời người thân, con cái, bạn bè của mình đến tham dự các buổi giao lưu đó, tích cực tuyên truyền, chia sẻ lên mạng xã hội. Điều đó không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Slovakia mà còn góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Slovakia.

Cùng với đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia sẽ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai đất nước. Slovakia có rất nhiều cảnh đẹp như núi Belianske Tatras, Strazov, hang động Belianska… phù hợp với những người ưa khám phá thiên nhiên. Doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác phát triển các tour du lịch đến Slovakia và ngược lại.

Ông Trần Anh Nhì, Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia tỉnh Phú Thọ:

Ông Trần Anh Nhì, Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia tỉnh Phú Thọ.
Ông Trần Anh Nhì, Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia tỉnh Phú Thọ.

Thu hút người trẻ tham gia Hội

Hiện nay, không ít người trẻ quan niệm rằng Hội hữu nghị dành cho những người về hưu, lớn tuổi, trong khi đó Hội rất cần những người trẻ có sức khỏe, điều kiện, trình độ để duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Slovakia.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội cần thu hút những người có niềm yêu thích và quan tâm đến Slovakia tham gia vào Hội. Khi ấy, những bạn trẻ sẽ được nghe nhiều câu chuyện về Slovakia, từ đó có các hoạt động hấp dẫn và lan tỏa, thu hút được nhiều người hơn. Đặc biệt, các doanh nhân trẻ sẽ làm cầu nối hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Slovakia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bà Trần Nam Yến, từng công tác tại Nhà máy dệt MDZ Bratislava, Slovakia

Tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu

Hiện nay Việt Nam có hơn 7.000 lao động và khoảng 2.000 sinh viên đang làm việc, học tập tại Slovakia. Thế nhưng nhiều lao động sau khi về nước chưa biết đến Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

Tôi mong muốn Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia khóa mới sẽ đưa ra nhiều chương trình, hoạt động nhằm tạo điều kiện cho những người từng sinh sống, làm việc, học tập tại Slovakia được giao lưu, gắn kết, cùng ôn lại ký ức từng gắn bó tại Slovakia và giúp đỡ nhau.

Bà Trần Nam Yến, từng công tác tại Nhà máy dệt MDZ Bratislava, Slovakia chụp ảnh cùng người bạn cũ tại Đại hội (Ảnh: Thu Hà).
Bà Trần Nam Yến (bìa trái), từng công tác tại Nhà máy dệt MDZ Bratislava, Slovakia chụp ảnh cùng người bạn cũ tại Đại hội (Ảnh: Thu Hà).

Tôi rất xúc động khi được gặp lại những người bạn từng gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với mình tại Slovakia. Vì các bạn đồng nghiệp cũ ở nhiều vùng miền khác nhau, đi lại khó khăn nên tôi mong các hoạt động của Hội được lan tỏa rộng hơn đến các tỉnh, thành để chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm cùng các bạn như ngày hôm nay.

Ngày 15/4 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Một trong những mục tiêu được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là chú trọng mở rộng lực lượng, thu hút sự tham gia của giới trẻ, doanh nghiệp vào hoạt động Hội.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei Lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei
Lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động Lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Theo InterNations - nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là điểm đến có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.ớng tới mục tiêu lớn.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Ngày 19/2, tại thủ đô Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Ngài Elbridge A. Colby, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phụ trách Chính sách, trong khuôn khổ chuyến tham dự đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động